Cảm xúc tiếc nuối

Thứ hai, 12/06/2017 07:51

(Cadn.com.vn) - Scotland thủ hòa được Anh 2-2 trên sân nhà Hampden Park. Một cuộc rượt đuổi tỷ số mà HLV chủ nhà Gordon Strachan bảo rằng “gần như là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp cầm quân nhưng hòa phút cuối chẳng khác nào một trận thua. Quá tiếc!”.

Strachan tiếc bởi vì nếu có đủ 3 điểm thì cơ hội tìm vé tới Nga dự World Cup 2018 mùa hè năm sau sáng hơn rất nhiều. Scotland vẫn thua Anh 6 điểm và thua đội đứng nhì 4 điểm. HLV khách Gareth Southgate như vỡ òa khi học trò gỡ hòa phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Đơn giản suýt chút nữa tuyển Anh của Southgate phải chấm dứt chuỗi 34 trận bất bại ở vòng loại quốc tế và trận thua đầu tiên tại Hampden Park kể từ năm 1985.

Harry Kane ghi bàn ở phút 90+3 giúp ĐT Anh giành lại 1 điểm trên sân Hampden Park.

Cả Scotland và Anh khiến khán giả theo dõi trận đấu nhiều lần phải ngẩn ngơ với những tình huống bỏ lỡ ghi bàn quá đáng tiếc. Hiệp một vì thế mà chẳng có bàn thắng nào và tuyển Anh cũng không thể duy trì được thói quen ghi bàn sau 20 phút đầu trận. HLV Southgate thay Rashford - người bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi thủ môn Scotland đã rời xa khung gỗ - bằng Chamberlain. Chỉ cần 5 phút vào sân và một chút tự tin cầm bóng đột phá ngay trong vòng cấm Scotland đã giúp Chamberlain mở tỷ số trận đấu ở phút 70. Cú sút mạnh tới mức thủ môn Gordon chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy ra ngoài.

HLV Strachan bật dậy khỏi khu kỹ thuật tới 2 lần trong 3 phút chính thức cuối cùng của trận đấu. Đó là phút 87 khi mà lưới của tuyển Anh lần đầu tiên rung lên ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Scotland được hưởng quả đá phạt trực tiếp mà tiền đạo Leigh Griffiths cuộn quả bóng qua hàng rào vào sát cột dọc bên trái của Joe Hart thành bàn. Phút 90, Scotland được hưởng quả đá phạt gần giống, lại là Griffiths thực hiện. Lần này tiền đạo Celtic cũng cuộn bóng qua hàng rào và sát mép cột dọc chui vào lưới nhưng lại ở phía phải của Hart. Southgate không hề chỉ trích Hart mà cho rằng đó là hai khoảnh khắc tuyệt vời của Scotland.

Tuy nhiên, với Southgate thì khoảnh khắc tuyệt vời nhất của trận đấu ở Hampden Park chính là tình huống ở phút 90+3. Tân đội trưởng Harry Kane thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Scotland và tung cú vô lê thật chuẩn xác gỡ hòa 2-2 cho “Tam sư”. Ông Southgate nói “Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuyển Anh ở trận đấu này”. Còn với Kane thì sao? Không chỉ là bàn thắng mừng chiếc băng đội trưởng mà có thể vĩnh viễn thuộc về anh khi Rooney khó lòng trở lại mà còn là bàn thắng giải cơn hạn hơn 1 năm không thể ghi bàn cho “Tam sư”.

Hạnh Thuần