Cần xem xét năng lực nhà thầu, đơn vị thi công làm chậm tiến độ dự án

Thứ tư, 20/10/2021 15:16

Ngày 19-10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trực tiếp đi kiểm tra thực tế và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (ở giữa, hàng đầu) kiểm tra dự án Vành đai phía tây 2.

Tại dự án cải tạo tuyến đường Ngô Quyền và tuyến đường Ngũ Hành Sơn, ông Chinh yêu cầu ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường thêm các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2021, không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dự án này có chiều dài gần 5km, đến nay đã thi công hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng, hoàn thành lắp ống luồn cáp, camera, di dời cây xanh và thảm bê-tông nhựa một số đoạn thu hẹp dải phân cách.

Đối với tuyến đường Vành đai phía tây 2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ giải tỏa, tái định cư của người dân bị ảnh hưởng do dự án đồng thời lên phương án tái định cư cụ thể. Cùng với đó, ban quản lý dự án lập các phương án phân kỳ đầu tư cũng như những giải pháp xử lý, báo cáo lãnh đạo thành phố để chỉ đạo thực hiện. Trước mắt, UBND thành phố thống nhất việc chuyển tiền cho H. Hòa Vang để thực hiện công tác giải tỏa đền bù dự án này.

Công trình tuyến đường Vành đai phía tây 2 thuộc dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng, có chiều dài 14,3 km đi qua Q. Liên Chiểu, Q. Cẩm Lệ và H. Hòa Vang. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022 với tổng vốn đầu tư trên 61 triệu USD do Quỹ Phát triển quốc tế (OFID) của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tài trợ vốn vay 45 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, công trình có khối lượng thực hiện được 19,4% tổng vốn đầu tư, thi công phần tuyến đạt 7,4%, công tác giải phóng mặt bằng đạt 4,5km/14,3km.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Nhà máy nước Hòa Liên và dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT 601, ông Lê Trung Chinh đề nghị kiểm tra lại năng lực của nhà thầu, đơn vị thi công. Ông Chinh chỉ ra việc lâu nay nhà thầu thường đổ lỗi cho địa phương chậm triển khai giải phóng mặt bằng để giải thích cho việc dự án chậm tiến độ, trong khi trên thực tế địa phương đã bàn giao xong. Các cơ quan liên quan cần làm rõ liệu có phải do nhà thầu, đơn vị thi công cùng lúc có nhiều công trình, nhưng không đủ năng lực thực hiện nên làm chậm tiến độ dự án.

Nếu xét thấy các đơn vị không đủ năng lực và không hoàn thành thi công thì về sau không xem xét tham gia đấu thầu các dự án trên địa bàn thành phố. Dự án Nhà máy nước Hòa Liên khởi công ngày 25-3-2020 đến nay đã thi công đạt 70%, trong đó nhiều hạng mục đã hoàn thành như: đập dâng, khe lưới chắn rác cống lấy nước, bê-tông cốt thép đáy cống lấy nước. Trong khi đó dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT 601 đi qua 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Bắc với tổng chiều dài 35,681 km, có 919 hồ sơ giải tỏa nhưng đến nay mới thực hiện được 619 hồ sơ và vẫn còn 10 km chưa bàn giao mặt bằng. 

ĐÔNG A