Cần xử lý hiệu quả tình trạng ngập úng

Thứ sáu, 11/11/2022 06:58
Ngày 10-11, Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ ba đã được tổ chức với sự chủ trì của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đồng chủ trì Chương trình.
Ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri về tình trạng ngập úng tại Đà Nẵng.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, các kiến nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan từ đó kiểm tra, xử lý những vấn đề vướng mắc, bất cập trong cuộc sống của người dân. Đồng thời, Chương trình cũng đã rà soát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nóng “ngập úng”

“Hội đồng nhân dân với cử tri” được xem là cầu nối để cử tri TP Đà Nẵng phản ánh những vấn đề tồn tại, bất cập trong thực tiễn cuộc sống cũng như gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các cấp, các ngành chức năng có liên quan tham gia giải quyết. Chương trình đã tập trung vào hai phần chính với các nội dung như: rà soát kết quả thực hiện thông báo kết luận tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ hai, nhất là việc triển khai đồng bộ nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng thông qua; Chính sách hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 và các đối tượng khó khăn do dịch bệnh; Di dời, giải tỏa các khu nhà tập thể xuống cấp; Quy hoạch mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng; Đầu tư nâng cấp cơ sở trường, lớp trên địa bàn TP; Bảo đảm hệ thống thoát, chống ngập trên địa bàn TP; Công tác quản lý, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, lựa chọn chủng loại cây phù hợp, tạo điểm nhấn cây xanh và mỹ quan đô thị; Thực hiện việc hạ ngầm hệ thống dây điện, cáp thông tin trên các tuyến đường khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Tại Chương trình, vấn đề các cử tri đặc biệt quan tâm hiện nay là tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cử tri Trần Vĩnh Thái (P. Hải Châu II. Q. Hải Châu) nêu tình trạng hệ thống hố ga thu nước bị tắc nghẽn do đất và rác thải trên các tuyến đường thuộc Q. Hải Châu. Nhiều hố ga còn bị đậy lấp bằng các vật dụng khác nhau để ngăn mùi hôi. Điều này đã gây nên tình trạng ứ đọng, ngập nước. Cử tri Thái đã đề nghị Sở Xây dựng, UBND Q. Hải Châu sớm có kế hoạch cụ thể để xử lý cũng như triển khai việc nạo vét định kỳ hệ thống cống. Cử tri Bùi Xuân Sơn (P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) cũng có ý kiến tương tự về tình trạng ngập úng, đặc biệt là ngập úng ở khu vực đường Trần Xuân Lê (P. Hòa Khê). Cử tri Sơn đã đề nghị các cấp có phương tiện, công cụ cho các khu vực dân cư để người dân chủ động, ứng cứu khi có bão, lũ. Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến việc thoát nước trên địa bàn Đà Nẵng đã được cử tri Lê Minh Tường (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) nêu ví dụ là công trình thoát nước liên phường chạy qua các P. Chính Gián, P. Xuân Hà, P. Thanh Khê Đông… đã được khởi công nhưng chậm tiến độ. Vì vậy, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập úng nhà người dân, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản người dân khu vực. Cử tri Tường đề nghị lãnh đạo TP cần có giải pháp thi công nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo thoát nước. Cử tri Đà Nẵng cũng đã yêu cầu xử lý các hệ thống cống thoát nước từ hồ Trung Hòa An qua đường Điện Biên Phủ đổ ra sông Phú Lộc, tăng khả năng thoát nước ở khu vực hồ Xuân Hà về tuyến cống Lê Độ. Cử tri Nguyễn Bá Long (thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) cũng phản ánh tình trạng thi công đường ĐT601 làm thu hẹp dòng chảy đoạn từ thôn Tân Ninh đến cầu Cẩm Toại thuộc Thôn Quan Nam 4. Ông đề nghị nếu chưa triển khai khớp nối kênh thoát lũ, đề nghị TP Đà Nẵng bố trí kinh phí để khơi thông dòng chảy tránh gây ngập úng mỗi lần mưa to.

Ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri về tình trạng ngập úng tại Đà Nẵng.

