Cảm hóa, phục thiện ở Trại giam Xuân Phước

Thứ tư, 30/12/2020 14:57

Theo Đại tá Trần Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Xuân Phước (trực thuộc Bộ CA, đóng tại xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), đơn vị hình thành từ tháng 1-1976 và phải đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ, giao thông gập ghềnh lầy lội, đất đai sỏi đá cằn cỗi, lũ lụt cô lập, chia cắt nhiều ngày đêm, lương thực thực phẩm khan hiếm... Có thời điểm hơn 40% CBCS bị sốt rét rừng hành hạ.

Trại giam Xuân Phước đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Sau 45 năm nỗ lực đoàn kết, vượt khó, các thế hệ CBCS đã xây dựng Trại giam Xuân Phước đổi mới và phát triển nhiều mặt. Ngoài việc xây dựng, nâng cấp mở rộng hai phân trại tại Xuân Phước và khu sản xuất Bình Sơn ở xã Hòa Phú (H. Tây Hòa) đảm bảo yêu cầu giam giữ, cải tạo phạm nhân. Những năm gần đây, mỗi năm Trại giam Xuân Phước quản lý giáo dục từ 1.500 - 1.600 phạm nhân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trại tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng cả ba mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên, CBCS, chủ động ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao nhận thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, bản lĩnh, trình độ chính trị, nghiệp vụ - pháp luật, văn hóa ứng xử...

Mặt khác, đơn vị thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông tư, Chỉ thị của Bộ CA về phân loại, giam giữ phạm nhân và công tác quản giáo, bảo vệ trại giam; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; nắm bắt, dự báo và phân tích tình hình để tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế trại giam; chủ động rà soát, phân hóa, điều chuyển phạm nhân không để câu kết băng nhóm gây rối, trốn khỏi nơi giam giữ; ANTT trại giam đảm bảo ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ...

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2020, Trại giam Xuân Phước đã thu thập 1.815 nguồn tin liên quan đến công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ ANTT trong và ngoài trại giam. Qua đó kịp thời đấu tranh ngăn chặn từ xa 15 trường hợp mưu toan trốn trại, thu giữ 1,7 triệu đồng, 10 con dao tự chế, 20 vật cấm bằng sứ và thủy tinh.

Ngoài việc bảo đảm ANTT, những năm qua, Trại giam Xuân Phước không chỉ nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân chấp hành nội quy kỷ luật, tổ chức tốt các chương trình: "Thắp sáng niềm tin", "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", "Tư vấn pháp luật", viết thư "Gửi lời xin lỗi", xây dựng quỹ "Tấm lòng vàng" để hỗ trợ phạm nhân khó khăn, đau ốm, mà còn phát động các phong trào "Tình thương, trách nhiệm, quyết tâm cải tạo, nói không với vi phạm", "Sự hối hận và niềm tin hướng thiện", "Khát vọng hoàn lương"... trong phạm nhân; xét đề nghị giảm án đúng pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

"Nhiều động thái nhân văn luôn được vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quản lý, giáo dục phạm nhân. Đội Giáo dục - Hồ sơ thường xuyên phối hợp Đội Cảnh sát quản giáo nắm rõ nhân thân, nghề nghiệp, gia cảnh, diễn biến tâm lý, sức khỏe của mỗi phạm nhân để bố trí giam giữ, lao động, dạy nghề và động viên, giúp đỡ bằng tình người... nên nhiều phạm nhân nổi cộm phải "tâm phục, khẩu phục", nỗ lực học tập cải tạo để sớm hoàn lương, hướng thiện", Đại tá Trần Văn Dũng chia sẻ.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng hạn kéo dài nối tiếp bão lũ, nhưng năm 2020, Trại giam Xuân Phước chủ động chuyển đổi chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nông - lâm - thủy sản phong phú và tổ chức dạy nghề xây dựng, may mặc, mộc dân dụng, đan kết, chế tác hàng thủ công mỹ nghệ. Từ nguồn thu này, đơn vị đã trích gần 592 triệu đồng, 90 tấn rau xanh, củ quả bổ sung khẩu phần ăn cho phạm nhân lao động thêm giờ, đồng thời khen thưởng 90,8 triệu đồng cho 8 tổ, đội và 97 phạm nhân có thành tích trong lao động, học nghề theo quy định pháp luật...

Từ những nỗ lực tích cực nêu trên, nhiều năm liền, Trại giam Xuân Phước là "Đơn vị quyết thắng", trong năm 2020 được Bộ CA tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối nội chính. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Đặc biệt sau 12 năm liên tục (2009-2020) là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", trong đó có hai năm (2015, 2018) "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND, năm 2020", Đại tá, Giám thị Trần Văn Dũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

H.T