Cần thiết cấp bảo hiểm y tế cho bảo vệ dân phố, dân phòng

Thứ năm, 07/12/2017 07:52

Thảo luận về tình hình ANTT, Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, ANCT được giữ vững, không xảy ra bị động, bất ngờ;  tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm soát, kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (83,7%), các hành vi vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm khắc, có tác dụng răn đe kịp thời. TTATGT tiếp tục được đảm bảo, TNGT giảm 3 tiêu chí so cùng kỳ, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng không xảy ra.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng P. Thanh Bình (Q. Hải Châu)
tham gia tuần tra đảm bảo ANTT.
  Ảnh: ANH TUẤN

Theo Đại tá Lê Thanh Hải, thời gian tới, công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng. Tại Đà Nẵng, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật xu hướng diễn biến phức tạp như: Giết người, xâm phạm tình dục trẻ em (xảy ra 7 vụ), tội phạm công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường; hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, tinh vi, hậu quả nghiêm trọng... Trong khi đó, công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định và so với mục tiêu cụ thể của Đề án “Thành phố 4 an” thì một số mặt chưa đạt như mong muốn, vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục các mục tiêu và giải pháp của chương trình ANTT, việc ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo là hết sức cần thiết.

Về mua, cấp Bảo hiểm y tế (BHYT) cho lực lượng Bảo vệ dân phố (BVDP), dân phòng (DP), Đại tá Lê Thanh Hải cho biết: Đấy là lực lượng nòng cốt trong phong trào TDBVANTQ, đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định 8394 của UBND thành phố về “phối hợp tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm bảo vệ ANTT ở cơ sở”. Năm 2017, lực lượng BVDP, DP đã  tổ chức trên 31.980 ca tuần tra, phát hiện 42 vụ PPHS, bắt giữ 60 đối tượng,  608 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 95 vụ/407 đối tượng đánh bạc; ngăn chặn 1.169 vụ đánh nhau; giải tán 5.225 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, uống rượu, bia nơi công cộng gây mất ANTT... góp phần quan trọng đảm bảo TTATXH ở cơ sở. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có nhiều trường hợp BVDP, DP đã hy sinh, bị thương tích, bị bệnh nặng do làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, chế độ chính sách, phụ cấp hỗ trợ cho lực lượng BVDP, DP chưa tương xứng với đóng góp của họ trong khi đối với gia đình họ là những người lao động chính.

Theo Đại tá Lê Thanh Hải, việc mua, cấp thẻ BHYT cho lực lượng  BVDP, DP  có ý nghĩa động viên về cả vật chất lẫn tinh thần đối với lực lượng BVDP, DP; thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố đối với những người tích cực, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở; khơi dậy lòng nhiệt huyết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến cho sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là chương trình Thành phố “5 không, 3 có”, Đề án “Thành phố 4 an”.

K.T – V.T