Cần làm rõ vụ hơn 500m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng bị tạm giữ tại cảng Đà Nẵng

Thứ ba, 20/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, chúng tôi nhận được đơn của ông Trương Huy Liệu - Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Ngọc Hưng (Cty Ngọc Hưng, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) phản ánh về việc Cty bị Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (HQCKCĐN) tạm giữ hơn 500m3 gỗ trắc trị giá hàng chục tỷ đồng khi làm thủ tục xuất hàng tại đây. Đến nay đã gần 3 tháng, sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc “lưu giữ” số gỗ trắc này đã gây thiệt hại cho DN.

Theo trình bày của ông Liệu thì đến nay, dù đã hơn 80 ngày trôi qua, hơn 535m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng vẫn đang bị “lưu giữ” ở HQCKCĐN mà chưa có hướng giải quyết đúng luật, thấu đáo và triệt để: Sự việc bắt đầu từ ngày 5-12-2011, khi Cty Ngọc Hưng ký hợp đồng với Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào, mua 535,8m3 gỗ trắc cam-bốt tròn, xẻ các loại (có cả gốc, cành, ngọn tận dụng). Ngày 17-12-2011, Cty Ngọc Hưng đến Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo nhận hàng, mở tờ khai nhập khẩu và được thông quan. Sau đó, lô hàng này không dỡ xuống mà được Cty Ngọc Hưng bán cho đối tác nước ngoài rồi chuyển về Chi cục Hải quan Cửa Việt (Quảng Trị) hoàn thành thủ tục, tiến hành kẹp chì niêm phong và cho thông quan trong 22 container 40 fit chuyển cho Chi cục HQCKCĐN (biên bản bàn giao số 849/BBBG ngày 20-12-2011) để chuyển đi bằng đường biển. Tại đây, Chi cục HQCKCĐN đã cho thông quan và hàng được xếp xuống tàu.

Thế nhưng, ngày 30-12, HQCKCĐN lại có công văn yêu cầu Cty Ngọc Hưng dừng việc xếp hàng lên tàu và dỡ bỏ 16 container đưa về bãi cảng Đà Nẵng để chờ cơ quan chức năng có quyết định xử lý (chỉ đạo của Tổng cục HQ tại CV số 103/TCHQ-VP). Ngày 20-1-2012, HQCKCĐN tiếp tục ban hành QĐ số 01/QĐ-HQCKĐN về việc tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan với Cty Ngọc Hưng và lô hàng trên cho đến hết ngày 8-3. Sau khi hết hiệu lực tạm giữ, ngày 9-3, HQCKCĐN có Công văn số 217/HQCĐN gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo ngành HQ với nội dung “Chi cục sẽ không quyết định gia hạn tạm giữ đối với lô hàng”. Do vậy, lô hàng lại rơi vào cảnh “trôi nổi” một cách khó hiểu(?), trong khi trình tự thủ tục để chứng minh nguồn gốc của lô hàng được Cty Ngọc Hưng thực hiện theo đúng trình tự pháp luật quy định.

 Mẫu gỗ trắc trong các container bị “lưu giữ” tại cảng Đà Nẵng.

Trước việc số gỗ vẫn còn “trôi nổi” sau khi hết hạn tạm giữ gây ảnh hưởng đến uy tín, việc làm ăn của DN với khách hàng, ông Liệu đặt câu hỏi: “Vì sao, cũng với số gỗ đó (22 container-P.V), Cty đã làm đủ, đúng các quy trình thủ tục và được các đơn vị HQ cho thông quan, cớ gì đến đây lại “tắc”? Về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, Cty đã cung cấp tất cả chứng cứ liên quan để cơ quan HQ kiểm tra, đối chiếu - điều này đã được thể hiện bằng văn bản của Đội Kiểm tra Chi cục HQCKCĐN, thống nhất kết luận: “Số lượng gỗ đã kiểm tra đúng với Log list số lượng gỗ khai báo của người khai hải quan, Tổ kiểm tra đề xuất cho kết thúc việc khám xét” (Theo biên bản số 01/BB-CH4) thì tại sao lô hàng vẫn bị “treo” mà không có hướng giải quyết dứt điểm, thấu đáo? Cũng theo ông Liệu, nếu cơ quan HQ chứng minh Cty Ngọc Hưng sai (phải có chứng cứ rõ ràng), thì Cty chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn nếu cơ quan HQ sai phạm trong quá trình tạm giữ, gây thiệt hại cho DN về kinh tế, uy tín… thì ai chịu trách nhiệm?

Liên quan đến vụ việc, chiều 19-3, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Tiến Thọ - Cục trưởng Hải quan Đà Nẵng, ông cho hay: “Anh đang bận ra sân bay để đi công tác tại Hà Nội. Anh Phạm Ngọc Thuần - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng hiện đang nghỉ phép tại TPHCM. Hẹn đầu tuần sau làm việc sẽ trao đổi về vụ việc”.

 Ông Liệu trình bày một văn bản liên quan đến sự việc để chứng minh.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với P.V báo chí ngày 15-3, ông Phạm Ngọc Thuần cho biết, đến nay, việc khám xét đã hoàn tất. Kết quả ban đầu cho thấy trong tổng số 535m3 gỗ trắc của lô hàng, phát hiện hơn 20m3 nghi là gỗ hương. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả giám định để xác định đó có phải là gỗ hương hay không. “Nếu sau này có kết quả giám định 20m3 trên là gỗ hương thì các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra để xác định nguồn gốc của số gỗ đó”. Theo ông Thuần, số gỗ bị nghi không phải gỗ trắc so với số lượng trên tờ khai hải quan chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Theo chúng tôi, việc đúng - sai của doanh nghiệp và Chi cục HQCKCĐN phải được làm rõ trong thời gian sớm nhất. Bởi, với lô hàng trị giá hàng chục tỷ đồng của Cty Ngọc Hưng chậm được xử lý sẽ gây thiệt hại lớn về uy tín, kinh tế cho DN; đồng thời gây dư luận đối với cơ quan chức năng trong giải quyết thủ tục cho DN.

Q.Sang-H.Lịch