Cẩn trọng với tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo

Thứ năm, 27/02/2025 08:10

Những ngày gần đây, tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo tái xuất hiện tại TP với nhiều chiêu thức tinh vi, gây thiệt hại về tài sản và lo lắng cho khách hàng dùng điện.

Cuộc gọi và tin nhắn đối tượng lừa đảo liên hệ với chị N.
Anh Dũng cảnh báo người dân hết sức cảnh giác với những đối tượng lừa đảo.

Đại diện Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, các đối tượng giả danh nhân viên điện lực thường sử dụng một số phương thức để tiếp cận và lừa gạt người dân, trong đó phổ biến nhất là gọi điện thoại, thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ phải thanh toán tiền điện quá hạn hoặc yêu cầu kiểm tra hệ thống điện trong nhà. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu người sử dụng điện cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện các giao dịch thanh toán “khẩn cấp”, nếu không sẽ bị cắt điện.

Chị T.N. (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, cách đây vài ngày, có một đối tượng sử dụng số điện thoại 0918207233 liên tục gọi điện thông báo gia đình chị chưa thanh toán tiền điện và dọa cắt điện. Sau những cuộc điện thoại, đối tượng này còn nhắn tin hối thúc chị N. nhắn qua tài khoản Zalo theo số điện thoại 0913599615 (tên là Khánh Toàn) để được hỗ trợ. Chị N. bán tín bán nghi nên điện hỏi người quen là ở Điện lực Đà Nẵng thì mới biết đó là chiêu trò lừa đảo.

Táo tợn hơn, một số đối tượng còn đến tận nhà giả danh nhân viên sửa chữa điện. Họ mang theo những giấy tờ giả mạo, ăn mặc đồng phục giống nhân viên ngành Điện để tạo sự tin tưởng. Những kẻ này thường yêu cầu người dân thanh toán các khoản phí sửa chữa hoặc phí kiểm tra hệ thống điện mà thực tế là khách hàng không có nhu cầu, đây là chiêu trò để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi giả mạo trang web của ngành điện để yêu cầu người dân đăng nhập và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu cá nhân khác. Những trang web này có giao diện gần giống với trang web chính thức của ngành Điện khiến nhiều người khó nhận ra đó là trang web giả mạo.

Cũng theo Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNCPC, những tháng đầu năm 2025, đã có hàng chục khách hàng do nghi ngờ bị lừa đảo khi đối tượng liên hệ dọa cắt điện nên đã gọi điện đến trung tâm thì được trung tâm khuyến cáo phải hết sức cẩn trọng, không để đối tượng lừa đảo lợi dụng trục lợi cá nhân. Các vụ lừa đảo giả danh nhân viên điện lực không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn gây hoang mang, dư luận xấu.

Cuộc gọi và tin nhắn đối tượng lừa đảo liên hệ với chị N.

Thực tế là đã có nhiều người dân sau khi nhận được yêu cầu thanh toán tiền điện qua điện thoại hoặc chuyển khoản, đã làm theo mà không kiểm tra thông tin, dẫn đến việc mất tiền mà không hề hay biết. Ngoài ra, những vụ việc giả danh nhân viên điện lực vào nhà kiểm tra hoặc sửa chữa điện có thể tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo thực hiện các hành vi trộm cắp, gây thiệt hại về tài sản thậm chí uy hiếp tính mạng những người thân trong gia đình.

Nói về những vụ việc giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo nổi cộm hiện nay, anh Dũng (trú quận Sơn Trà) cho biết, những chiêu trò lừa đảo này nhan nhản trên mạng, báo đài đưa tin, không hiểu sao nhiều người bị “dính bẫy” đến vậy.

Do đó, để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các hành vi giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo, khách hàng sử dụng điện cần kiểm tra thông tin thật kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào và chỉ thanh toán tiền điện qua các kênh chính thức mà ngành Điện đã niêm yết, thông báo. Người dân đặc biệt lưu ý, không nên thực hiện việc thanh toán tiền điện qua các cuộc gọi điện thoại hoặc yêu cầu không rõ ràng. Nếu nhận được email hoặc tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc đăng nhập vào trang web, người dân cần phải kiểm tra kỹ trước khi thực hiện. Đừng bao giờ cung cấp thông tin tài chính qua email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc.

EVNCPC cảnh báo, thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Người dân cần phải cảnh giác cao độ và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để nhận diện các chiêu thức lừa đảo này. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, hãy gọi ngay đến đường dây nóng 19001909, đây là Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNCPC để được hỗ trợ, kiểm chứng thông tin kịp thời, góp phần phòng chống tình trạng lừa đảo nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cũng như tài sản của chính mình, tránh những hệ lụy đáng tiếc.

CÔNG HẠNH