Cấp căn cước công dân tại Đà Nẵng: Lan tỏa sức nóng từ "chiến dịch" đặc biệt

Thứ ba, 13/04/2021 11:38

Chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) được tổ chức sáng ngày 12-4, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu, lực lượng tham gia cấp CCCD tùy theo đặc điểm từng địa bàn, áp dụng linh hoạt hình thức "cuốn chiếu", vận dụng cả phương pháp truyền thống lẫn hiện đại… nhằm tăng tốc "chiến dịch" trong giai đoạn nước rút.

Đại tá Phan Văn Dũng khen thưởng CAQ Thanh Khê có thành tích tốt trong thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng cũng đã trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho Công an quận (CAQ) Thanh Khê về thành tích đạt kết quả thu nhận hồ sơ cao nhất trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11-4. Theo báo cáo, tính đến ngày 11-4, Công an các đơn vị, địa phương trên thành phố đã thu nhận 287.263 hồ sơ đề nghị cấp CCCD/749.733 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên thường trú thực tế sinh sống đủ điều kiện cấp CCCD, đạt 38,3%.

Một số ngày, kết quả thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD bình quân 1 máy/ngày của Công an TP đạt tỷ lệ cao so với toàn quốc như ngày 28-3, đạt 469 hồ sơ/máy/ngày; ngày 31-3, đạt 470 hồ sơ CCCD/máy/ngày. Cũng tính đến ngày 10-4, Công an TP đã trả 5.797 thẻ CCCD cho công dân. Song song với việc thực hiện dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD thì dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được Công an TP quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư "đủ, đúng, sạch, sống". Tính đến thời điểm hiện nay, Công an TP đã thu nhận 981.107 phiếu DC01/998.373 nhân khẩu, đạt 98,2%.

Nhìn chung, từ khi phát động "chiến dịch" làm CCCD từ ngày 15-3, tiến độ triển khai công tác thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD được đẩy nhanh, tăng 434% so với 74 ngày trước đó, tăng 495% so với 25 ngày liền trước. Nhiều tổ nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an quận, huyện có kết quả thu nhận đạt, vượt xa chỉ tiêu của Giám đốc Công an TP giao là 350 hồ sơ CCCD/máy/ngày. Một số đơn vị, tổ cấp CCCD có những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD như CAQ Thanh Khê tổ chức chiếu phim phóng sự tuyên truyền, gọi tên theo số thứ tự tự động qua màn hình tivi; hỗ trợ sữa, nước uống cho công dân đến làm CCCD…; nhiều tổ nhận hồ sơ CCCD thực hiện việc thu nhận liên tục gần như 23-24 giờ hàng ngày (từ 6 giờ sáng đến 5 giờ - 6 giờ sáng hôm sau).

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu Công an các quận, huyện tiếp tục duy trì mục tiêu trên 350 hồ sơ/máy/ngày và hướng đến mục tiêu trên 400 hồ sơ/máy/ngày, đảm bảo chất lượng ảnh chân dung, dấu vân tay thu thập.

 Đại tá Phan Văn Dũng kiểm tra đột xuất việc cấp CCCD tại P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn).

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đại tá Phan Văn Dũng chỉ đạo Công an các quận, huyện tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD bằng hình thức "cuốn chiếu" theo từng địa bàn. Bên cạnh cách làm truyền thống là Cảnh sát khu vực, Công an xã trực tiếp gặp, vận động, gửi Giấy mời làm CCCD đến từng người dân biết, thực hiện thì cần tạo các tài khoản trên mạng xã hội để công dân đăng ký trực tuyến lịch làm CCCD theo các khung giờ, khoảng 2 giờ/lần nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân. Ngoài ra cần tổ chức cho người dân bốc phiếu khoa học, ưu việt nhất.

 Đại tá Phan Văn Dũng cũng chỉ đạo lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, động viên làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, chia ca kíp làm việc, nghỉ ngơi khoa học, đảm bảo 4 ca làm việc, ít nhất từ 16- 18 giờ trở lên/1 ngày. "Đây là "chiến dịch" lớn và đặc biệt nên Công an TP sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về chính sách và hỗ trợ để cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hết sức, hết mình phục vụ nhân dân.

"Chiến dịch" đang bước vào giai đoạn quan trọng, cần thổi lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao nhất cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được sự vất vả, khó khăn của công tác thu nhận hồ sơ làm CCCD. Cần tuyên truyền đậm nét hơn nữa để người dân thấy được "sức nóng" của chiến dịch để từ đó ủng hộ, nhiệt tình tham gia cùng lực lượng Công an", Đại tá Phan Văn Dũng kết luận.

MAI VINH