Cảnh báo tình trạng băng nhóm thanh niên nông thôn “thanh toán” nhau bằng hung khí

Thứ tư, 04/06/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Liên tiếp trong 2 ngày 4 và 5-5, tại TT Nam Phước và xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, xảy ra 2 vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí do khoảng 10 thanh niên tuổi từ 19 -  22 gây ra khiến 5 người bị thương tích, trong đó 2 nạn nhân bị chém trọng thương gây hoang mang trong dư luận. Điều đáng nói, một số đối tượng có hành động rất côn đồ hung hãn, chúng sẵn sàng thẳng tay chém gây thương tích không chỉ với các đối tượng có mâu thuẫn mà cả những người đứng ra can ngăn.

Xác định đây là những vụ án có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, lãnh đạo CAH Duy Xuyên chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tập trung điều tra làm rõ sự việc nhằm ổn định tình hình. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Duy Xuyên đã làm rõ sự việc, tiến hành bắt giữ những đối tượng trực tiếp chém người gây thương tích trong 2 vụ án nói trên. Từ những chứng cứ thu thập được và qua lời khai các đối tượng có liên quan cho thấy, các đối tượng chính đã gây án gồm 2 nhóm thanh niên trú TT Nam Phước (nhóm Xuyên Đông và nhóm Châu Hiệp) và nhóm thanh niên trú xã Duy Trung, Duy Xuyên; ngoài ra còn có 1 nhóm thanh niên trú xã Duy Phước cũng có liên quan.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 19 giờ ngày 4-5, do “đụng đầu” tại nhà trọ của bạn gái nên nhóm thanh niên Duy Trung gồm: Phạm Vĩnh Quang (1987), Lê Văn Quyền (1987), Nguyễn Viết Tính (1989), Lê Văn Thành (1989), Lê Văn Phụng (1987) xảy ra xô xát với nhóm thanh niên Xuyên Đông. Yếu thế hơn nên nhóm Xuyên Đông bỏ chạy về, sau đó rủ thêm nhiều thanh niên địa phương đến phục đánh trả thù. Tuy không rõ số thanh niên Xuyên Đông phục đánh gồm những ai nhưng Phạm Vĩnh Quang (nhóm Duy Trung) biết được trong số đó có em ruột của cu Nô (ở Xuyên Đông).

Quang đem vụ việc này nói lại với bạn là Nguyễn Quang Vương (1988, nhóm Châu Hiệp) và nhờ Vương dẫn đi trả thù. Do quen biết cả 2 nhóm nên Vương đã can ngăn Quang, đồng thời hứa sẽ dẫn đi giảng hòa. 20 giờ cùng ngày, Vương rủ thêm Nguyễn Hoàng Việt (1988), Lương Công Tân (1989 - cùng nhóm Châu Hiệp) dẫn nhóm Duy Trung sang tìm cu Nô và nhóm Xuyên Đông để giảng hòa. Trong khi giảng hòa thì giữa Nguyễn Hoàng Việt (nhóm Châu Hiệp) lại nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Quang Hiệp (1986), Văn Phú Diệu (1987 - nhóm Xuyên Đông).

Lúc này, Phạm Vĩnh Quang lại nhớ đến mâu thuẫn cũ với một số thanh niên Duy Phước nên rủ cả nhóm cùng xuống tìm đánh phục thù. Thấy nhóm của Quang rẽ đi hướng khác, Vương đoán biết Quang đi xuống Duy Phước đánh nhau nên kéo luôn Tân, Việt cùng đuổi theo. Trong lúc nhóm Quang đảo xe quanh khu vực thôn Lang Châu Nam (Duy Phước) tìm số thanh niên có mâu thuẫn trước đây thì bị nhóm Duy Phước vây đánh phủ đầu. Số thanh niên của nhóm Duy Trung và Châu Hiệp chống đỡ không kịp nên lo chạy tháo thân, trong đó Vương bị thanh niên Duy Phước dùng thanh gỗ đánh gây thương tích khá nặng ở đầu (may 10 mũi) và bị chém vào tay (may 9 mũi). Do có thủ sẵn hung khí nên khi bị thanh niên Duy Phước vây đánh, Quang liền rút dao ra rượt chém đối thủ, kể cả những người dân ra can ngăn. Trong đó, Quang chém 2 người ra can ngăn là chị Hoàng Thị Yến Nhi (1986, trú Duy Phước) bị thương tích 12% và ông Trương Đức Thìn (1965, trú Duy Phước) thương tích 5%.

Phạm Vĩnh Quang

Nguyễn Quang Hiệp

Văn Phú Diệu

Trở lại sự việc mâu thuẫn giữa Nguyễn Hoàng Việt (Châu Hiệp) với Nguyễn Quang Hiệp, Văn Phú Diệu (Xuyên Đông), 1 ngày sau (tức tối 5-5), Hiệp và Diệu kéo theo một số thanh niên Xuyên Đông khác tìm đánh Việt. Khi đi, Hiệp và Diệu mang theo 2 con dao đến quán cà-phê Xứ Lụa (khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước) thì gặp Việt cũng có mặt tại đây. Lập tức nhóm Xuyên Đông ập đến đuổi đánh, Việt bỏ chạy vào nhà ông Lê Văn Xuyên (1955, trú Mỹ Hòa) trốn thì Hiệp và Diệu cầm dao đuổi theo. Thấy vậy, ông Xuyên cùng con trai là Lê Anh Tuấn (1981) ra can ngăn liền bị Hiệp dùng dao chém gây thương tích, ngoài ra ông Nguyễn Văn Hùng (bố của Việt) ra can ngăn cũng bị 2 đối tượng này chém gây thương tích. Theo kết quả giám định, Tuấn bị thương tích 17%, ông Xuyên và ông Hùng cùng bị thương tích 3%.

Qua 2 vụ án trên cho thấy tình trạng bạo lực trong lớp thanh niên ở nông thôn hiện đang thực sự đáng báo động, chỉ cần 1 mâu thuẫn nhỏ cũng đủ tạo cớ để những đối tượng này sử dụng hung khí ra tay một cách nguy hiểm. Từ đầu năm 2008 đến nay, tại H. Duy Xuyên đã xảy ra gần chục vụ các nhóm thanh niên gây rối đánh nhau gây thương tích.

Q.P