Cần xử lý nghiêm hành vi san lấp trái phép đất nông nghiệp

Thứ năm, 18/12/2014 09:49

(Cadn.com.vn) - Từ phản ánh của người dân, ngày 16-12, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại khu vực đất nông nghiệp bị san lấp trái phép tại tổ 258, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Đây là khu vực đất ruộng, giáp mặt tiền đường Hoàng Văn Thái (bên cạnh Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành) rộng hàng nghìn mét vuông.

Ông Nguyễn Xuân Quang, một người dân trong khu vực cho biết, toàn bộ diện tích đất đã bị san lấp đều là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc san lấp đất trái phép lấn sang cả hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện cao thế 110KW. Việc sang lấp trái phép này diễn ta từ nhiều tháng nay, gây nên tình trạng ngập úng quanh khu vực mỗi khi có mưa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi đến UBND P. Hòa Minh và được bà Phạm Thị Như Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Ngày 19-9-2014, UBND Q. Liên Chiểu đã có công văn yêu cầu UBND P.  Hòa Minh chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị đối với trường hợp đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp khu vực mặt tiền đường Hoàng Văn Thái. Ngày 26-10-2014, UBND phường đã có báo cáo gửi UBND quận, Phòng TN&MT Q. Liên Chiểu xác nhận qua kiểm tra đã phát hiện việc đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực nói trên. UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp lập biên bản hiện trạng sự việc nhưng không có chủ đất ký. Tiếp đó phường đã mời hộ ông Lê Phước Chung (trú tổ 231, P. Hòa Minh) là chủ các thửa đất san lấp trái phép đến xử lý, nhưng ông Chung bị bệnh không tham gia được. UBND phường mời ông Chung lần thứ 3, gia đình có cử bà Đặng Thị Hiệp là con dâu ông Chung đến dự.

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị san lấp trái phép ở khu vực tổ 258, P. Hòa Minh.

Theo bà Hiệp trình bày, gia đình ông Chung là dân gốc tại địa phương, làm nghề nông, qua quá trình đô thị hóa một số diện tích đất thuộc sở hữu gia đình ông Chung không sản xuất được, do không có nước, đã bỏ hoang nhiều năm gây ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Số diện tích đất này gồm 3 thửa, thửa 101/12 (diện tích 836m2), thửa 109/12 (diện tích 532m2), thửa 110/12 (diện tích 404m2) đều là đất lúa 2 vụ. Do không hiểu biết về Luật Đất đai nên gia đình ông Chung tự ý san lấp mặt bằng các thửa đất với mục đích trồng rau sạch, cây thuốc nam... Toàn bộ số đất để san lấp là do gia đình ông Chung đồng ý cho các đơn vị thi công Ngã ba Huế  đổ đất thừa, giá hạ khi thi công công trình.

Được biết, gia đình ông Chung đã có đơn gửi UBND phường trình bày rõ sự việc và cam kết, đồng thời xin nhà nước được giữ nguyên hiện trạng san lấp trên, gia đình tiếp tục lập các hồ sơ xin phép theo hướng dẫn của UBND phường gửi các cơ quan chức năng xin phép cải tạo đất phát triển kinh tế.

Về hướng giải quyết, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Minh Phạm Thị Như Hồng cho biết, hiện UBND phường chỉ mới yêu cầu gia đình ông Chung không được phép tiếp tục đổ đất san lấp diện tích đất nông nghiệp này nữa. UBND phường đã báo cáo UBND quận và phối hợp với Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế quận để có hướng giải quyết. UBND phường yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, xem xét ra quyết định xử lý hành chính đối với chủ hộ là gia đình ông Chung đã có hành vi đổ đất, san lấp trái phép đất nông nghiệp.

Dư luận ở địa phương cho rằng, rõ ràng đây là hành vi tự ý làm thay đổi hiện trạng đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, đề nghị UBND P. Hòa Minh, ngành chức năng Q. Liên Chiểu cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa, ổn định trật tự đô thị tại địa phương.

Hồng Thanh