Cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Thứ hai, 01/08/2016 10:18

(Cadn.com.vn) - Ngày hội Tuyển sinh năm 2016 do ĐH Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức trong 2 ngày 30 và 31-7 tại 41-Lê Duẩn đã thu hút đông đảo thí sinh và phụ huynh tham gia. Khác với mọi năm, năm nay có khá nhiều thí sinh quan tâm đến hệ cao đẳng (CĐ) dù đã đạt điểm sàn tuyển sinh ĐH.

Biết lượng sức mình

Trong phần tư vấn tuyển sinh chung tại hội trường, nhiều thí sinh tỏ ra quan tâm đến thời gian đào tạo của các trường CĐ như: CĐ Công nghệ, CĐ CNTT.  Đơn cử là trường hợp của thí sinh Đạt. Em cho biết: "Tổng điểm 3 môn xét theo tổ hợp môn của em là 16 điểm, đủ tiêu chí để xét tuyển ĐH. Tuy nhiên, tự lượng sức mình, em muốn đăng ký học tại trường CĐ Công nghệ (CĐCN, thuộc ĐHĐN). Vậy phương thức xét tuyển vào trường như thế nào, thời gian học là bao lâu và nhà trường có những chế độ ưu đãi nào dành cho người học? Sau khi học xong chương trình đào tạo hệ CĐ, có được liên thông lên ĐH của các trường ĐH trong và ngoài ĐHĐN hay không?".

Giải đáp các thắc mắc này, TS Nguyễn Anh Duy- Hiệu Phó trường CĐCN- cho biết, theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay không có điểm sàn dành cho hệ CĐ. Theo đó, phương thức xét tuyển của nhà  trường dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh. Thí sinh theo học tại trường CĐ sẽ học 105 tín chỉ, tương đương khoảng 3 năm. Tuy nhiên, vì đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên SV có thể rút ngắn được thời gian học nếu hoàn thành sớm số tín chỉ trên. Sau khi tốt nghiệp, SV có đủ điều kiện được học liên thông lên ĐH. Ngoài các trường ĐH thành viên thuộc ĐHĐN có chương trình liên thông, SV theo học tại trường CĐCN còn được liên thông lên ĐH với các trường ĐH quốc tế mà nhà trường có liên kết đào tạo.

Một số thí sinh quan tâm đến vấn đề làm tròn điểm thi và thời gian phúc khảo điểm thi THPT có ảnh hưởng gì đến thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Về vấn đề này, TS Trần Đình Khôi Quốc- Trưởng Ban Đào tạo ĐHĐN, giải thích: Việc làm tròn được tính làm tròn về điểm lẻ 0,25 gần nhất. Ví dụ: 20,41 Đ được làm tròn thành 20,5 Đ, 19,61 Đ làm tròn thành 19,5Đ. 

Liên quan đến vấn đề phúc khảo điểm thi, TS Trần Đình Khôi Quốc cho biết, ngày 7-8 sẽ có điểm phúc khảo. Vì vậy, với những thí sinh đang chờ phúc khảo điểm thi, TS Trần Đình Khôi Quốc khuyến cáo, nên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sau ngày 7-8. Nếu sau khi phúc khảo kết quả điểm thi có sự điều chỉnh, máy tính sẽ tự động nhập dữ liệu về sự thay đổi này. Thí sinh và phụ huynh không phải lo lắng về vấn đề này.

Ban tư vấn tuyển sinh ĐHĐN giải đáp các thắc mắc của thí sinh và phụ huynh.

Không nên vội vàng đăng ký sớm

Liên quan đến phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến và đăng ký qua đường bưu điện chuyển phát nhanh (EMS), nhiều thí sinh cũng như phụ huynh tỏ vẻ không thích hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến vì sợ mắc phải những sai sót trong quá trình thao tác, không thể chỉnh sửa lại được. Một số thí sinh thắc mắc, tại sao ĐHĐN không cho nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp? PGS-TS Đoàn Quang Vinh- Phó Giám đốc ĐHĐN, tư vấn: Thí sinh cũng như phụ huynh không nên quá lo lắng về vấn đề này. Muốn nắm rõ phương thức xét tuyển trực tuyến chỉ cần truy cập vào địa chỉ  http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn rồi thực hiện đăng ký theo quy định. Thời gian đăng ký còn dài, để tránh xảy ra sai sót trong quá trình đăng ký trực tuyến, thí sinh cũng như phụ huynh có thể tải phiếu đăng ký xuống nghiên cứu trước. Trong trường hợp vẫn chưa hiểu rõ, có có thể liên lạc với Ban Đào tạo ĐHĐN để được tư vấn trực tiếp, hoặc thông qua tư vấn trực tuyến tại trang tuyển sinh, facebook tuyển sinh của ĐHĐN.

Ban tư vấn ĐHĐN cũng lưu ý về phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo nhóm và theo trường đơn lẻ. Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển theo nhóm sẽ có nhiều cơ hội xét tuyển hơn. Cụ thể: Theo quy định chung, nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường đơn lẻ thì chỉ được phép đăng ký tối đa 4 ngành, trong đó không quá 2 ngành cho một trường. Tuy nhiên, khi đăng ký xét tuyển theo nhóm (cụ thể ở đây là nhóm vào ĐHĐN), thí sinh có thể đăng ký vào 4 trường, với điều kiện mỗi trường chỉ đăng ký 1 ngành. Lưu ý các  thí sinh, nếu đã đăng ký từ 2 trường thành viên của ĐHĐN trở lên sẽ không được phép đăng ký thêm trường ngoài ĐHĐN.

Đối với những thí sinh đăng ký qua đường bưu điện chuyển phát nhanh (EMS), ĐHĐN cho biết sẽ cập nhật danh sách thí sinh nộp hàng ngày. Khi nộp lệ phí đăng ký xét tuyển, lưu ý không được bỏ tiền vào bì thư mà phải gửi qua đường bưu điện. Riêng đối với hình thức đăng ký trực tuyến thì nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản.

Khác với phương thức tuyển sinh năm 2015, năm nay các trường đại học không công bố điểm chuẩn dự kiến trong thời gian đăng ký xét tuyển. Để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn như mùa tuyển sinh năm 2015, năm nay, mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được rút hồ sơ để đăng ký lại. Vì thời gian đăng ký tuyển sinh tương đối dài nên ĐHĐN khuyến cáo thí sinh cũng như phụ huynh cần nghiên cứu kỹ các chuyên ngành đào tạo, dựa trên năng lực, khả năng của từng thí sinh để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

P.Thủy