Cẩn trọng với nước rửa chén “tự chế”
(Cadn.com.vn) - Không nhãn mác bao bì, không nguồn gốc xuất xứ, không tiêu chuẩn chất lượng... là đặc thù của mặt hàng nước rửa chén sử dụng hóa chất độc hại, không nguồn gốc đang được bày bán công khai nhan nhản trên thị trường hiện nay với giá “siêu rẻ”. Vừa qua, lực lượng CSĐTTPVKT&CV CA tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt quả tang Nguyễn Khải Tú, trú 17 - Duy Tân, P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ đang chở 20 lít nước rửa chén đi tiêu thụ tại chợ Tam Kỳ. Kiểm tra tại “cơ sở sản xuất” tại nhà ông Tú, cơ quan CA thu giữ toàn bộ số hóa chất là nguyên liệu đầu vào trong công nghệ dùng để sản xuất nước rửa chén bao gồm: 15 lít Las; 2,4kg xút (dạng bột); chất tạo hương liệu... cùng một số vật dụng pha chế.
Qua khai thác ông Tú khai nhận: "Tình cờ được một người bạn là kỹ sư hóa chất mách cho cách pha chế nước rửa chén, thấy dễ làm nên ra Đà Nẵng mua hóa chất về pha chế rồi đem bán ở chợ cho khách và bỏ thêm ở các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn”. Khi được hỏi về công thức các hóa chất trên, chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của ông Tú. Theo ông Tú, chỉ cần 85 lít nước pha với 6kg hóa chất Las; 0,6kg Hec; 1 kg xút; 2kg muối hòa tan; hương liệu (chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt) khuấy đều ngâm trong 24 giờ sẽ cho ra một mẻ100 lít nước rửa chén màu vàng hoặc xanh dạng dung dịch. Được biết giá một lít nước rửa chén tự chế có giá thấp hơn 1/3 giá nước rửa chén có thương hiệu (chỉ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít).
![]() |
CA Quảng Nam phát hiện, thu giữ nước rửa chén tự chế tại nhà ông Tú. Ảnh: K.T |
Người sản xuất có thể sử dụng các hóa chất công nghiệp, rẻ tiền, quá hạn sử dụng, kém phẩm chất, bị tồn kho hoặc không tiêu hủy được và thậm chí được dùng để sản xuất dung dịch tẩy rửa bồn cầu, toilet... để làm nguyên liệu cho một quy trình tự pha chế tạo ra những sản phẩm nước rửa chén không đảm bảo các điều kiện an toàn cho bát đĩa, an toàn cho môi trường... Thực tế không ít người tiêu dùng đã bị khô da tay, bong da, bị dị ứng khi tiếp xúc sử dụng loại nước rửa chén siêu rẻ này.
Thậm chí tác dụng nặng hơn chúng còn gây ngộ độc mãn tính và nhiều bệnh về đường tiêu hóa nếu bát đĩa rửa không sạch, từ đó đi vào cơ thể qua đường ăn uống. Đó là chưa kể đến nước thải rửa của chúng sẽ ngấm xuống đất gây héo cây bởi nồng độ kiềm cao... Tác hại của nước rửa chén trôi nổi trên thị trường đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, cần hơn hết mỗi người hãy tự bảo vệ mình và xã hội, dứt khoát với thói quen mua hàng rẻ, không nguồn gốc, xuất xứ, tránh “tiền mất tật mang”.
Kim Thái