Cấp căn cước công dân giữa đại dịch

Thứ tư, 12/05/2021 07:19

Sáng 11-5, chúng tôi đến nơi làm việc của tổ cấp căn cước công dân (CCCD) của CAQ Thanh Khê tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2, tại địa chỉ 725 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng. Không gian tại đây khá rộng rãi, có bóng mát cây xanh, đặc biệt là hội trường C của Trung tâm thoáng nên việc bố trí người dân đến làm CCCD rất thuận lợi, đảm bảo công tác giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả.

Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê thăm, động viên các tổ làm CCCD trên địa bàn tối 8-5. 

Theo quan sát tại hiện trường nơi làm CCCD cho các phường được ghi phía ngoài đường Trần Cao Vân gồm P. Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Hòa Khê, Xuân Hà, người dân ra vào rất trật tự và đều đeo khẩu trang. Tại đây hình thành 3 khu vực khá hợp lý. Đó là khu vực đặt bàn để bà con khai báo y tế, có để nước sát khuẩn; vị trí nhận phiếu ngồi đợi đến phiên được gọi tên. Khi được gọi tên lần lượt có từ 2- 3 người vào phòng và đều ngồi ở ghế đặt ở vị trí cách nhau 2 mét chờ làm thủ tục. Tranh thủ lúc chị Nguyễn Thị Ngọc Mơ (1991, trú P. Xuân Hà) chưa đến lượt làm CCCD, tôi hỏi chị một số điều. Chị Mơ chia sẻ: "Công việc kế toán khá bận rộn nên vừa rồi chưa đi làm CCCD. Bây giờ đang có dịch, ít việc, tôi sắp xếp thời gian đến làm sớm. Quả thật, lúc đến nơi thấy cách mà các cán bộ chiến sĩ CAQ Thanh Khê bố trí từng khu vực một cách khoa học, thực hiện giãn cách đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại điểm cấp CCCD tôi rất yên tâm".

Trung úy Đặng Thị Phương Thảo- Tổ trưởng Tổ cấp CCCD tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 cho biết, trước đây tổ làm việc tại Trung tâm Hành chính Q.Thanh Khê (số 503 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) nhưng kể từ ngày 8-5 đã chuyển về địa chỉ mới này. "Vào thời điểm chưa phát sinh dịch, mỗi ngày tổ làm được từ 400-500 hồ sơ nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh, bà con có tâm lý e ngại đi lại, tiếp xúc nhiều nên số lượng người đi làm CCCD giảm còn một nửa". Cũng theo Trung úy Thảo, hiện tổ có 3 cán bộ chiến sĩ làm việc liên tục và được chia theo từng ca từ 6 giờ sáng đến nửa đêm để bàn giao cho tổ khác tiếp tục công việc để phục vụ làm CCCD cho người dân có nhu cầu. Không riêng gì các phường Hòa Khê, Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây đến làm mà tất cả công dân của các phường khác trên địa bàn quận cũng có thể đến địa điểm này để làm CCCD, kể cả những người tạm trú. Trong trường hợp quá tải sẽ giới thiệu mọi người về 4 điểm còn lại được bố trí ở các địa phương khác trong quận. Không những vậy, đây còn là điểm vừa làm CCCD vừa là nơi duy nhất làm luôn nhiệm vụ trả CCCD cho các đợt đã làm trước đó.

Người dân đến làm CCCD tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 sáng ngày 11-5.

 Vừa bước ra khỏi phòng làm CCCD, anh Nguyễn Thơ (1954, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) hành nghề xe thồ tỏ ra phấn khởi: "Khi đến đây, tôi được các cán bộ chiến sĩ Công an hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Các thủ tục cũng được tiến hành một cách nhanh gọn, khoa học nên mọi việc diễn ra khá chóng vánh, không phải chờ đợi lâu". Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sinh (1977, trú P. Thanh Khê Đông) với nghề nghiệp công nhân làm theo ca đã tranh thủ đến làm CCCD cũng đã hết sức bất ngờ với cách làm việc của tổ. "Hết sức cảm ơn sự làm việc có trách nhiệm của các anh, chị Công an đã tạo điều kiện tốt nhất để bản thân tôi được làm CCCD một cách nhanh chóng, thuận lợi và còn đảm bảo quy trình phòng, chống dịch COVID-19 hết sức nghiêm túc".

Trung tá Võ Thị Hoàng Yến- Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Thanh Khê cho hay, để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc thu nhận hồ sơ CCCD, CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo cho Công an các phường, nòng cốt là Cảnh sát khu vực tập trung làm tốt công tác rà soát, điều tra cơ bản thông tin dân cư, thông tin, thông báo đến tận người dân giờ giấc, địa điểm làm CCCD; đồng thời đảm bảo đúng quy định giãn cách để phòng, chống dịch một cách tốt nhất. Trong khi đó, để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cấp CCCD tại các địa điểm, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng CAQ Thanh Khê đã thường xuyên đến thăm, tặng quà, đòng thời quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành, đạt yêu cầu, chỉ tiêu CCCD mà Bộ Công an và Công an TP giao và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

                        PHƯƠNG KIẾM