Cảnh sát hình sự Đà Nẵng kịp thời chặn đứng vụ “bắt cóc online” biến thể mới

Thứ sáu, 02/01/2026 09:15

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu nạn nhân bị lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online” xảy ra trên địa bàn.

Công an phường Hòa Cường bắt giữ đối tượng V.D.V. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị T.N.Y.N. được Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng giải cứu.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, có sự biến tướng so với trước đây, thông qua hình thức mở sổ tiết kiệm online. Theo đó, thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”.

Trường hợp người nhà cảnh giác, chỉ lập sổ tiết kiệm giấy, các đối tượng tiếp tục ép nạn nhân mang sổ ra ngân hàng để chuyển đổi sang hình thức sổ tiết kiệm online, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian chờ người nhà làm thủ tục, các đối tượng còn tiếp tục dụ dỗ nạn nhân tải các ứng dụng cho vay, công ty tài chính, sử dụng căn cước của mình để đăng ký các khoản vay online từ 10 đến 20 triệu đồng. Sau khi khoản vay được giải ngân, nạn nhân bị ép chuyển ngay tiền cho đối tượng, sau đó xóa ứng dụng, tiếp tục tải app khác và lặp lại quy trình tương tự.

Cụ thể, trưa 31-12-2025, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo từ gia đình chị T.N.Y.N. (2005, trú xã Xuân Phú, Đà Nẵng) về việc nghi ngờ chị N. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý bằng hình thức “bắt cóc online”.

Công an phường Hòa Cường bắt giữ đối tượng V.D.V. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã tổ chức truy xét nóng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công khi chị N. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Đồng thời, Phòng CSHS phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến tài khoản của chị N.

Sau khi được giải cứu, chị T.N.Y.N. được đưa về trụ sở Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng để làm rõ sự việc. Theo chị N. trình bày, sau khi thao túng tâm lý, các đối tượng lừa đảo yêu cầu N. phải chuyển số tiền 500 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, giao dịch này đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản. Hiện Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc để làm rõ các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 31-12, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ được đối tượng chuyên giả danh cán bộ một trường đại học ở Đà Nẵng để lừa chuyển trường chiếm đoạt tiền của người dân.

Theo đó, sáng 31-12, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị L.T.N (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về việc nghi bị lừa chuyển tiền cho một người tự xưng là cán bộ Phòng Công tác sinh viên Đại học D.T. (Đà Nẵng) để làm thủ tục chuyển trường, nhưng sau đó việc chuyển trường vẫn không có kết quả.

Qua đánh giá, nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Hòa Cường đã triển khai xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Đến trưa 31-12, lực lượng Công an đã làm rõ, bắt quả tang V.D.V (31 tuổi, trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng) đang nhận tiền từ chị N. tại khu vực ngã tư Núi Thành – Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Hòa Cường)

Tại cơ quan công an, V.D.V. thừa nhận hành vi lừa đảo. Theo lời khai của đối tượng, khoảng giữa tháng 12-2025, V. (là cựu sinh viên Đại học D.T.) thấy bài đăng của nữ sinh N. trên fanpage nhà trường về mong muốn chuyển từ Trường Đại học Đ.A. sang Đại học D.T. nên chủ động tiếp cận. Đối tượng tự xưng tên “Hùng” là cán bộ Phòng Công tác sinh viên Đại học D.T., cam kết có thể hỗ trợ chuyển trường và lựa chọn chuyên ngành theo nguyện vọng. V. yêu cầu chị N. đóng tiền học phí các tín chỉ còn thiếu để “hoàn thiện hồ sơ”. Cả tin, chị N. đã nhiều lần chuyển khoản cho V. với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng và 2 lần đưa tiền mặt với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, V. không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền mà nhờ tài khoản của nhân viên các cửa hàng tiện lợi nhận tiền chuyển khoản, sau đó rút tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện. Hiện, Công an phường Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng V.D.V. về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

P.V

Phạm tội vì mua bán tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho tội phạm lừa đảo

Không có công ăn việc làm ổn định, nhóm đối tượng rủ nhau thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Mỗi lần rửa tiền thì nhóm được hưởng lợi 1,5%.

Đánh sập đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng giải cứu nạn nhân ở Campuchia, bắt “hiệp sĩ“ Nguyễn Thanh Hải và 40 đối tượng

Ngày 1/1/2026, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá thành đường dây “Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, khởi tố 41 đối tượng. Các đối tượng đã núp bóng giải cứu nạn nhân từ Campuchia nhưng thực chất là để cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Bắt thanh niên lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 31-12-2025 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Quang Huy (2007, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhà thiết kế Việt bị tố “quỵt“ tiền nhiều người, cao nhất 400 triệu đồng

Nhà thiết kế HLT bị giám đốc sáng tạo Nguyễn Minh Đức gọi tên trên mạng xã hội vì ‘quỵt tiền' hợp đồng, số tiền hơn 400 triệu đồng.

Chiêu lừa tinh vi của nhân viên ngân hàng ở Sơn La

Lò Minh Phương (trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng vị trí nhân viên quan hệ khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, hướng dẫn ký khống giấy tờ rồi tự ý giải ngân, âm thầm chuyển tiền vay vào tài khoản khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.