Vụ nhận tiền nâng điểm cho SV ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng:

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật tại các trường ĐH, CĐ

Thứ bảy, 09/07/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-7, Phòng An ninh điều tra CATP Đà Nẵng chính thức có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thắng - nhân viên hợp đồng phụ trách quản trị mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về hành vi giả mạo giấy tờ trong công tác. 3 người khác gồm Trần Văn Kiên - chủ tiệm photocopy gần trường, 2 sinh viên (SV) của trường này là La Văn H. và Hoàng Thị Kim D. cũng bị khởi tố về hành vi trên với vai trò đồng phạm.

Dễ dàng "phù phép" học lực

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Nguyên - Phó trưởng phòng An ninh điều tra CATP Đà Nẵng, được nhà trường giao mật khẩu phần mềm quản lý điểm của SV nên Nguyễn Đức Thắng đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để tự ý nâng điểm cho các SV có nhu cầu. Khi liên lạc được với những người muốn nâng điểm để thay đổi kết quả học tập của một năm học, khóa học, Kiên, H. và D. đã chủ động gặp những người này gợi ý chung tiền. Sau khi thỏa thuận giá tùy theo điểm, H. dẫn các SV này đến gặp Thắng để "giao dịch". Mỗi lần nâng điểm, Thắng thu về từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/môn/người, ba người còn lại hưởng 200 nghìn đến 300 nghìn đồng.

Với cách thức nâng điểm này, kết quả năm học của SV có thể thay đổi từ yếu lên trung bình, từ trung bình lên khá… để có thể thuận lợi khi tốt nghiệp, đi xin việc làm. Quá trình điều tra, cả 4 người đều thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Tổng cộng, Thắng đã sửa điểm cho 19 -20 SV, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng, còn H. thu 8 triệu đồng, D. thu 2,3 triệu đồng và Kiên là 3 triệu đồng.

Vụ việc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là lời cảnh báo trong công tác bảo mật thông tin nội bộ tại các trường ĐH, CĐ, THCN.

Cảnh báo lỏng lẻo trong công tác bảo mật

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, ngay sau khi nhận thông tin cán bộ phụ trách công tác quản trị mạng nội bộ có hành vi tự ý nhận tiền rồi thay đổi điểm của SV dẫn đến thay đổi kết quả học tập, nhà trường đã nhanh chóng thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ thông tin. Trong suốt quá trình giải quyết vụ việc, Ban Giám hiệu đã tích cực phối hợp với CATP Đà Nẵng vừa thu thập thông tin, làm rõ hành vi của ông Nguyễn Đức Thắng, đồng thời đánh giá lại công tác quản trị mạng, công tác bảo mật tài liệu cũng như quản lý con người để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Trao đổi với báo chí vào thời điểm cơ quan công an vào cuộc điều tra sau khi có thông tin phản ánh, Tiến sĩ Lê Quang Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ trước đến nay, quy trình thi và nhập điểm của trường rất chặt chẽ, giống như các cuộc thi quốc gia. Đây là một quy trình khép kín và bảo mật nghiêm ngặt, rất khó có thể xâm nhập mạng. Muốn sửa điểm, người đó phải sử dụng công nghệ cao, chỉ có nhân viên quản trị mạng mới có thể làm được.

Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng cho biết, phần mềm lưu trữ, quản lý điểm của SV Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch được viết bởi một trường đại học nằm trên địa bàn. Hiện có nhiều trường cũng đang sử dụng phần mềm này. Điều đáng nói là công tác giám sát, quản lý việc vận hành, bảo mật cũng như con người phụ trách công việc nhập điểm từ bài thi của SV.

Thiếu tá Ngô Văn Công - Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ cho biết, quản trị mạng của một trường ĐH, CĐ là công việc cực kỳ quan trọng, đòi hỏi phải tuyển chọn người kỹ càng, thường xuyên có sự giám sát, quản lý và kiểm tra của người đứng đầu. "Trong trường, chỉ duy nhất người này có mật khẩu đăng nhập để quản lý, nhập điểm. Với hàng nghìn điểm số của SV, thay đổi một ít hoặc vài chục điểm số là điều dễ dàng đối với người quản trị nhưng lại rất khó phát hiện đối với người đứng đầu đơn vị, nếu họ không quan tâm tới việc giám sát. Vì thế, tuyển chọn người vào vị trí này đã quan trọng rồi, việc kiểm tra, đối chiếu giữa kết quả điểm trên bài thi và điểm trong hồ sơ lưu trữ càng hết sức cần thiết", Thiếu tá Ngô Văn Công khuyến cáo.

 Từ bài học của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch, trong thời gian tới, Phòng An ninh Chính trị nội bộ sẽ tham mưu Giám đốc CATP Đà Nẵng phối hợp cùng các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn thành phố kiểm tra, rà soát lại công tác quản lý, bảo mật thông tin trong mạng nội bộ, phục vụ tốt cho công tác đào tạo.

Công Khanh