Cải tạo các cảng để phát triển du lịch đường sông

Thứ hai, 02/11/2015 07:13

(Cadn.com.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT&DL và các sở, ngành liên quan về kế hoạch đầu tư, khai thác phát triển tour, tuyến du lịch đường đường sông trên địa bàn. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng yêu cầu các sở GTVT, Sở KH &ĐT, VH-TT& DL, Xây dựng phối hợp tập trung thực hiện kế hoạch cải tạo Cảng Sông Hàn (giai đoạn 2) thành cảng hành khách xuất phát cố định, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; đầu tư cải tạo Cảng Thuận Phước, Cảng Sông Thu thành 2 cảng hỗ trợ cho Cảng Sông Hàn trong việc neo đậu tàu thuyền và làm điểm xuất phát của các tuyến du lịch; tập trung đầu tư xây dựng các bến tàu, cầu tàu du lịch tại các điểm đến CT15, cầu tàu tại K20, Túy Loan, Thái Lai.

Ngoài ra, để triển khai xây dựng các điểm đến, tour, tuyến du lịch có chất lượng, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, các thiết chế văn hóa, các nghề truyền thống tại các làng quê dọc tuyến sông, Phó Chủ tịch UBND Đặng Việt Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần nghiên cứu nâng cấp trang thiết bị trên tàu, tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng và kỹ năng phục vụ, thuyết minh cho đội ngũ lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu, bổ sung các hình thức dịch vụ ăn uống, ca nhạc truyền thống cho khách. Đặc biệt, tiếp tục khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu và mở rộng dịch vụ tại các điểm đến mới như Bãi Sũng Cỏ, Bãi Mà Đa..

Cảng Sông Hàn (ảnh) sẽ trở thành cảng hành khách xuất phát cố định.

Đối với tuyến mới khai thác trong năm 2016 – 2017 như Sông Hàn – Khu Căn cứ Cách mạng K20, UBND Q. Ngũ Hành Sơn phối hợp sở, ngành vận động các hộ kinh doanh bổ sung các quầy ẩm thực, khu bán hàng thủ công mỹ nghệ để phục vụ du khách dọc tuyến, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho người dân, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản tổ chức các loại hình dịch vụ: câu cá, ăn uống, tham quan; bổ sung các quầy ẩm thực, khu bán hàng thủ công mỹ nghệ để phục vụ du khách dọc tuyến; hoàn thiện bài thuyết minh điểm đến trên tuyến như đình làng Túy Loan, thôn Thái Lai, nhà cổ Tích Thiện Đường...

Theo ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đến tháng 10-2015, tổng số phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn là 43 chiếc. Trong đó, 28 tàu hoạt động trên sông Hàn, 15 tàu, ca nô hoạt động tại khu vực bán đảo Sơn Trà, với sức chứa từ 12 chỗ đến 250 chỗ ngồi. Hiện có 4 tuyến du lịch đường thủy nội địa chính đang khai thác, gồm: tuyến dọc sông Hàn, Tuyến sông Hàn – Cửa biển- Bán đảo Sơn Trà, Tuyến sông Hàn – Hòn Chảo (Đảo Ngọc), Tuyến sông Hàn – Cù lao Chàm. Thành phố đã quy hoạch 9 vị trí bến đỗ du thuyền và cầu tàu du lịch trên sông Hàn. Tuy nhiên, chỉ có 1 cầu tàu của Cty CP DHC đã hoàn thành việc xây dựng nhưng chưa chính thức đưa vào khai thác, các tàu hiện nay đang neo đậu tạm thời ở cảng sông Hàn (cũ) nhưng cầu cảng chưa được cải tạo, nâng cấp để phù hợp cảng hành khách.

Xuân Đương