Cảnh giác thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo

Thứ tư, 13/08/2025 08:15

Thời gian qua, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh nhận được các cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ cơ quan thuế hoặc giấy mời, thông báo giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin để lừa đảo. Điều này không chỉ gây phiền hà, lo ngại cho người nộp thuế (NNT), mà còn gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh công chức, cơ quan thuế.

Giấy mời giả mạo do các đối tượng lừa đảo gửi cho hộ kinh doanh.
Giấy mời giả mạo do các đối tượng lừa đảo gửi cho hộ kinh doanh.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là tự lập ra các văn bản với nội dung yêu cầu NNT đến cập nhật các thủ tục nhằm đánh vào tâm lý người dân muốn giảm, miễn, hoàn thuế, định danh điện tử cho tổ chức và cá nhân, cập nhật theo địa bàn hành chính 2 cấp... Để lấy lòng tin, các đối tượng nói sẽ hỗ trợ NNT làm thủ tục qua hình thức online, sau đó kết bạn qua Zalo để gửi những đường link nhằm chiếm đoạt các tài khoản mạng, tài khoản ngân hàng của NNT. Tinh vi hơn,các đối tượng tra cứu thông tin NNT bằng mã số thuế gửi qua số Zalo đề nghị xác nhận lại thông tin, sau đó gọi video call để tạo lòng tin và yêu cầu bấm vào các đường link lừa đảo.

Ông Nguyễn Văn Vinh, chủ hộ kinh doanh cửa hàng điện nước tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, mới đây ông nhận được giấy mời của Thuế cơ sở 2 với nội dung: “Định danh điện tử cho hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025”.

Theo đó, giấy mời yêu cầu ông Vinh đến địa chỉ 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) làm thủ tục; khi đi mang theo giấy mời, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, căn cước công dân gắn chip, điện thoại di động thông minh (có kết nối Internet) và sim chính chủ kê khai thuế. Đặc biệt, giấy mời còn lưu ý, trước khi lên cơ quan thuế, yêu cầu người đại diện hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử để nhận hồ sơ điện tử và mã số thuế định danh để đối chiếu…

Mặc dù nghi ngờ giả mạo vì địa điểm và chủ hộ kinh doanh đã được ông thay đổi, ông vẫn gọi điện thoại cho cán bộ cơ quan thuế phụ trách để xác minh và được biết là thông tin giả mạo. “Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, thủ đoạn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng khiến người dân rất khó phân biệt thật - giả. Tôi thực sự lo ngại vì nếu không tỉnh táo, nhiều người sẽ trở thành nạn nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc không rành công nghệ”- ông Vinh nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bảy, chủ cửa hàng ăn tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) cũng nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ cơ quan thuế đề nghị hỗ trợ cài ứng dụng eTax Mobile để nhận các thông báo về thuế. Người này cho biết, hiện nay việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuế và đơn vị hành chính mới đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, trong khi đó hiện có nhiều chính sách thuế mới được ban hành nên yêu cầu bà cài đặt để nhận thông báo. Sau vài phút giới thiệu, người này yêu cầu bà kết bạn Zalo để gửi đường link hướng dẫn. Vì không rành sử dụng điện thoại thông minh, bà Bảy đã trao đổi với con gái, nhờ vậy bà tránh được việc bị kẻ xấu lừa gạt.

Từ thực tế trên, mới đây, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo: Cơ quan thuế không yêu cầu tổ chức, DN, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế… để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, NNT cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế đã cập nhật, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức, DN, hộ kinh doanh về địa chỉ cập nhật của NNT theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Do đó, NNT không thực hiện theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống.

K.H

Loạt kịch bản lừa đảo mới: Không thể bỏ qua để tránh sập bẫy

Thời gian gần đây, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục phát đi cảnh báo về những chiêu lừa đảo mới, người dân dễ sập bẫy nếu lơ là.

Nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo qua mạng

Thời gian qua, nhiều người tại Đà Nẵng tiếp tục sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong đó nổi lên các thủ đoạn lừa đảo mới như: vay vốn nhanh 24 giờ, tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử, bán hàng qua App… Bên cạnh đó, một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng cũ, như: giả danh cán bộ Công an, Tòa án,

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kêu gọi người dân chung tay đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.