Xét xử nhóm đối tượng tiếp tay cho đường dây mua bán người, lừa đảo "ETH" tại Campuchia

Thứ hai, 28/09/2026 08:34

"ETH"- một đường dây mua bán người, lừa đảo do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, được tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận, hoạt động tại Campuchia. Tổ chức lừa đảo này câu kết với một số đối tượng người Việt để lừa gạt, dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia rồi ép buộc các nạn nhân làm việc bất hợp pháp.

Các bị cáo trong đường dây mua bán người, lừa đảo "ETH" tại phiên tòa.
Các bị cáo trong đường dây mua bán người, lừa đảo "ETH" tại phiên tòa.

Ngày 27-9, TAND khu vực 8- tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: "Mua bán người" xảy ra tại tổ chức lừa đảo có tên "ETH" đối với bị cáo Vũ Thị Hồng (trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) cùng 13 đồng phạm về tội: "Mua bán người".

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7 năm 2025, Vũ Thị Hồng (tên thường gọi Tina, trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) làm việc tại tổ chức "ETH" có trụ sở tại Vương quốc Campuchia do Trần Tống (chưa rõ thân nhân, lai lịch) quốc tịch Trung Quốc điều hành.

"ETH" được xác định là một đường dây mua bán người, lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận như "Tuyển dụng", "Sale", hậu đài - kế toán... Trong đó, bộ phận "Tuyển dụng" có nhiệm vụ lừa gạt, dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia rồi ép buộc các nạn nhân làm việc bất hợp pháp.

Bị cáo Vũ Thị Hồng là người trực tiếp điều hành bộ phận "Tuyển dụng", quản lý và phân công nhiệm vụ trong các nhóm hoạt động trên Telegram. Khi các đối tượng khác lừa gạt được người sang "ETH" làm việc, Hồng liên hệ với nhóm của các đối tượng tại Việt Nam để tổ chức đưa nạn nhân từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh An Giang, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi nạn nhân được đưa đến "ETH", Hồng xác nhận người và trả tiền công cho các đối tượng đưa người với mức 600USD/người. Tại đây, các nạn nhân được Hồng và Trần Châu Trọng bố trí chỗ ở, phân công công việc. Đáng chú ý, đối với những nạn nhân không làm được việc, nhóm của Hồng đe dọa chuyển giao bán cho bên thứ ba hoặc đe dọa, đánh đập, chích điện. Những người muốn trở về Việt Nam phải liên hệ người thân gửi tiền chuộc cho nhóm của Hồng thông qua tài khoản của Trần Trọng Tú hoặc Bế Hoài Nam.

Ngoài ra, các đối tượng Trần Trọng Tú, Bế Hoài Nam còn thực hiện việc cung cấp tiền theo yêu cầu của Vũ Thị Hồng, đồng thời cung cấp thông tin gian dối để tuyển mộ, chuyển giao những người khác đến "ETH" nhằm cưỡng bức lao động.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã lừa gạt 16 nạn nhân, đưa sang Campuchia để tiếp nhận, bóc lột sức lao động tại "ETH" không thông qua thủ tục xuất cảnh để lao động hợp pháp, đồng thời thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX TAND khu vực 8- tỉnh Khánh Hòa tuyên bố bị cáo Vũ Thị Hồng cùng các bị cáo đồng phạm, gồm: Đàng Quang Tiền, Ông Ngọc Mẫn Đạt, Tẩy Liên Vũ, Nguyễn Văn Bal, Huỳnh Văn Toàn, Nại Thành Thạo, Trần Trọng Tú, Đàng Công Tài, Vạn Đại Ên, Bế Hoài Nam, Đàng Năng Thi, Trần Châu Trọng, Hán Ngọc Hậu, phạm tội "Mua bán người".

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hồng 14 năm tù về tội: "Mua bán người"; các bị cáo: Trần Châu Trọng, Trần Trọng Tú, Bế Hoài Nam, Vạn Đại Ên, Nại Thành Thạo, Hán Ngọc Hậu, Đàng Năng Thi, Đàng Quang Tiền, Đàng Công Tài bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến 10 năm tù cùng tội danh trên.

Riêng các bị cáo: Ông Ngọc Mẫn Đạt, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Văn Bal, Tẩy Liên Vũ do có vai trò thứ yếu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên HĐXX xem xét khoan hồng, xử phạt cùng mức án 5 năm tù đều về tội: "Mua bán người".

Vụ án là lời cảnh báo về những thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo đưa người sang Campuchia làm việc với những lời hứa hẹn về "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất là đưa nạn nhân vào các tổ chức hoạt động bất hợp pháp, bị bóc lột sức lao động, đe dọa và cưỡng ép.

Thông qua vụ án cũng cho thấy sự cần thiết của việc người dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao, không thông qua các kênh thủ tục hợp pháp.

MỸ NGỌC

Bắt 7 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo đơn hàng trực tuyến

Một đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân tại nhiều địa phương với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can liên quan.

Vượt biên trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia

Những ngày tháng tuổi trẻ đáng lẽ phải dành cho học tập, xây dựng tương lai, nhưng Hồ Văn Vương và Hồ Văn Diêu lại tự đẩy mình vào vòng lao lý chỉ vì một lời hứa trả công một triệu đồng. Câu chuyện xảy ra trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là bài học đắt giá đối với hai thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số và là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy khôn lường

Khởi tố 346 đối tượng sang Campuchia thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài. Đối tượng trùm sò cùng cộng sự đã thiết lập hệ thống lừa đảo chặt chẽ nhằm lôi kéo “con mồi” khiến hàng nghìn người sập bẫy bằng hình thức đầu tư, yêu đương, game trúng thưởng.

Người dân cần làm gì để tránh tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của một bộ phận người dân, các đối tượng môi giới đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá, đưa ra những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Thực chất, đây là thủ đoạn dụ dỗ công dân xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí mua bán người.

Phát hiện nhóm người nhập cảnh trái phép

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất cảnh (QLXNC) phối hợp với lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, phát hiện xe ô-tô do B.Q.P (1990, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển, chở 6 người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Không để không gian mạng trở thành “vùng xám không luật pháp”

Khi nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ lương cao” và bị giam giữ tại Campuchia, Nguyễn Thanh Hải xuất hiện để tổ chức “giải cứu”. Dưới sự hỗ trợ truyền thông đắc lực của Trần Văn Công (chủ kênh YouTube “Công Trần TV”), nhóm này liên tục đăng tải các clip dàn dựng quá trình giải cứu kịch tính để tạo lòng tin. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, các đối tượng bắt đầu hành vi cưỡng đoạt