Triển khai nhiều biện pháp

Trả lời các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thành Tiến- Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã có sự đầu tư nguồn lực lớn cho hệ thống hạ tầng giao thông thoát nước. Tuy nhiên, một vài tuyến ở Q. Liên Chiểu, Q. Thanh Khê… chưa hoàn thiện do điều chỉnh lại thiết kế, đầu tư thêm. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của Đà Nẵng chỉ đáp ứng được với lượng mưa cho phép. Tình trạng ngập úng trong đợt mưa bão vừa qua là tỷ lệ 1% (100 năm mới có 1 lần) nên hệ thống thoát nước của Đà Nẵng đã không xử lý được, vượt khỏi tính toán. Vì vậy, ông đề nghị người dân thường xuyên thực hiện công tác khơi thông tại khu vực dân cư, ngoài ra các trạm bơm cần trang bị hệ thống điện dự phòng, có kế hoạch thiết kế nếu tủ điện nằm trong khu vực ngập.

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Phùng Phú Phong- Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết sẽ công khai kế hoạch nạo vét cống thoát nước. Ông thông tin, Sở đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án khơi thông dòng chảy, vận động người dân không bịt kín miệng cống chống mùi hôi, xử lý nghiêm việc đổ thải xuống cống... Ông Phong cũng ghi nhận là công tác duy tu hệ thống thoát nước còn hạn chế, công tác quy hoạch san nền, thoát nước cần xem xét đánh giá toàn diện. Để xử lý tình trạng ngập úng lâu dài, ông Phong cho biết sẽ tập trung các nguồn lực để nạo vét hệ thống thoát nước, khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập của hệ thống thoát nước ở khu vực đô thị, xây dựng cơ chế, phương án sống chung với mưa lũ lớn, ngập lụt đô thị, đặc biệt lưu tâm xử lý ở H. Hòa Vang.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp thu các ý kiến đề xuất, góp ý, kiến nghị của cử tri TP liên quan đến vấn đề giao thông, ngập úng, phòng cháy chữa cháy. Thông báo đến các cử tri về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống dịch bệnh, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm… Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ đây đến cuối năm 2022, đầu năm 2023, TP tập trung một số nhiệm vụ lớn như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tổ chức nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố; nâng cao chất lượng đầu tư trong và ngoài ngân sách; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Quý Mão 2023 sắp tới… Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị cử tri, nhân dân Đà Nẵng tích cực tham gia, vận động người thân, nhất là các em học sinh tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19; tiếp tục chung tay cùng chính quyền có trách nhiệm xử lý những vấn đề ngay từ cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, phòng, chống tội phạm ở khu dân cư…

Về vấn đề chung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP tăng cường việc rà soát để xem xét điều chỉnh, xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn TP; Tiếp tục rà soát lại việc phân cấp đối với công tác cấp thoát nước, năng lực cấp thoát nước tại địa phương; Làm rõ trách nhiệm và bố trí kinh phí hợp lý để triển khai các dự án thoát nước trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường vận động người dân nâng cao ý thức, cùng chung sức trong vấn đề khơi thông, giải quyết ngập úng, hằng năm tổ chức tuần lễ khơi thông để đảm bảo chống ngập úng trước mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng lập bản đồ ngập úng, hệ thống cảnh báo ngập úng để trường hợp người dân trong tình huống khẩn cấp có thể sử dụng bản đồ cảnh báo. Ngoài ra, công tác cứu hộ cứu nạn phải được quan tâm, xử lý vấn đề phát sinh sau bão lụt. UBND TP cần phải dành nguồn lực để mua sắm và bố trí nguồn lực hợp lý để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Công tác chống sạt lở ở nhiều khu vực, đặt biệt là khu vực miền núi cần phải có những đánh giá phù hợp để đưa ra những phương án xử lý. Đối với hệ thống các tuyến cống liên phường, UBND TP cần quan tâm, chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh thiết kế cho hợp lý, phân lưu cho phù hợp, tổ chức thi công đúng tiến độ, tăng cường giám sát, phản ánh vấn đề.

Lê Anh Tuấn