Cần xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, giật gân nhằm trục lợi từ vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) trên vịnh Hạ Long thì trên mạng xã hội, việc xuất hiện những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng như thế này sẽ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tra và an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 21-7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an phường Hồng Gai xác minh, làm việc với bà N.H.A.T. (1982, trú phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 19-7, ngay sau khi xảy ra vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long, bà N.H.A.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong. Nội dung bình luận này nhanh chóng lan truyền, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực tới tâm lý người dân và làm ảnh hưởng đến nỗ lực của các lực lượng chức năng đang trực tiếp cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.
Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung đăng tải là hoàn toàn không có căn cứ, không trích dẫn từ nguồn tin chính thống, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên không gian mạng. Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công dân N.H.A.T theo quy định.
Cũng liên quan đến vụ tai nạn lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) trên vịnh Hạ Long, những ngày qua, một số tài khoản và fanpage trên mạng xã hội đã lợi dụng bi kịch này để "câu view", gây bức xúc trong cộng đồng.
Điển hình là fanpage M.C.O., đã lợi dụng sự việc đau lòng trên để tạo ra các nội dung giật gân, câu kéo tương tác. Fanpage này thường xuyên sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các hình ảnh minh họa cho những câu chuyện hư cấu, có tính chất kịch tính liên quan đến vụ chìm tàu. Fanpage M.C.O. đã đăng tải hơn 10 bài viết với các từ khóa như "chìm tàu", "Vịnh Hạ Long". Nội dung các bài viết kể lại những câu chuyện bi thương, miêu tả chi tiết kinh hoàng về thảm họa, những giây phút sinh ly tử biệt, khiến người đọc dễ lầm tưởng đây là những câu chuyện có thật.
Các bài viết này thường kể lấp lửng và yêu cầu người xem nhấp vào các đường link trong phần bình luận để đọc tiếp. Khi nhấp vào, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web chứa nhiều quảng cáo che chắn màn hình. Điều đáng nói là mặc dù các bài viết có dòng chữ nhỏ ghi "Đây là các tình tiết hư cấu" hoặc "Hình ảnh mang tính chất minh họa cho câu chuyện", nhiều người dùng mạng xã hội vẫn không phân biệt được thật giả.
Ngoài ra, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều video với nội dung: "Cận cảnh vụ lật tàu đau thương ở Quảng Ninh 19/7", "vụ chìm tàu du lịch ở Quảng Ninh". Tuy nhiên, nhiều người sớm nhận ra đây là những nội dung "câu view" vì video lấy từ đợt bão Yagi; hoặc một số video khác lại lấy hình ảnh con tàu chìm ở Congo hồi tháng 10-2024... Thậm chí, một số tài khoản cá nhân còn đăng tải video được tạo bằng AI, mô phỏng cảnh tàu chìm và nạn nhân rơi xuống biển, với chú thích: "Dựng lại hiện trường vụ tai nạn tàu du lịch ở Quảng Ninh", gây hiểu lầm và bức xúc cho dư luận và cộng đồng.

Trước tình trạng trên, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc trước hành vi trục lợi từ nỗi đau của người khác; việc tạo ra những nội dung giật gân, câu view dựa trên bi kịch là việc làm không thể chấp nhận được.
Còn đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nắm được sự việc nhiều cá nhân, fanpage đăng tải video sai sự thật về vụ chìm tàu 19-7 và đã báo cáo cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân, tổ chức đăng thông tin sai sự thật về vụ việc trên. "Nhiều người tỉnh táo sẽ biết đó là hình ảnh giả nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, những nội dung sai sự thật đó gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương", đại diện Sở Du lịch nói.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tin giả và nội dung được tạo bằng AI tràn lan trên mạng xã hội. Để tránh tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, người dùng mạng xã hội cần trang bị cho mình "bộ lọc thông tin" hiệu quả. Hãy luôn cẩn trọng, kiểm tra nguồn tin và xác minh tính xác thực của nội dung trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ.
Phòng ANM- Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần hết sức tỉnh táo, chọn lọc thông tin khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng hoặc từ nguồn không chính thống. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng các sự kiện “nóng” để phát tán những thông tin giả, không đúng sự thật nhằm câu tương tác, với mục đích trục lợi cá nhân.
T.H