Cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi ở Tam Thuận

Thứ ba, 16/04/2019 10:40

Khi trao đổi với người viết về thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Đông Cung- Phó trưởng CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhìn nhận: "Do đặc điểm riêng nên tình hình ANTT ở địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là số đối tượng có tiền án, tiền sự gia tăng. Số đối tượng ma túy sau cai nghiện về địa phương có chiều hướng tái phạm, nhiều đối tượng luôn tìm mọi cách trốn tránh sự quản lý của chính quyền địa phương để gây án nơi khác hoặc câu kết, móc nối với số đối tượng ngoài địa phương để tiếp tục hoạt động phạm tội. Những đối tượng này còn quay lại rủ rê một số thanh thiếu niên chây lười, bỏ học chạy theo lối sống thực dụng, thiếu sự quản lý của gia đình, có những hành vi vi phạm pháp luật và phát sinh những tệ nạn xã hội, đặc biệt là sử dụng trái phép chất ma túy".

Trao danh sách giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm cho các ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục.

Cũng chính từ điều này mà trong những năm vừa qua, CAP, UBMTTQ Việt Nam P. Tam Thuận và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm ANTT, thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Hàng trăm đối tượng thuộc các diện nói trên đã được cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo các hội đoàn thể tham gia quản lý giáo dục tại địa phương. Sau khi được phân công quản lý giáo dục, các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp với tổ dân phố, gia đình vận động tuyên truyền từng đối tượng. Hàng tháng, phối hợp với Cảnh sát khu vực (CSKV)  nhận xét từng đối tượng nhằm từng bước ngăn chặn tội phạm và tệ nạn mà lứa tuổi thanh thiếu niên dễ bị sa ngã; đồng thời, chỉ ra những hậu quả của việc thiếu quan tâm giáo dục, quản lý  của các gia đình có con em vi phạm pháp luật. Thông qua công tác quản lý theo mô hình "5+1", hàng tháng, CSKV phối hợp với các ngành, đoàn thể kiểm danh, kiểm diện, định hướng cho từng đối tượng tự nhận xét, cam kết không tái phạm, đồng thời phát hiện những người có hành vi vi phạm thì tiến hành lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Đoàn Thị Kim Thoa- Trưởng Ban bảo vệ dân phố P. Tam Thuận bộc bạch: "Làm công việc này phải thực sự có tâm huyết, không tạo sự ngăn cách, mặc cảm, bởi làm như vậy thì khó mà đạt được kết quả giáo dục cao. Mỗi lần đến nhà gặp người vi phạm, tôi nghĩ họ như con, cháu của mình. Chỉ có thể bằng tình cảm mới nhanh chóng giúp các em rời xa cái xấu, hướng đến điều tốt". Chia sẻ điều này, ông Nguyễn Văn Trung- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P. Tam Thuận cũng đồng quan điểm trên và cho biết thêm: "Giúp các cháu tiến bộ là tốt nhưng tạo công việc làm ăn ổn định, có thu nhập cũng là vấn đề cần phải được đặt ra, bởi như thế các cháu mới có thể tự tin để vươn lên trong cuộc sống". Ông Trung kể về câu chuyện của 2 thanh niên T.N.B, và P.T.H, đã từng là con nghiện ma túy khi hòa nhập cộng đồng được Hội CCB giúp đỡ đã tiến bộ nhưng do hoàn cảnh khó khăn chưa tìm được việc làm. Hội đã làm "cầu nối" để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho 2 đối tượng trên. Anh B., đã được hỗ trợ 6 triệu đồng để theo học lớp lái xe và hiện tại anh đã có thu nhập từ nghề này mỗi tháng từ 4-5 triệu đồng. Riêng anh H., dù đã có nghề lái xe nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng được hỗ trợ 5 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà đang ở bị xuống cấp.

Trung tá Nguyễn Tất Thắng- Trưởng CAP Tam Thuận giới thiệu về quá trình tiến bộ của Trần Quang Thắng (2011). Thắng được CAP đưa vào diện quản lý, nhưng sau một thời gian được giúp đỡ đã thật sự tiến bộ và đã tham gia nghĩa vụ quân sự đầu năm 2019. Qua thống kê, trong năm 2018, qua công tác quản lý của các ngành, đoàn thể đã có 25 đối tượng tiến bộ, đạt 70% và đã đề xuất giải quyết việc làm cho 2 đối tượng, vận động 2 đối tượng trở lại học nghề. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã hướng dẫn cho 5 đối tượng vay vốn, tạo điều kiện làm ăn hơn 80 triệu đồng. Ngày 8-4, UBND P. Tam Thuận cũng đã tổ chức trao danh sách 26 đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng sau cai cho các ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư trong năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Long- Chủ tịch UBND P. Tam Thuận cho biết: "Trong năm 2019, địa phương sẽ tiếp tục duy trì tốt phong trào "Vùng giáo 3 không" trong đồng bào có đạo và mô hình "5+1" trong công tác quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho phong trào toàn dân BVANTQ từng bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, thân thiện, bình yên".

PHƯƠNG KIẾM