Cần đồng bộ chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận

Thứ bảy, 23/03/2019 07:00

Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 22-3, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo T.Ư do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Nội dung buổi kiểm tra tập trung vào đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (BCT) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cùng các đoàn thể, chính trị xã hội (Kết luận 62) và đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22-9-2004 của BCT về hội quần chúng (Kết luận 102).

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Thường trực Thành ủy cho biết, việc quán triệt, thực hiện Kết luận 62 được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội (ĐTCTXH) triển khai một cách nghiêm túc. Qua đó, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ và ĐTCTXH có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho hoạt động của MTTQ cùng ĐTCTXH. Việc triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận của chính quyền, chương trình phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành MTTQ và các ĐTCTXH ngày càng hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, khu dân cư và từng hội viên, đoàn viên; phương thức  tập hợp vận động quần chúng tiếp tục đổi mới, ngày càng đa dạng, sát hơn với đối tượng quần chúng; xây dựng được nhiều mô hình, tập thể, cá nhân tiên tiến. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế và kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu đồng bộ chính sách về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ MTTQ và các ĐTCTXH các cấp, nhất là ở cơ sở. Quan tâm chính sách đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng phong trào và cốt cán đặc thù; có chế độ thu hút cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ, phẩm chất làm công tác MTTQ và các ĐTCTXH.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư cho biết, đợt này Đoàn công tác Trung ương sẽ làm việc tại 5 địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Vĩnh Phúc để ghi nhận kết quả thực hiện Kết luận 62 và 102 của BCT. Trên cơ sở ý kiến đóng góp và ghi nhận thực tế ở cấp cơ sở, đoàn công tác sẽ có báo cáo với BCT, Ban Bí thư để 2 chủ trương này tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

NGUYÊN THẢO