Cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát tối cao

Thứ ba, 26/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-6, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các ông Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Bá Thanh, Huỳnh Nghĩa, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Thân Đức Nam tiếp xúc cử tri (CT) các quận, huyện: Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu, H. Hòa Vang và đại diện các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang. Các cuộc tiếp xúc CT này nằm trong khuôn khổ báo cáo kết quả  kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII.

QH hoàn thành chương trình nghị sự của kỳ họp

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, ĐB Huỳnh Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch QH cho biết sau 1 tháng làm việc, kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình nghị sự đề ra. QH đã đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2011; kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm và việc triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2012. ĐB Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá, tình hình KT-XH nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, do đó tại kỳ họp QH đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm ANQG, TTATXH... Chính phủ cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu trên từ nay đến cuối năm 2012.

ĐB Huỳnh Ngọc Sơn đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng luật, nghị quyết. Tại kỳ họp này, QH đã thảo luận và thông qua 13 luật; cho ý kiến về 6 dự án luật; thông qua 7 nghị quyết; trong đó có nghị quyết về bổ sung 5 dự án mới vào danh mục các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Các dự án bao gồm: dự án xây dựng cầu Năm Căn (tỉnh Cà Mau), dự án cầu Kim Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), dự án KTX sinh viên người dân tộc Khmer, con các gia đình chính sách và hộ nghèo (thuộc Trường ĐH Trà Vinh), dự án Bệnh viện Ung thư TP Đà Nẵng và 5 dự án thành phần thuộc dự án đường ven biển Ninh Thuận.

Tại kỳ họp thứ 3, CT cả nước thông qua 63 Đoàn ĐBQH gửi đến QH hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung vào một số vấn đề như đời sống, việc làm của nhân dân; chênh lệch giàu nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, TNGT, tội phạm, TNXH; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách thủ tục hành chính... Đóng góp vào thành công chung của kỳ họp, các vị ĐBQH TP Đà Nẵng đã có nhiều phát biểu tại hội trường và tại các phiên họp thảo luận ở tổ đều đạt chất lượng tốt, có tính phản biện cao, chỉ ra được nhiều vấn đề còn bất hợp lý của các đề án, dự án luật, được các cơ quan chủ trì trình dự án luật và công luận chú ý, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp thu ý kiến của cử tri TP Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc, sáng 25-6. Ảnh: P.K 

Phát huy vai trò giám sát tối cao

Tại buổi tiếp xúc, CT Đặng Vân (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) cho rằng, các ĐBQH cần phải phát huy vai trò của mình hơn nữa, các chất vấn phải đi vào từng vấn đề cụ thể, chú trọng đến các vấn đề bức xúc trong công tác quản lý Nhà nước; tăng cường và phát huy quyền giám sát tối cao đối với các Bộ trưởng, nhất là những điều đã hứa trước cử tri, bởi có một thực tế là nhiều lời hứa không làm được. Vì thế QH cần có quy chế rõ ràng về chế độ trách nhiệm để khi ai đó không hoàn thành nhiệm vụ thì bãi nhiệm, miễn nhiệm. CT Nguyễn Nhân (P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà) quan tâm đến vấn đề giáo dục và cho rằng hiện nay tổ chức quá nhiều kỳ thi vừa tốn kém, hiệu quả chưa tương xứng và kéo theo nhiều hệ lụy khác về mặt xã hội. Theo ông, nên xem xét bỏ kỳ thi cuối cấp THCS, THPT và chỉ tập trung vào kỳ thi Đại học, Cao đẳng để nâng cao chất lượng đầu vào cũng như phân luồng học sinh.

CT Trần Tề (P.Tam Thuận, Q. Thanh Khê) nêu bức xúc, hiện không ít tập đoàn, tổng Cty Nhà nước làm ăn thua lỗ với số tiền không nhỏ; nhiều công trình gây lãng phí tiền của Nhà nước, nhân dân, kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chậm xử lý. Đề nghị QH cần giám sát, kiểm tra thật kỹ, toàn diện để kinh tế nước nhà có cơ hội phát triển. Cũng liên quan đến nền kinh tế, CT Trần Đức Cường (P.An Hải Tây, Q. Sơn Trà) đặt vấn đề, trong tình hình khó khăn chung hiện nay mà giá xăng dầu, điện lên xuống bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và an sinh xã hội nhưng các cơ quan có trách nhiệm lại không có những động thái kịp thời để điều chỉnh, xây dựng cơ chế giá cho phù hợp.

CT Đặng Thiện (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) đánh giá cao việc QH đã có sự quan tâm nhiều đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. CT Nguyễn Sừ (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) băn khoăn về đầu tư trong lĩnh vực giao thông công chính vì hiện nay, rất nhiều công trình kém chất lượng, thiếu quy hoạch đồng bộ đã gây ảnh hưởng đến an sinh. Một số CT của  Q. Sơn Trà, Q. Liên Chiểu và H. Hòa Vang đề nghị một số ý kiến liên quan đến chính sách người có công, chưa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đối với cán bộ tiền khởi nghĩa; chế độ người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc da cam; người tham gia quân giải phóng miền Nam trước ngày 20-12-1960...

Với trách nhiệm trước CT, các ĐBQH đã giải đáp tại chỗ những vấn đề liên quan đến địa phương, đồng thời  lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp của CT đối với những vấn đề lớn của đất nước để tổng hợp và phản ảnh tại kỳ họp lần thứ 4, Quốc Hội khóa XIII.

Tổ P.V