Cấp căn cước công dân cho người tạm trú

Thứ ba, 11/05/2021 09:26

Tại Đà Nẵng, từ ngày 1-5, Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân tạm trú trên địa bàn để không phải mất thời gian về nơi đăng ký thường trú để làm.  Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, công tác phòng chống dịch đảm bảo.

CAQ Liên Chiểu trang bị mũ chống giọt bắn thực hiện nghiêm công tác phòng chống COVID- 19.

Theo chân Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tại các điểm cấp căn cước lưu động trên địa bàn Q. Liên Chiểu vào những ngày cuối tuần, chúng tôi ghi nhận tại tổ cấp CCCD P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, các cán bộ chiến sỹ  (CBCS) của tổ đang hướng dẫn tận tình người dân thường trú, tạm trú đến làm CCCD. Mỗi CBCS làm nhiệm vụ đều được trang bị mũ chống giọt bắn, găng tay phòng, chống dịch. Trung tá Lê Thị Thủy- Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Liên Chiểu cho biết: "Tổng số nhân khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn Liên Chiểu là hơn 100 nghìn. Bắt đầu từ ngày 1-5, tổ cấp CCCD đã bắt đầu cấp căn cước cho hơn 35 ngàn nhân khẩu tạm trú trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng việc thu nhận CCCD đối với số công dân này, chúng tôi đã phối hợp với CAP, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát khu vực tập trung làm tốt công tác rà soát, điều tra cơ bản thông tin dân cư và lập danh sách đúng, đủ người thực tế tạm trú tại địa phương. Nhờ công tác vận động tốt, mỗi ngày CAQ Liên Chiểu đã thu nhận từ 100 đến 200 hồ sơ đề nghị cấp CCCD tạm trú. Đến hết ngày 10-5, chúng tôi đã tiến hành thu nhận được tổng cộng gần 3 nghìn hồ sơ".

Theo Trung tá Phạm Đình Chung- Trưởng CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), để thực hiện được việc cấp CCCD cho người dân tạm trú đúng, đủ, chính xác thì công tác thiết lập hồ sơ tạm trú cần phải được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng Cảnh sát khu vực đã về từng địa bàn thực hiện công tác rà soát nhân, hộ khẩu xem người dân có còn ở địa bàn hay không, sau đó vận động người dân đến tại điểm làm CCCD. "Để đảm bảo công tác phòng dịch, chúng tôi đã bố trí chỗ ngồi giãn cách đúng quy định, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn cho người dân. Đặc biệt bố trí giờ giấc khoa học để người dân không phải chờ đợi, tạo tâm lý yên tâm cho nhân dân khi đến làm căn cước", Trung tá Chung nói.

Việc sắp xếp giờ giấc khoa học, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại điểm cấp CCCD khiến chị Đặng Thị Chiêm (trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) rất yên tâm. Chị Chiêm tâm sự: "Tôi quê gốc Thanh Hóa thường trú tại địa bàn P. Hòa Hiệp Nam được một thời gian dài. Khi được các Cảnh sát khu vực đến thông báo là có chủ trương làm CCCD cho người tạm trú,  tôi đã đến làm, được các CBCS Công an hướng dẫn làm tận tình, thủ tục nhanh gọn, phòng dịch chặt chẽ, tôi cảm thấy rất yên tâm".

Tại điểm cấp CCCD lưu động tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật  đóng trên địa bàn P. Thanh Bình (Q. Hải Châu), người dân đến làm thủ tục CCCD tại đây cũng được tuyên truyền và chấp hành nghiêm quy định công tác phòng, chống dịch. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Nhung- Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Hải Châu chia sẻ, hiện nay do tâm lý e ngại dịch bệnh nên số lượng người dân đến làm CCCD giảm hơn. Dù vậy, các CBCS của Đội vẫn làm việc nghiêm túc theo đúng 4 ca như bình thường nhằm đảm bảo đúng tiến độ. "Từ ngày 1-5, chúng tôi cũng đã bắt đầu tiến hành làm CCCD cho người dân tạm trú. Thủ tục rất nhanh. Trên cơ sở quản lý nhân khẩu tạm trú đủ điều kiện, người dân đi làm CCCD gắn chip chuẩn bị 1 trong các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, CMND hoặc CCCD mã vạch và giấy khai sinh để thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin cho công dân. Chúng tôi tổ chức hướng dẫn kê khai theo quy trình 5 bước nhằm đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sai sót về dữ liệu thông tin dân cư. Bên cạnh đó, trong các buổi làm CCCD, CBCS của Đội cùng CAP, Cảnh sát khu vực cũng tiến hành vận động nhân dân chia sẻ khó khăn với lực lượng Công an để đến làm CCCD khi được vận động", Trung tá Nhung chia sẻ. 

Việc cấp CCCD cho người dân tạm trú nhằm đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng rất lớn của người dân, nhất là người dân lao động ngoại tỉnh đang sinh sống, làm việc tại địa bàn Đà Nẵng, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và góp phần phòng chống tội phạm. Công an TP Đà Nẵng luôn chủ động trước mọi tình huống và tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của mỗi CBCS và sự đồng thuận của người dân, toàn lực lượng sẽ hoàn thành chiến dịch cấp CCCD đúng tiến độ Bộ Công an giao. 

VIỆT THÀNH