Cảnh giác luận điệu xuyên tạc, kích động về Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng

Thứ ba, 31/10/2023 07:30
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng nằm trên địa phận ba huyện Krông Bông, Ea Kar và M''''Drắk (Đắk Lắk) là công trình thủy lợi lớn, có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển KT-XH, AN-QP của tỉnh Đắk Lắk.
Lực lượng chức năng huyện M'Drắk hỗ trợ người dân xã Cư San tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà về nơi ở mới, bàn giao mặt bằng thi công công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng.
Lực lượng chức năng huyện M'Drắk hỗ trợ người dân xã Cư San tự nguyện tháo dỡ, di dời nhà về nơi ở mới, bàn giao mặt bằng thi công công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Dự án được xây dựng để cấp nước tưới cho gần 15.000 ha đất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt cho khoảng 73.000 người; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống cho 9.620 hộ vùng hưởng lợi; điều hòa, giảm lũ, phòng, chống úng cho hạ du, tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản...

Để thực hiện Dự án, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng hai khu tái định cư và có phương án bố trí đất tái định canh cho người dân tại các xã Cư Elang, Cư Bông (huyện Ea Kar) đảm bảo tiêu chí theo quy định để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do không đồng ý với phương án đền bù, hỗ trợ, không muốn vào khu tái định cư nên thời gian qua, một số hộ đồng bào dân tộc Mông trú tại xã Cư San (huyện MDrắk) đã khiếu nại, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa chịu di dời, vẫn đang sinh sống trong khu vực lòng hồ. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản, nhất là trong mùa mưa, mực nước lòng hồ đang dâng cao. Bên cạnh đó, một số người dân đã dựng hơn 160 căn nhà, chòi, lán trại trái phép trên đất nông, lâm nghiệp do UBND xã Cư San quản lý dọc tuyến đường Trường Sơn đông, là hành vi vi phạm Điều 12, Luật Đất đai.

Khi cơ quan chức năng đến tuyên truyền, vận động, giải quyết, một số người có lời nói, hành vi phản cảm. Một số người đã quay phim, chụp hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Lợi dụng các thông tin trên, một số tổ chức, hội nhóm phản động, như: “Liên minh bảo vệ quyền cho người Mông” do đối tượng Vàng Chỉnh Mình ở Mỹ cầm đầu; “Người Thượng Vì Công Lý-MSFJ” do Y Quynh Bdăp ở Thái Lan cầm đầu... đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp người Mông theo đạo Tin lành... Mục đích của các đối tượng này là nhằm kích động người dân phản đối chủ trương của chính quyền, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá chính quyền.

Rõ ràng đây là luận điệu sai trái, phản động, vì vậy mọi người cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, kích động của các đối tượng phản động. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử” và các quy định pháp luật khác.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng là công trình mang lại nhiều lợi ích to lớn phục vụ đời sống dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, để ổn định đời sống, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, sớm di dời đến các khu tái định cư; tự giác tháo dỡ các chòi, lán, nhà vi phạm; không có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông, lâm nghiệp; đặc biệt là cần nâng cao nhận thức, không nghe theo lời xúi giục, kích động của các đối tượng phản động dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đ.L