Khẳng định thế trận toàn dân trong xây dựng xã không ma túy
Thực hiện phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại”, xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phấn đấu đến hết năm 2028 xây dựng thành công xã không ma túy.
Quế Sơn Trung có địa bàn rộng với 24 thôn, dân cư phân bố trải rộng, kinh tế - xã hội phát triển nhanh nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Vì vậy, công tác rà soát, phát hiện, thống kê và quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy được UBND xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giao lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai thường xuyên.
Từ ngày 15-12-2025 đến nay, UBND xã đã ra quyết định quản lý 14 người sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 22 người ra khỏi diện quản lý; xác định 8 trường hợp nghiện ma túy, trong đó lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 người và vận động cai nghiện tự nguyện 7 người. Đồng thời, địa phương ra quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với 9 trường hợp. Hiện xã đang quản lý 15 người sử dụng trái phép chất ma túy, 25 người nghiện và 16 người sau cai nghiện.
Trong cùng thời gian, Công an xã phát hiện, bắt giữ 14 vụ với 17 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, 3 vụ với 5 đối tượng về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an thành phố thụ lý; 4 vụ với 5 bị can do điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố được bố trí tại Công an xã thụ lý. Ngoài ra, Công an xã xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền 8,7 triệu đồng.
Cùng với công tác đấu tranh, xử lý, xã Quế Sơn Trung chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp thôn và hoạt động của các đoàn thể. Từ đầu năm đến nay, địa phương tổ chức 8 đợt tuyên truyền với hơn 3.000 lượt người tham gia; xây dựng 10 pa nô tại nơi công cộng; phát 1.000 tờ rơi và tổ chức mít-tinh, diễu hành tuyên truyền lưu động.
Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, cho biết địa phương hiện duy trì 5 thôn đạt tiêu chí không ma túy gồm Đồng Thành, Nghi Sơn, Phước Chánh, Xuân Lư và Đông Nam. Các thôn đăng ký xây dựng không ma túy năm 2026 đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, tăng cường tuyên truyền, rà soát địa bàn và quản lý đối tượng.
Theo ông Nhanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của ma túy, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy được nâng lên rõ rệt.
Trong đó, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai các giải pháp xây dựng xã không ma túy; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Cùng với đó, Trạm Y tế, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các tổ chức ở thôn là lực lượng trực tiếp nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã không ma túy.
Căn cứ tình hình thực tế, UBND xã đề ra lộ trình đến hết năm 2028 có 100% thôn không ma túy. Cụ thể, năm 2026 đạt ít nhất 12/24 thôn; năm 2027 đạt 19/24 thôn và đến năm 2028 hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Trung tá Lê Tấn Thoại, Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung, cho biết số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tái phạm. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tổng rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan; đẩy mạnh lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm và đối tượng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy.
Tấn Việt

