Cấp bách ngăn chặn dịch lan vào các khu công nghiệp

Thứ tư, 05/08/2020 21:14

Mặc dù tại một số khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã xuất hiện công nhân mắc Covid-19, tuy nhiên giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn sản xuất đã được triển khai. Ngoài 1 nhà máy phải đóng cửa, 20 nhà máy tự dừng hoạt động thì các nhà máy khác vẫn hoạt động trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, không để sản xuất công nghiệp của TP đình trệ.

Công nhân làm việc phải đeo khẩu trang, xịt khuẩn, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. 

6 công nhân mắc Covid-19 thuộc 6 doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng hiện nay. Cụ thể, 4 công nhân dương tính với Covdi19 thuộc 4 Cty gồm: Cty Mane-K ở KCN Hòa Khánh, Cty Sinaran ở KCN An Đồn, Cty Matrix ở KCN Hòa Cầm và Cty Thủy sản miền Trung ở KCN Thọ Quang.

Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết, với các KCN có bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống dịch, tạm dừng sản xuất, tiến hành khử khuẩn tất cả nhà xưởng, đồng thời công nhân khai báo tiếp xúc F0 để từ đó cơ quan y tế sẽ tiến hành phân loại, có giải pháp cách ly hay tự cách ly. Chẳng hạn trường hợp của Cty Sinaran ở KCN An Đồn với 500 công nhân, khi xảy ra tình huống có bệnh nhân mắc Covid-19 thì đã tiến hành phân loại, hầu hết là F1, F2. Theo quy định phòng chống dịch, thì các trường hợp F1, F2 đều phải cách ly hoặc tự cách ly. Do vậy, khi hầu hết công nhân cách ly, xí nghiệp buộc phải đóng cửa phòng dịch.

Với các nhà máy khác có công nhân mắc Covid-19, sau khi rà soát, phân loại, cách ly, tiến hành các giải pháp khử khuẩn, đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch thì tiếp tục sản xuất. Tuy vậy, ông Sơn cũng cho biết, BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch của TP, khuyến cáo các DN tránh tập trung đông người, có kế hoạch giãn tiến độ sản xuất. Một số DN áp dụng tự động hóa, số lượng công nhân trực tiếp sản xuất ít sẽ không ảnh hưởng nhiều. Nói chung, nếu áp dụng tốt các yêu cầu phòng chống dịch thì DN vẫn tiếp tục sản xuất bình thường. Các yêu cầu phòng chống dịch cho công nhân gồm đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn, giữ khoảng cách trong lúc làm việc, chia nhỏ các bữa ăn ca để giãn cách...

Bữa ăn của công nhân được chia nhỏ, thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hiện tại trong Khu CNC và 6 KCN khác của Đà Nẵng có 492 dự án, khoảng 77 ngàn lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Đà Nẵng phải thực hiện giãn cách, các ngành dịch vụ, du lịch suy thoái trầm trọng thì sản xuất công nghiệp được coi là cứu cánh cho kinh tế TP. Hoạt động sản xuất công nghiệp buộc phải duy trì để thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất vừa phải đảm bảo phòng chống dịch. Đây là mục tiêu rất khó khăn. Ông Phạm Trường Sơn cho biết, đợt dịch lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Cụ thể, môi trường sản xuất bị ảnh hưởng, các đơn hàng giảm, một số công nhân bị cách ly, tự cách ly. Đặc biệt, nguồn nguyên vật liệu sản xuất rất quan trọng, nhưng hiện giờ các địa phương đã lập chốt kiểm dịch, việc luân chuyển nguyên vật liệu, công nhân lao động giữa các địa phương giờ rất hạn chế.

“Qua thống kê hiện có 20 DN tự cho dừng sản xuất để đảm bảo phòng chống dịch. Một số DN do đơn hàng ít nên luân chuyển làm việc 50% thời gian hoặc 50% công suất. Một số DN khác thì tiếp tục sản xuất nhưng rất khó khăn trong tiếp cận nguyên vật liệu” – ông Sơn chia sẻ.

Có thể thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 mà Đà Nẵng đang là tâm điểm. Nhịp độ sản xuất đã suy giảm, tuy vậy hoạt động sản xuất công nghiệp không thể để đình trệ, đứt gãy. Bản thân các DN và BQL đang nỗ lực vượt qua thách thức, vừa phải duy trì sản xuất, vừa phải tập trung cao độ triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo môi trường lao động an toàn. Hiện nay, TP có chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống dịch trong các KCN ở mức cao hơn, bởi lẽ đây là môi trường tập trung đông lao động, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ rất phức tạp.

HẢI QUỲNH