Cần sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tim mạch BV Đà Nẵng

Thứ tư, 28/03/2018 10:34

Dự án Trung tâm tim mạch - BV Đà Nẵng là dự án trọng điểm của thành phố, giải quyết sự bức xúc của người dân khi điều trị tim mạch tại BV Đà Nẵng. Việc thi công, giải quyết mặt bằng của dự án phải gấp rút, quyết liệt để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần an sinh xã hội và phát triển thành phố. Tuy nhiên, chỉ vì gặp phải vướng mắc trong quá trình thu hồi khu đất, đến nay, dự án vẫn chưa thể xác định thời điểm hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Chỉ vì gặp vướng mắc trong việc thu hồi khu đất 138-Hải Phòng mà Dự án Trung tâm tim mạch - BV Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

Những "trái tim" chờ đợi

Để góp phần cứu giúp những trái tim bé bỏng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên không được lành lặn, năm 2002, BV Đà Nẵng gửi các nhóm bác sỹ, điều dưỡng đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại các trung tâm tim mạch hàng đầu trong nước và quốc tế… Do trình độ chuyên môn tốt, các bác sỹ đã tiếp cận được nhiều phương cách chẩn đoán nước ngoài và làm chủ hầu hết các kỹ thuật mổ hiện đại nên những năm gần đây số ca bệnh tim bẩm sinh phức tạp tìm đến BV Đà Nẵng ngày càng nhiều.

Thế nhưng, điều nghịch lý là dù có đầy đủ cơ sở để phát triển nhưng BV Đà Nẵng vẫn chưa thể làm được nhiều hơn vì cơ sở vật chất không đáp ứng. Các y bác sỹ của BV Đà Nẵng đã làm hết cách trong khả năng của mình để cứu sống hàng ngàn bệnh nhân, trong đó phần lớn là những trái tim bệnh tật nhỏ bé. Tuy nhiên, ai có thể trả lời được đã có bao nhiêu người mắc bệnh tim tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị tước đoạt cơ hội sống, chỉ vì cơ sở vật chất không đủ đáp ứng?

Theo các bác sỹ, để có được điều kiện tốt nhất nhằm cứu chữa kịp thời cho những người mắc bệnh tim và có một môi trường điều trị thuận lợi nhất cho người bệnh, việc ra đời một Trung tâm tim mạch tại BV Đà Nẵng để phát triển kỹ thuật chuyên sâu hơn nữa là rất cần thiết. Giữa năm 2015, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tim mạch - BV Đà Nẵng. Theo tổng mặt bằng 1/500 đã được UBND TP phê duyệt đối với Dự án Trung tâm Tim mạch, công trình Trung tâm tim mạch nằm trên 2 khu đất 138 và 140 đường Hải Phòng. Công trình được khởi công vào ngày 14-10-2015 và theo hợp đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 1-2017. Vậy nhưng đến nay, công trình vẫn chưa thể xác định được thời điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Khó hoàn thành công trình theo dự kiến

Trong báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Nhật - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng (Ban QLDA) - Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án và tư vấn giám sát dự án cho biết, tính đến thời điểm này, khối công trình 9 tầng quy mô 200 giường bệnh được xây dựng nằm trên khu đất 140-Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Một số hạng mục, công tác hoàn thiện và lắp đặt thiết bị đang được chủ động kéo giãn thời gian thi công theo tiến độ thu hồi khu đất-138 Hải Phòng. Các hạng mục phụ trợ và phần lớn hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân vườn đều nằm trên khu đất 138-Hải Phòng. Tuy nhiên, khu đất 138-Hải Phòng chưa được thu hồi để bàn giao cho đơn vị thi công, vì vậy các hạng mục này chưa triển khai thi công được.

Qua báo cáo của Ban QLDA, UBND TP đã cho phép điều chỉnh tiến độ thi công lần thứ nhất đến ngày 31-10-2017. Ngày 24-3-2017, UBND TP ban hành Quyết định thu hồi khu đất có diện tích 1.594,10m2 do Cty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng đang quản lý, sử dụng tại số 138-Hải Phòng để tiến hành đầu tư xây dựng Trung tâm tim mạch. Tuy nhiên, Cty CP Vinafor vẫn chưa bàn giao khu đất 138-Hải Phòng và đề nghị sẽ bàn giao sau khi thành phố bố trí lại đất cho Cty tại lô A12 đường Võ Văn Kiệt…

Việc chưa thu hồi được khu đất 138-Hải Phòng đã ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công trình Trung tâm tim mạch, Ban QLDA đã tiếp tục có báo cáo gửi UBND TP và đã được UBND TP đồng ý cho giãn tiến độ thi công công trình đến ngày 15-6-2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do chưa thể có mặt bằng sạch để thi công, vì vậy thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 15-6-2018 là không thể đạt được.

Ngày 5-3-2018, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã ký công văn yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Cty CP Vinafor khẩn trương bàn giao khu đất 138-Hải Phòng trước ngày 5-4-2018. Nếu đến thời gian này Cty chưa bàn giao mặt bằng thì giao UBND Q. Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành việc xử lý cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Ngày 9-3-2018, tại cuộc họp với các bên liên quan, đại diện Cty CP Vinafor đã bảo lưu ý kiến sẽ bàn giao khu đất 138-Hải Phòng sau khi được UBND TP giao khu đất A2 Võ Văn Kiệt. Đến ngày 12-3, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp với đơn vị thi công và các bên liên quan về kế hoạch, phương án và tiến độ thi công sau khi có mặt bằng.

Dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 9-2018, nếu được bàn giao mặt bằng trong tháng 4-2018 theo chỉ đạo của UBND TP.

LÊ HÙNG