Chiêu lừa tinh vi của nhân viên ngân hàng ở Sơn La

Thứ tư, 31/12/2025 20:33

Lò Minh Phương (trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng vị trí nhân viên quan hệ khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, hướng dẫn ký khống giấy tờ rồi tự ý giải ngân, âm thầm chuyển tiền vay vào tài khoản khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lò Minh Phương SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Lò Minh Phương SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lò Minh Phương từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí được giao quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, Phương đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người vay về quy trình giải ngân, hướng dẫn khách hàng ký khống các giấy tờ vay vốn. Sau đó, bị can tự ý hoàn thiện hồ sơ, đề nghị giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản không do người vay cung cấp, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 600 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Lò Minh Phương đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Sơn La cũng thông báo đến người dân, ai là bị hại của Lò Minh Phương, đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (địa chỉ: số 678 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) để trình báo, hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Ngọc Trung, số điện thoại: 0985.898.113, để được giải quyết.

Theo TPO

Tái diễn tình trạng lừa đảo giả mạo trường đại học về chương trình trao đổi sinh viên và học bổng nước ngoài

Thời gian qua, trên mạng xã hội tái diễn thủ đoạn lừa đảo giả mạo văn bản của một số trường đại học về các chương trình trao đổi sinh viên và xét duyệt học bổng du học nước ngoài. Đáng nói, các đối tượng lừa đảo đã làm những văn bản giả mạo, có logo, chữ ký lãnh đạo và con dấu của nhà trường nên khiến không ít sinh viên nhầm tưởng là thật, suýt bị “sập bẫy”.

Chiêu lừa tinh vi của nhân viên ngân hàng ở Sơn La

Lò Minh Phương (trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng vị trí nhân viên quan hệ khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng và sự thiếu hiểu biết của khách hàng, hướng dẫn ký khống giấy tờ rồi tự ý giải ngân, âm thầm chuyển tiền vay vào tài khoản khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nhà thiết kế Việt bị tố “quỵt“ tiền nhiều người, cao nhất 400 triệu đồng

Nhà thiết kế HLT bị giám đốc sáng tạo Nguyễn Minh Đức gọi tên trên mạng xã hội vì ‘quỵt tiền' hợp đồng, số tiền hơn 400 triệu đồng.

Lập hụi giả lừa đảo tiền tỷ

Cuối năm 2023, do mất khả năng tài chính dẫn đến không thể chi trả tiền biêu hụi, bà Nguyễn Thị O. (1960, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) lập nhiều dây biêu hụi giả nhằm huy động tiền để “giật gấu vá vai”.

Cảnh báo từ vụ nam sinh viên bị “bắt cóc online” để tống tiền

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu thành công nam sinh viên T.M.H (2007, tạm trú ký túc xá một trường đại học trên địa bàn phường Hải Châu, Đà Nẵng) thoát khỏi thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”.