Cần xử lý nghiêm hành vi tố cáo sai sự thật (!)

Thứ hai, 29/08/2016 09:47

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 23-7-2016 có đăng bài “Không hề có việc giang hồ bảo kê, đánh người tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng” phản ảnh sự việc theo trình báo của ông Nguyễn Phúc Vinh, đại diện Cty TNHH Vận tải Hồng Hải (Cty Hồng Hải), về việc ông bị nhóm giang hồ do ông Mai Trung Hòa, nhân viên Cty TNHH Du lịch Đại Phát (Cty Đại Phát), dẫn đầu đến đe dọa hành hung. Sự việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của Cty ông Vinh làm đại diện. Theo ông Vinh, ngay sau đó ông đã báo cáo sự việc đến CAP Hòa An và CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nhưng cơ quan CA chưa giải quyết triệt để...

Quang cảnh cuộc họp ngày 25-8-2016.

Ngay sau khi Báo ra, ngày 25-7-2016, Cty Đại Phát ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Mai Trung Hòa, chờ kết luận điều tra, đồng thời có văn bản đề nghị các ngành chức năng, Báo Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ việc tố cáo sai sự thật của ông Vinh đối với ông Hòa để không ảnh hưởng đến hoạt động của Cty.  Đồng thời, ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng (Cty CPVT&QLBXĐN) có công văn đề nghị CATP Đà Nẵng, CAQ Cẩm Lệ và CAP Hòa An làm rõ việc ông Vinh tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Cty. Ông Hoàng cho biết, qua làm việc, ông Vinh hoàn toàn phủ nhận việc đã đến tố cáo tại Báo Công an TP Đà Nẵng và cho rằng Báo tự viết sai sự thật (?!).

Sau khi có kết quả điều tra chính thức của cơ quan CA, ngày 25-8-2016, Cty CPVT&QLBXĐN đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của Báo Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSHS CATP, CAQ Cẩm Lệ, CAP Hòa An và các ngành chức năng để có kết luận và phương án xử lý sự việc. Từ kết quả điều tra của CAP Hòa An và Đội CSHS Q. Cẩm Lệ, cuộc họp thống nhất kết luận: Bài viết trên Báo Công an TP Đà Nẵng phản ảnh đúng bản chất sự việc và hết sức kịp thời, việc này đã góp phần định hướng dư luận về ANTT tại bến xe. Những tư liệu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã chứng minh việc tố cáo của ông Vinh là sai sự thật... Trong thời gian làm đại diện cho Cty Hồng Hải, ông Vinh đã nhiều lần phản ánh không đúng sự thật, có những hành động, thái độ bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của nhiều cán bộ, công nhân viên Cty CPVT&QLBXĐN... Việc ông Vinh tố cáo ông Hòa là trùm băng nhóm giang hồ là hoàn toàn không có cơ sở, là hành vi vu khống. Hậu quả làm cho ông Hòa bị đình chỉ công tác, gây thiệt hại đến nhân phẩm và kinh tế cá nhân. Việc ông Vinh điện thoại đường dây nóng đến Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo thành phố, đến cơ quan CA, Báo Công an TP Đà Nẵng phản ảnh những sự việc không có thật đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đến tình hình ANTT-TTATXH, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và sự tin tưởng của nhân dân thành phố đối với hình ảnh của Cty CPVT&QLBXĐN. Từ những kết luận điều tra của cơ quan CA, ông Vinh đã thừa nhận ông Mai Trung Hòa không phải là người cầm đầu băng nhóm giang hồ như đã phản ảnh với Báo Công an TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Phạm Sỹ Nguyên, Phó trưởng Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, khẳng định: Sự việc được phản ảnh trên Báo Công an TP Đà Nẵng hoàn toàn đúng sự thật. Từ một việc cá nhân, ông Vinh dựng lên thành một chuyện lớn gây dư luận không tốt đối với Bến xe Đà Nẵng. Qua nhiều cuộc họp nhưng ông Vinh cố tình né tránh không dự đã cho thấy hành vi thiếu trung thực đối với sự việc mà mình phản ảnh. Trung tá Nguyễn Xí, Trưởng CAP Hòa An, cho biết sẽ có công văn thông báo đến Cty Đại Phát về việc giải quyết sự việc và để Cty bố trí lại công việc đối với ông Mai Trung Hòa, người đã bị ông Vinh tố cáo sai sự thật.

Tổng Giám đốc Cty CPVT&QLBXĐN Lê Viết Hoàng, và tập thể cán bộ hết sức cảm ơn sự phản ảnh kịp thời của Báo Công an TP Đà Nẵng và cho biết, đơn vị tiếp tục tìm hiểu và nhờ cơ quan chức năng xem xét hành vi vu khống của ông Vinh. Qua những vụ việc liên tiếp xảy ra và mang tính hệ thống như đã nêu đối với đơn vị, Cty đã có thông báo đến Cty Hồng Hải, nội dung cụ thể là kể từ ngày 1-9-2016, Công ty CPVT & QLBXĐN từ chối làm việc, giao dịch dưới bất cứ hình thức nào, cũng như trong việc điều hành xe của Cty Hồng Hải tại Bến xe Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Phúc Vinh. Để đảm bảo công tác điều hành, đề nghị Cty Hồng Hải cử nhân sự khác thay thế ông Vinh để tiện việc giao dịch và làm việc đối với Bến xe Đà Nẵng.

Hiền Minh