Cảm hóa giúp đỡ gần 5.000 đối tượng tiến bộ và hoàn lương

Thứ sáu, 06/10/2017 07:34

ĐÀ NẴNG- Ngày 5-10, Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (CSQLHCVTTXH) giai đoạn 2007-2017.

Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Tính đến năm 2017, toàn Đà Nẵng có hơn 18 ngàn đối tượng thuộc diện quản lý của Công an (CA) các đơn vị, địa phương. Trong số này, lực lượng CA phối hợp các ban ngành đoàn thể, tổ chức cơ sở xã hội lập danh sách 3.227 người chấp hành xong án phạt tù, 532 đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ và 418 đối tượng giáo dục tại xã phường để có hướng giúp đỡ. Đặc biệt, trong 10 năm qua, với nhiều mô hình quản lý hay và hiệu quả, lực lượng CSQLHCVTTXH CATP Đà Nẵng đã cảm hóa, giúp đỡ gần 5.000 đối tượng tiến bộ và hoàn lương, hỗ trợ cho gần 2.000 đối tượng vay gần 3 tỷ đồng để ổn định đời sống, làm kế sinh nhai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Chính khẳng định, quản lý đối tượng ở địa bàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CSQLHCVTTXH. Đây là công tác cơ bản, thường xuyên, lâu dài, có vị trí quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Phó giám đốc CATP yêu cầu CBCS cần phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt việc nắm tình hình và có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền. Trong công tác nghiệp vụ cơ bản cần phải chú trọng vào chất lượng và hiệu quả, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong ngành CA để quản lý, giáo dục đối tượng.

Tại hội nghị, Giám đốc CATP Đà Nẵng quyết định tặng Giấy khen cho 5 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng gồm: CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê), CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ), CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu), Thượng úy Nguyễn Cửu Sỹ (CAP Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và Thượng úy Bùi Tấn Công (CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn).

ĐINH NGA