Cần phải có “một dãy số 0” mới tính đến phương án tiếp theo

Thứ năm, 27/08/2020 08:45

Chiều 26-8, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi giao ban với các quận, huyện về công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao công tác tăng tốc xét nghiệm của CDC Đà Nẵng.

Ngày đầu tiên sau 1 tháng, Đà Nẵng không ghi nhận ca nhiễm mới

Theo Ths.Bs Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng, từ trưa 25-8 đến ngày 26-8, TP Đà Nẵng đã xét nghiệm hơn 8.000 người (hơn 1.000 người liên quan BV Đà Nẵng), không phát hiện trường hợp nhiễm Covid19. Trong những ngày qua, các ca bệnh liên quan đến BV Đà Nẵng cơ bản được khống chế; các ca bệnh cộng đồng xuất hiện rải rác, số lượng không nhiều nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tỷ lệ lây nhiễm của các ca cộng đồng hiện nay thấp, đa số bệnh nhân cộng đồng phát hiện là không có triệu chứng. “Sở Y tế chỉ đạo các TTYT quận, huyện khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện sớm việc lấy mẫu các chợ trên địa bàn thành phố bao gồm tiểu thương và người đi chợ theo hướng dẫn của CDC; đồng thời rà soát hết các trường hợp F1 của 5 bệnh nhân cộng đồng không rõ nguồn gốc lây tại các chợ... Ngoài ra, các đơn vị cách ly rà soát, thực hiện nghiêm túc công tác cách ly y tế, tránh tình trạng lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly”, Bs Thạnh đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, với số lượng hơn 8.000 người tại các khu vực nguy cơ như: liên quan BV Đà Nẵng, F1, chợ, người nước ngoài, công nhân khu công nghiệp nhưng không ghi nhận ca nhiễm mới là tín hiệu rất tốt. Tuy nhiên, không vì thế mà các đơn vị, địa phương và người dân lại chủ quan trong công tác phòng chống dịch. “Các đơn vị, địa phương phải tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp như thường lệ, tăng cường sự cẩn trọng, sự chú ý, sự tập trung theo đúng quy trình để có thể duy trì được kết quả trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP, đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 386 trường hợp mắc Covid-19, 162 trường hợp điều trị tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh. Hiện TP đang tổ chức cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung 1.786 trường hợp; 12.461 người cách ly tại nhà. Số người trên địa bàn TP được lấy mẫu xét nghiệm là 208.028.

Ngành y tế và các đơn vị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người thuộc nguy cơ tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao công tác triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. “Chúng ta đã đi qua 1 tháng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Và hôm nay (26-8), ngày đầu tiên trọng 1 tháng qua chúng ta không ghi nhận ca mắc nào. Dịch ở thành phố đang ổn định ở mức dao động đi xuống. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một dãy ngày có con số 0 thì mới tính đến phương án tiếp theo. Bởi đây chỉ là dấu hiệu mừng nhưng vẫn chưa thể hết lo lắng được”, ông Thơ nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, bên cạnh kết quả của phòng chống dịch, kết quả điều trị của các bệnh viện cũng rất tốt. Chỉ trong 1 ngày (26-8), BV Phổi, BV dã chiến Hòa Vang đã cho xuất viện 34 ca bệnh, đây là con số rất lớn. Ông Thơ nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao các đơn vị tổ chức xét nghiệm, truy vết, lấy mẫu từ trung ương đến địa phương mà chủ chốt là CDC. Đến nay, chúng ta đã xét nghiệm được hơn 200.000 người, gần bằng 1/5 dân số thành phố. Chính độ bao phủ, kịp thời và việc triển khai lấy mẫu gộp đã giúp chúng ta chủ động hơn trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đây là một trong những “cú đánh” chủ lực của ta, nguy cơ chính được thu hẹp, mở rộng ra các khu vực khác và cũng đã phát hiện ra được ca bệnh. Điều này giúp ta tự tin và sẽ sớm rút ngắn được thời gian khống chế dịch bệnh”.

Thời gian đến, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện xét nghiệm tại những khu vực chợ, khu công nghiệp, những điểm nóng, khu vực phong tỏa, khu vực có bệnh nhân Covid-19 phát hiện tại cộng đồng; khẩn trương, tăng tốc rà soát các trường hợp F1 của các bệnh nhân mới phát hiện và các địa điểm bệnh nhân tiếp xúc để cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời triển khai kế hoạch đưa công dân, người lao động, HS-SV trở về địa phương; quy định, hướng dẫn những trường hợp có lý do cấp thiết cần rời khỏi Đà Nẵng hoặc các trường hợp từ các địa phương khác đến, trở về Đà Nẵng.

“Chúng ta vẫn phải thực hiện quyết liệt các biện pháp theo Chỉ thị 16 đến ngày 31-8, để chờ sự ổn định của sự lây nhiễm trong cộng đồng. Nếu diễn biến của dịch trong những ngày tới tốt thì đến ngày 31-8, chúng ta sẽ tính đến việc thực hiện theo Chỉ thị 19 nhưng trong 19 vẫn có 16”, ông Thơ nói.

LÊ HÙNG