Cận cảnh công trường xử lý sạt lở bờ biển 260 tỷ đồng ở Huế
Hơn 100m đường bê tông ven biển Thuận An bị sóng đánh xói lở sâu gần 3m, đe dọa bãi tắm và hoạt động kinh doanh. Hàng chục phương tiện cùng công nhân đang được huy động làm việc hết công suất tại dự án xử lý sạt lở bờ biển trị giá 260 tỷ đồng.
Ghi nhận tại công trường dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An (TP Huế), hàng chục phương tiện, máy móc cùng công nhân được huy động thi công khẩn trương, nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trước mùa mưa bão.
Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết thời gian gần đây, khu vực biển Thuận An chịu ảnh hưởng của áp thấp, sóng biển liên tục đánh vào bờ khiến hơn 100m đường bê tông bị xói lở, có vị trí sâu gần 3m.
Sạt lở gây nguy hiểm cho khu vực bãi tắm, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân ven biển. Trước tình hình này, địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế huy động nhân lực, sử dụng hơn 2.000 bao cát để gia cố và hơn 1.000 tấn bê tông phục vụ chắn sóng, bảo vệ bờ.
Tại công trường, đại diện đơn vị thi công cho biết đang tăng cường tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục cần thiết trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.
Theo ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Huế, dự án có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp theo hợp đồng gần 239 tỷ đồng.
Dự án gồm xây dựng 2 đoạn đê ngầm giảm sóng, mỗi đoạn dài 365m; tuyến kè bờ dài 670m và mỏ hàn bằng ống địa kỹ thuật dài 250m.
Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2027, nhằm hạn chế xói lở, tạo điều kiện bồi tụ bãi biển, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng du lịch trước tác động của sóng biển, triều cường và biến đổi khí hậu.
Ông Giang cho biết trong năm 2026, các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành tuyến kè bờ dài 670m và một phần khối lượng đê ngầm. Riêng phần đúc cấu kiện đê ngầm dự kiến hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng.
Không chỉ tại khu vực ven biển Thuận An, nhiều công trình xử lý sạt lở trên địa bàn TP Huế cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão.
Dự án kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua phường Phong Thái có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026.
Công trình có tổng chiều dài 1.744,5m, gồm xây mới 1.219,3m và sửa chữa, nâng cấp 525,2m kè hiện hữu. Ngoài thân kè, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước, 2 bến nước mới, sửa chữa 3 bến nước, nối dài cống hộp, xây mới cống tròn, kết hợp đường đi bộ và các hạng mục phụ trợ.
Trong khi đó, công trình xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Rào Cùng tại xã Quảng Điền có chiều dài hơn 1.054m, tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đồng.
Dự án sẽ xây dựng tuyến kè cùng 4 cống bản, 3 bến nước và 3 tuyến đường đấu nối từ đường hiện trạng xuống tuyến kè, góp phần ổn định bờ sông, bảo đảm tiêu thoát nước và tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Việc đẩy nhanh các dự án xử lý sạt lở được kỳ vọng góp phần bảo vệ khu dân cư, hạ tầng giao thông, du lịch và chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai trong thời gian tới.
Võ Thế Nghĩa




