Cấp bách xử lý các "điểm nóng" về ô nhiễm môi trường

Thứ năm, 14/12/2017 07:48

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại buổi thị sát, kiểm tra các địa điểm ô nhiễm do hoạt động xả nước thải ra biển tại các cửa xả chảy ra bãi biển Mỹ Khê (Q. Ngũ Hành Sơn) và Âu thuyền Thọ Quang chiều 13-12. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nghe Giám đốc Sở TN & MT Lê Quang Nam báo cáo tại buổi thị sát.

Tại điểm cống xả ra biển trước khách sạn Mỹ Khê (Q. Ngũ Hành Sơn), theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường khi mưa lớn thì hệ thống ngăn rác ở đây sẽ bị “vô hiệu hóa”. Đây cũng là hiện trạng chung của các tuyến cống xả ven biển. Nguyên nhân là hiện nay đường ống xử lý nước thải đi chung với xử lý nước mưa. Khi có lượng mưa lớn thì buộc phải mở hệ thống cản rác để nước chảy ra biển để “giải bài toán” thoát nước. Lúc đó một số rác thải sẽ theo nước tràn ra các bãi tắm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, đến năm 2020, tình trạng nước thải tràn ra biển sẽ xử lý dứt điểm do tuyến ống thu gom và trạm xử lý nước thải được xây dựng xong theo như kế hoạch là 24 tháng thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng biển là tài sản rất quan trọng với kinh tế Đà Nẵng, “mất biển thì mất du lịch”. Vì vậy, bằng mọi giá phải giữ cho được bãi biển sạch, đẹp. “Phải đưa vào nhóm dự án cấp bách và dành dụm tiền để giải quyết. Quan điểm của Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố là sẽ thống nhất dành nguồn vốn, nguồn lực để giải quyết tình trạng nước thải chảy tràn ra biển. Đây là đầu việc được ưu tiên làm sớm, tính toán quy hoạch công suất cho phù hợp không để vượt quá khả năng xử lý của chúng ta. Cứu biển phải ưu tiên, chứ xây các công trình khác xong rồi mà biển ô nhiễm thì Đà Nẵng mất hết! Thành phố có nhiều dự án trọng điểm nhưng phải đưa dự án thu gom nước thải ven biển lên ưu tiên hàng đầu”, Bí thư Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

Cũng theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, có thể xem xét giải pháp chôn ngầm để tránh mất thị giác du khách. Ngoài ra cần phải huy động tối đa sự tham gia của các doanh nghiệp thông qua việc chọn nhà đầu tư quan tâm và kêu gọi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cùng “chung tay” giải quyết vấn đề ô nhiễm khu vực ven biển.

Tiếp đó, Bí thư Trương Quang Nghĩa đã đến kiểm tra ô nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Đây là cảng cá lớn nhất nhì cả nước vừa là nơi neo đậu và buôn bán hải sản của hàng ngàn tàu cá các tỉnh miền Trung. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, đây là “điểm nóng” ô nhiễm liên tục bị cử tri phản ánh tại nhiều cuộc họp trước đây, người dân nơi đây rất bức xúc, do đó, cần bố trí nguồn vốn để đầu tư sớm khắc phục ô nhiễm tại đây.

XUÂN ĐƯƠNG