Cán bộ đã tiếp tay để doanh nghiệp phân lô bán nền đất thuê của Nhà nước như thế nào?

Thứ hai, 20/02/2023 15:52
Từ kết quả của Kiểm toán Nhà nước, đầu tháng 2-2023, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã mở rộng điều tra và ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bà Nguyễn Thị Thùy Hương- Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Dệt Đa Phước (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Ông Lê Thanh Châu- cựu Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh vừa bị khởi tố.
Trụ sở UBND phường Hòa Khánh Bắc.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Hương) cũng bị khởi tố, bắt giam về 2 tội danh trên. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và ra lệnh khám xét nơi ở của ông Lê Thanh Châu- nguyên Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh (cũ) về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, năm 1999, bà Hương cùng chồng là ông Vinh thành lập hộ kinh doanh dệt nhuộm tơ tằm, tại tổ 89 khối phố Đa Phước, P. Hòa Khánh (cũ). Năm 2001, ông Vinh và bà Hương làm thủ tục thành lập DNTN Dệt Đa Phước, do bà Hương làm Giám đốc điều hành. Năm 2002, trên cơ sở đề nghị của DN và tham mưu của Sở Địa chính- Nhà đất (nay là Sở TN- MT TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi khu đất có diện tích 2.375m2 thuộc khối phố Đa Phước, P. Hòa Khánh (về sau là P. Hòa Khánh Bắc) cho DNTN Dệt Đa Phước thuê trong thời hạn 20 năm, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho doanh nghiệp này. Sau đó DNTN Dệt Đa Phước gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và dừng hoạt động, ông Vinh đã nghĩ ra việc lấy đất thuê Nhà nước phân thành nhiều lô đất nền để bán thu tiền trang trải nợ nần bằng cách giấu sổ đỏ thể hiện đất là do Nhà nước cho thuê và thông tin nguồn gốc đất là do tự mình khai hoang, làm nhà xưởng kinh doanh, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán lại…

Ông Đặng Ngọc Nhân và ông Phan Văn Đại ký xác nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Để tạo niềm tin, ông Vinh giới thiệu dịch vụ ngoài xã hội nhận làm hồ sơ "3 lá", "2 lá" giả, gồm: Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở đứng tên của người mua đất, có dấu và chữ ký xác nhận của ông Phan Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh giai đoạn từ năm 2000 đến 2003. Ông Vinh và bà Hương tự chia đất Nhà nước cho DN mình thuê thành 14 lô đất. Trong đó, gia đình ông tự sử dụng 1 lô, còn lại 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Hiện trạng đất DNTN Dệt Đa Phước thuê đã có nhiều thay đổi so với sơ đồ giao đất và sổ đỏ đã được cấp. Tại khu vực này có khoảng 23 thửa đất nằm trên diện tích 3.200m2 đất. Trong đó, 21 thửa đất có đơn xin giao đất của UBND phường xác nhận để làm nhà ở, có nguồn gốc: 9/21 thửa đất do ông Nguyễn Hữu Vinh giao lại để làm nhà ở, 10/21 thửa đất do UBND phường quản lý giao lại để làm nhà ở, 1 thửa đất trống, 1 thửa đất do ông Phạm Hỷ giao lại và 2 thửa đất số 62, 78, tờ bản đồ số 143 đã được cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Tấn Hùng.

Liên quan trường hợp ông Lê Thanh Châu- cựu Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh (từ năm 2000 đến năm 2004), đã xác định: Năm 2005, P. Hòa Khánh được chia tách thành P. Hòa Khánh Bắc và P. Hòa Khánh Nam. Lúc này con dấu của UBND P. Hòa Khánh đã thu hồi không còn hiệu lực sử dụng. Tuy nhiên, lợi dụng trước thời điểm chia tách phường, có một số giấy tờ trống nội dung được đóng sẵn dấu đỏ của UBND P. Hòa Khánh, về sau ông Châu đã ký hợp thức hóa thủ tục nguồn gốc sử dụng đất khi có nhu cầu. Cụ thể: Năm 2011 và 2012, ông Châu đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho lô đất số 62 mang tên ông Nguyễn Văn Huynh và lô số 78 đứng tên ông Nguyễn Tấn Hùng làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ và được Sở TN-MT Đà Nẵng cấp sổ đỏ cho 2 lô đất nói trên. Ông Châu đã bị khởi tố về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ông Lê Thanh Châu- cựu Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh vừa bị khởi tố.

Chưa hết, theo tài liệu chúng tôi thu thập được còn thể hiện gần chục hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ của bà Hương và nhiều người khác, được nhiều lãnh đạo P. Hòa Khánh và P. Hòa Khánh Bắc ký xác nhận nhưng cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và dừng lại. Trong đó, ông Đặng Ngọc Nhân (nguyên Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc, nay là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu) và ông Phan Văn Đại (Phó Chủ tịch UBND phường, nay là Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc) ký xác nhận 2 hồ sơ xin cấp sổ đỏ đất ở. Cụ thể: Hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ của ông Nguyễn Văn Huynh (nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Hữu Vinh với diện tích 99m2 đất), được hoàn chỉnh đầy đủ từ biên bản mô tả ranh giới đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, thông báo niêm yết việc cấp giấy, thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất… và ông Đặng Ngọc Nhân ký xác nhận vào ngày 17-11-2015 với nội dung: "Tình trạng tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất không có. Thửa đất này chưa có quyết định thu hồi đất".

Tương tự, hồ sơ xin cấp giấy của ông Nguyễn Tấn Hùng (tổ 51C, Hòa Khánh Bắc) tại thửa đất số 292B, tờ bản đồ số 12 cũng được hoàn chỉnh trơn tru với đủ loại giấy tờ quy định, có cả xác nhận của ông Châu trong đơn xin giao đất của ông Hùng vào ngày 25-10-2022. Hồ sơ này được ông Phan Văn Đại- Phó Chủ tịch rồi Quyền Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Bắc nhiều lần ký xác nhận các giấy tờ liên quan và ngày 18-5-2016 ký xác nhận với nội dung: "Nguồn gốc đất do UBND P. Hòa Khánh giao năm 2022. Tình trạng tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất không có. Thửa đất này chưa có quyết định thu hồi đất". Đến ngày 1-7-2016, Sở TN-MT Đà Nẵng cấp sổ đỏ cho ông Hùng và ngày 7-4-2018, vợ chồng ông Hùng làm hợp đồng chuyển nhượng lại cho ông Phan Văn Trung (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Trong vụ việc này, vấn đề đặt ra được dư luận quan tâm là, đối với những hồ sơ xác nhận cấp sổ đỏ trót lọt, đã gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước sẽ bị xử lý về mặt pháp luật hình sự… còn đối với hành vi buông lỏng quản lý, không hề hay biết đất Nhà nước đã cấp cho DN trên địa bàn phường tại địa phương mình quản lý hoặc tiếp tay hay vô tình để hợp thức hóa sổ đỏ, thì phải bị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương theo quy định.

Hồng Thanh