Cảnh sát giao thông phòng, chống tội phạm

Thứ hai, 12/06/2017 07:11

(Cadn.com.vn) - Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chủ động, nhạy bén trong công tác nghiệp vụ, những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) mà còn liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

Với đặc thù là cửa ngõ của khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai tập trung nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nối liền với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh duyên hải miền Trung, nước bạn Campuchia. Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn một cách toàn diện. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển KT-XH cũng kéo theo nhiều hoạt động phức tạp của các loại tội phạm như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép... sử dụng các tuyến giao thông để hoạt động. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng các tuyến giao thông để hoạt động, Phòng CSGT đã tham mưu cho Giám đốc CA tỉnh ban hành nhiều kế hoạch công tác về phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA các địa phương tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các tuyến giao thông để hoạt động. Mới đây, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến Quốc lộ 19 thuộc Đội TTKS giao thông số 2-19, Phòng CSGT khi đang làm nhiệm vụ đã nhận được tin báo của chị Lê Thị Kim Cúc (trú tại TX An Khê, Gia Lai) về việc bị 2 đối tượng giật túi xách trên địa bàn TX An Khê và đang điều khiển mô-tô chạy về hướng TP Pleiku. Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phối hợp với các tổ công tác khác tổ chức chốt chặn trên tuyến, phối hợp cùng CATX An Khê bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Vũ Thành An (1995) và Trịnh Ngọc Đạt (2000, cùng trú tại TP Pleiku).

Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai bắt 1 vụ thuốc lá lậu.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ TTKS, đảm bảo TTATGT trên tuyến Quốc lộ 25 từ H. Chư Sê đi Phú Yên nhận được tin báo của nhân dân thông báo có 1  ô-tô bán tải vận chuyển thuốc lá lậu đang lưu thông theo hướng H. Chư Sê – H. Phú Thiện (Gia Lai). Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và triển khai 2 tổ công tác để kiểm tra. Khi đến Km165 Quốc lộ 25, tổ công tác số 1 đã phát hiện ô-tô BKS 51C-621.69 có đặc điểm như tin báo đang lưu thông với tốc độ cao, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Đến Km158 Quốc lộ 25, tổ công tác số 1 và số 2 đã phối hợp, áp sát và khống chế dừng được phương tiện, lái xe và phụ xe nhảy xuống xe, bỏ trốn. Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành lập biên bản vụ việc, qua kiểm đếm trên xe có chở tổng cộng 1.493 cây thuốc lá không rõ nguồn gốc, bao gồm: 1.250 cây thuốc lá hiệu Jet; 50 cây thuốc lá hiệu Esse Gold, 50 cây thuốc lá hiệu Esse Light, 43 cây thuốc lá hiệu 555 Gold, 100 cây thuốc lá hiệu Hero.

Chỉ tính riêng trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ với hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu tội phạm trên các tuyến giao thông, thu giữ hơn 10m3 gỗ các loại, 3,6gam ma túy, 2 ô-tô và 6 mô-tô, 1 súng kíp, 1 súng thể thao, 18 viên đạn, hàng nghìn cây thuốc lá lậu...bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Uấn - Trưởng Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai cho biết: “Để có được những chiến công đó, ngoài việc cán bộ, chiến sĩ CSGT nêu cao tinh thần cảnh giác, có kiến thức nghiệp vụ, khôn khéo trong công tác nắm tình hình, còn có sự phối hợp, giúp đỡ rất nhiều của nhân dân trên địa bàn. Riêng với lực lượng CSGT, ngoài các kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn, chúng tôi còn thực hiện các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA các địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần ổn định tình hình ANTT, tạo điều kiện thuận lợi để KT-XH của tỉnh phát triển”.

 M.T