Cần quan tâm quy hoạch, xây dựng trường mầm non ở các khu công nghiệp

Thứ tư, 19/02/2014 10:04

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPĐN và ngành GD-ĐT về công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với lãnh đạo TP và ngành GD-ĐT về thực trạng trường lớp MN ngoài công lập tại Đà Nẵng.

Ngăn chặn không để xảy ra hành vi bạo hành trẻ em

Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Tam Thanh- Phó GĐ Sở GD-ĐT TP-báo cáo: Năm học 2013-2014, toàn thành phố có 155 trường mầm non (tăng 11 trường so với năm học trước), trong đó, có 65 trường công lập, 2 trường dân lập và 88 trường tư thục (có 7 trường do các tôn giáo thành lập).

Trong số 471 nhóm lớp độc lập tư thục (NLĐLTT), có 445 nhóm có quyết định, 26 nhóm không có quyết định thành lập và có 9 nhóm do tôn giáo thành lập. Theo bà Tam Thanh, dưới sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của lãnh đạo TP, các quận, huyện, công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ trong các trường MN nói chung, các loại hình ngoài công lập, đặc biệt là đối với các NLĐLTT nói riêng đã được ngành GD-ĐT cũng như Phòng GD-ĐT các quận huyện thực hiện khá tốt.

Theo đó, ngành đã kịp thời xây dựng những kế hoạch, chỉ đạo Phòng GD-ĐT các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN, đặc biệt là các cơ sở GDMN ngoài công lập, các NLĐLTT…

Thường xuyên phối hợp liên ngành để kiểm tra các vấn đề liên quan đến VSATTP, kiểm tra tổ chức giờ ăn ngủ của trẻ để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của các nhóm, lớp; phối hợp cùng các địa phương, đơn vị chức năng kiểm tra điều kiện thành lập và cho phép hoạt động của các nhóm lớp mới phát sinh.

Các Phòng GD-ĐT các quận, huyện cũng đã kịp thời, tích cực tham mưu cho UBND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở GDMN, đặc biệt là các cơ sở NLĐLTT; ngăn chặn không để xảy ra hành vi bạo lực đối với trẻ em.

Về vấn đề được đoàn công tác quan tâm, bà Tam Thanh cho biết, nằm chung trong hệ thống GDMN toàn TP, hệ thống trường MN tư thục và hệ thống NLĐLTT do các tôn giáo thành lập đã có những đóng góp tích cực vào việc huy động trẻ MN ra lớp. Các trường MN tư thục này đều được đầu tư xây dựng và trang bị đảm bảo các điều kiện về chăm sóc, giáo dục trẻ…

Trong đó, đáng biểu dương và ghi nhận là trường MN tư thục Ánh Dương, điểm sáng về cơ sở vật chất, về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ…Song song những mặt được, bà Tam Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là NLĐLTT.

Một trong những hạn chế đó là sự thiếu cương quyết của một số địa phương trong việc xử lý các nhóm lớp có số lượng trẻ quá đông so với quy định. Theo đó, UBND các phường chưa có biện pháp xử lý triệt để vấn đề này. Một thực tế khác được bà Tam Thanh đưa ra đó là, có một số chủ nhóm lớp và cô nuôi kiến thức chuyên môn còn hạn chế bởi chỉ qua đào tạo ngắn ngày nên chất lượng GD chưa được cao, chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Còn nhiều GV hạn chế về kỹ năng chăm sóc trẻ ở độ tuổi nhà trẻ. Một số cơ sở chi trả lương cho GV chưa tương xứng với công việc…Bà Tam Thanh có 5 kiến nghị với Bộ GD-ĐT, cụ thể, đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chương trình đối với loại hình NLĐLTT phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô của loại hình này; thống nhất hướng dẫn chế độ trả lương, chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo các văn bản của hệ thống GD…

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh, việc quản lý đối với bậc học MN đã được phân cấp cho các quận huyện. Theo đó, cơ bản, việc quản lý công tác đối với bậc học này tương đối tốt, chưa để xảy ra việc bạo hành đối với trẻ trong các cơ sở MN…Công tác XHH GD cũng đã được TP thực hiện khá tốt trong thời gian qua…

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thăm và tặng quà lãnh đạo Trường MN Ánh Dương.

Quy hoạch, xây dựng trường MN cho các KCN

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao sự năng động của TP, đặc biệt đánh giá tốt công tác XHH GD của Đà Nẵng, nhất là đối với GDMN ngoài công lập; công tác quản lý, kiểm tra đối với bậc học này, đặc biệt là với các cơ sở GDMN ngoài công lập, NLĐLTT. Trong khi một số tỉnh thành đang "nóng" với tình trạng bạo hành trẻ em thì ở Đà Nẵng chưa xảy ra.

Đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập do tôn giáo thành lập, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng các cơ sở này đã thực hiện tốt "Sống tốt đời đẹp đạo". Theo đó, mô hình hoạt động của các cơ sở GDMN này có nhiều ưu điểm như: chất lượng tốt, học phí vừa phải so với mặt bằng chung các trường ngoài công lập khác. Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao công tác quản lý chuyên môn của ngành GD-ĐT TP và Phòng GD-ĐT các quận huyện.

Đồng thời trao đổi thêm với lãnh đạo TP và ngành GD-ĐT một số vấn đề. Theo đó, trong quá trình quy hoạch, TP nên quan tâm đến việc quy hoạch, xây dựng trường MN tại các KCN nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng  công nhân yên tâm làm việc.

Theo đó, nên quy hoạch xây dựng trường ở ngoài KCN nhằm đảm bảo môi trường GD và nên gắn giữa việc xây dựng trường MN với việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân. Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở MN ngoài công lập ở Q. Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

P.Thủy