Cán bộ phường bán đất ảo!

Thứ hai, 19/09/2016 10:22

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng việc di dời, giải tỏa các hộ dân do UBND TP Huế quản lý để thực hiện dự án chỉnh trang bờ sông Hương (đường Trịnh Công Sơn, TP Huế), cuối năm 2010, Nguyễn Văn Tùng (1963, trú đường Mạc Đĩnh Chi, TP Huế) - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy P. Phú Cát, TP Huế, TT-Huế đến ăn uống tại quán của anh Nguyễn Gia Bình (ở đường Trịnh Công Sơn) và nói dối có lô đất diện tích 200m2 tại đường Trịnh Công Sơn. Lô đất này UBND TP Huế cấp cho Tùng với giá ưu đãi là 5,5 triệu đồng/m2, nay Tùng muốn chuyển nhượng lại. Nghe vậy, anh Bình tưởng thật nên tỏ ý muốn mua thì Tùng yêu cầu phải đặt cọc trước 50% giá trị lô đất và nói dối 50% giá trị còn lại, anh Bình sẽ trả góp cho Nhà nước trong 10 năm, không phải trả lãi; khi nào Nhà nước giao đất và thẻ đỏ cho Tùng thì Tùng sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thẻ đỏ cho anh Bình. Cuối năm 2010, anh Bình đã giao cho Tùng 30 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Tùng đã làm giả giấy tờ, soạn thảo văn bản hồ sơ giả để đưa cho anh Bình và anh này giao tiếp cho Tùng 475 triệu đồng. Tiếp đó, anh Bình giao cho Tùng thêm 50 triệu đồng, tổng cộng là 555 triệu đồng.

Với ý định chiếm đoạt tài sản của anh Bình, giữa năm 2014, Tùng tiếp tục làm giả Thông báo số 423/HĐ-TB của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng TP Huế, với nội dung thông báo nộp thêm tiền để phục vụ cho hệ thống điện, nước... Con dấu được Tùng sử dụng là con dấu của HĐND P. Phú Cát (do Tùng giữ), đóng mờ nhòe vào Thông báo 423 rồi đem đi photocopy, đưa cho anh Bình. Lúc này, anh Bình giao thêm cho Tùng 40 triệu đồng.

Tương tự, cũng như phương thức, thủ đoạn lừa đảo đã thực hiện với anh Bình, Tùng “nổ” với anh Lê Văn Hoàng được UBND TP Huế cấp 1 lô đất có diện tích 200m2 tại đường Trịnh Công Sơn (TP Huế) và muốn bán lại cho anh Hoàng một nửa (100m2) với giá 5,5 triệu đồng/m2. Tùng làm giả hồ sơ và yêu cầu anh Hoàng giao trước cho Tùng 150 triệu đồng để nộp tiền đất và được đồng ý. Tiếp đó, anh Lê Văn Hoàng giao thêm 60 triệu đồng theo yêu cầu của Tùng.

Với ý định chiếm đoạt tiền của người khác, hễ gặp bất cứ người quen hay bạn bè, Tùng đều “nổ” có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo cấp trên và sẽ xin được việc vào các cơ quan, công sở nhà nước như: ngành giáo dục, ngành y tế, Sở kế hoạch - Đầu tư… Theo đó, Tùng lừa anh Hồ Viết Ng. (28 tuổi, trú H. Phú Vang, TT-Huế) 80 triệu đồng; anh Lê Duy T. (30 tuổi, trú TP Huế) 70 triệu đồng; chị Phan Thị Ngọc C. (49 tuổi, trú TP Huế) 170 triệu đồng. Lừa chị Hà Thị Thủy Tiên (27 tuổi, trú TP Huế) 200 triệu đồng. Tổng số tiền Tùng chiếm đoạt của 11 người trên địa bàn tỉnh TT-Huế là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, Tùng khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân, tuy nhiên khi được hỏi cụ thể tiêu xài vào việc gì thì bị cáo không trả lời. Xét toàn bộ tính chất vụ án, chiều 15-9, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.Lan