Cần nhân thêm những gương sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ năm, 24/02/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) và 1 năm thực hiện Quyết định (QĐ) 6259/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Đồng chí Trần Văn Minh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của đại biểu các sở, ngành, đoàn thể; lãnh đạo CATP, CA các đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong PTTDBVANTQ năm 2010.

Sau phần báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong PTTDBVANTQ và việc thực hiện QĐ6259 của UBND TP trong năm 2010, nét đổi mới tại Hội nghị lần này là thay cho các báo cáo tham luận là phần giao lưu với đại diện các đơn vị, địa phương có PTTDBVANTQ vững mạnh, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các đại biểu dự Hội nghị thật sự ấn tượng với phần giao lưu của  đại diện các đơn vị: CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang); P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn); Trường Đại học Bách khoa ĐN; Tổng Cty cổ phần Dệt may Hòa Thọ và Đội dân phòng cơ động P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu).

 Đồng chí Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Lân, Trưởng CAX Hòa Phước cho biết, với những sáng kiến của CAX như: xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT ở vùng giáp ranh với 3 xã của H. Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và khu tái định cư Nam Cẩm Lệ; xác định các địa bàn trọng điểm về ANTT để  tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch và huy động các ban, ngành cùng tham gia; in tờ rơi tuyên truyền cho người dân nắm được phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm... nhờ đó PTTDBVANTQ được giữ vững, địa phương nhiều năm liền được Bộ CA tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Còn bà Trần Thị Mẫn - Bí thư Đảng ủy P. Khuê Mỹ chia sẻ: Là địa bàn đóng chân của nhiều cơ sở kinh tế, chính trị, du lịch, lượng người đến cư trú, làm ăn, lao động lớn, nhất là du khách nước ngoài đến với các khu resort, nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển, với việc xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình như: “2 nghĩa vụ, 5 tự giác”, “vây chặt, bắt gọn”, “ 3 kiểm, 3 khóa” và nhiều mô hình “vệ tinh” ở các hội, đoàn thể, P. Khuê Mỹ đã quản lý tốt địa bàn về  ANTT, các vụ việc xảy ra đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đem lại niềm tin cho người dân và du khách.

Băn khoăn, trăn trở trước tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, tội phạm học đường có chiều hướng gia tăng, PGS-Tiến sĩ Hoàng Dư Hùng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết những kinh nghiệm của nhà trường trong công tác quản lý SV, đó là xây dựng mạng lưới an ninh tự quản; tổ chức hoạt động BQL ký túc xá, trung tâm hỗ trợ sinh viên chặt chẽ và thật sự hiệu quả; phối hợp với CAP Hòa Khánh Bắc và CAQ Liên Chiểu trong công tác tuyên truyền, cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm cũng như công tác quản lý tạm trú đối với SV ngoại trú... do đó, mặc dù với số lượng khoảng 22.000 SV nhưng Trường ĐHBK Đà Nẵng luôn được đánh giá là đơn vị mạnh trong PTTDBVANTQ. Tổng Cty CP Dệt may Hòa Thọ với khoảng 6.000 lao động, hằng năm cung cấp cho thị trường  khoảng 8.000 tấn sợi và hàng triệu sản phẩm hàng may mặc nhưng nhờ xác định đúng tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT, Tổng Cty đã tổ chức nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, xây dựng PTTDBVANTQ vững mạnh làm nền tảng đảm bảo cho sản xuất phát triển. 

Các tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Ảnh: Kim Thanh 

Nhiều cảm xúc và thu hút được sự quan tâm của các đại biểu dự hội nghị là phần giao lưu của anh Võ Tấn Dũng, Đội phó Đội dân phòng cơ động P. Hòa Minh. Là một người có tuổi thơ thiệt thòi, vất vả, anh Dũng đã có thời kỳ lầm lỗi, bị đưa đi cơ sở  giáo dục. Sau khi hoàn lương, anh đã tích cực giúp cơ quan CA khám phá nhiều vụ án, hiện nay, mặc dù hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, thu nhập thấp nhưng anh Dũng vẫn tích cực tham gia lực lượng dân phòng vì thấy được đó là trách nhiệm của người công dân. Đáng quý hơn nữa là từ thực tế cuộc đời mình, Dũng đã thuyết phục, giáo dục nhiều TTN khác không vi phạm pháp luật, làm những việc có ích cho xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh đã biểu dương những kết quả đạt được trong PTTDBVANTQ năm 2010 và 1 năm thực hiện QĐ6259 và cho rằng phong trào đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình sáng tạo; trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH; nội dung PTTDBVANTQ đã được chuyển tải ra ngoài xã hội một cách có hệ thống; việc thực hiện QĐ6259 đã có kết quả bước đầu, tạo ra tiền đề và kinh nghiệm để những năm tới đạt kết quả cao hơn.

 Các đại biểu tham gia giao lưu.

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2011, đồng chí Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Phải tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các Ban chỉ đạo thực hiện PTTDBVANTQ thành phố và các địa phương nhằm thực hiện tốt các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch để  xây dựng PTTDBVANTQ tại cơ sở có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong PTTDBVANTQ; CAX, Ban BVDP, đội dân phòng, Ban nhân dân thôn, Ban điều hành tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với công tác tuần tra phối hợp ban đêm phòng chống tội phạm và quản lý ANTT ở cơ sở, lãnh đạo UBND xã, phường, quận, huyện phải tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp kịp thời, tăng tính chủ động, hiệu quả, giảm chồng chéo trong cơ chế chỉ huy, điều hành; công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng CA cơ sở cần thống nhất, kịp thời, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho lực lượng CA; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện, tích cực giam gia, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp giúp đỡ các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh chống các loại tội phạm.

Tại Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân; trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ CA và của UBND TP Đà Nẵng cho 6 tập thể; trao Bằng khen của Bộ CA và UBND TP Đà Nẵng cho 56 tập thể; trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 12 tập thể. Trong dịp này, Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng khen thưởng 53 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTDBVANTQ năm 2010.

Minh Hằng