Cặp "cẩu tặc" cùng tên!

Thứ bảy, 21/07/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Một nhóm đối tượng trộm chó bị nhân dân phát hiện truy đuổi đã dùng hung khí lần lượt tấn công 2 người dân cướp mô-tô của họ để trốn chạy. Nhận được tin báo, sau 48 giờ truy xét, khuya 17-7, CAH Phù Cát phối hợp cùng CATP Quy Nhơn (Bình Định) bắt được thủ phạm, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Hai tên cướp bị bắt khẩn cấp là Bùi Quốc Vinh (1981, bị câm điếc bẩm sinh) và Thái Văn Vinh (1994, cùng trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) - đều là đối tượng trộm chó chuyên nghiệp. Đầu năm 2012, Bùi Quốc Vinh bị TAND H. Phù Mỹ tuyên phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trộm chó) nhưng đang được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh, còn Thái Văn Vinh, vào cuối tháng 6-2012, trong lúc trộm chó tại TT Ngô Mây, H. Phù Cát, bị người dân truy đuổi phải bỏ lại xe máy mới thoát được.

Trong lúc CAH Phù Cát đang tạm giữ chiếc xe và truy tìm chủ nhân của nó thì Bùi Quốc Vinh và Thái Văn Vinh tiếp tục rủ  nhau đi trộm chó. Tối 15-7, bọn chúng điều khiển xe máy BKS 77Y2-8759 của Bùi Quốc Vinh đến Tây Sơn trộm cắp thì bị người dân phát hiện nên phải bỏ chạy. Theo hướng tẩu thoát của 2 tên trộm, người dân đã gọi điện cho người quen ở Phù Cát chặn bắt. Anh Nguyễn Văn Tiến (1992) và anh Lê Thanh Hiền (1990, trú xã Cát Trinh, Phù Cát) nhận được điện thoại đã cùng nhau đón chặn, không ngờ lại bị chúng dùng bột ớt ném vào mặt rồi dùng hung khí tấn công sau đó cướp xe máy BKS 77E1-097.06 của anh Tiến tẩu thoát, bỏ lại xe BKS 77Y2-8759 của chúng bị chết máy.

 Thái Văn Vinh - Bùi Quốc Vinh

Hai tên cướp chạy được một đoạn thì xe máy của anh Tiến cũng hết xăng tắt máy. Lúc này anh Nguyễn Văn Thương (1983, trú Cát Hiệp, Phù Cát) đang điều khiển xe máy BKS 77H1-024.86 chạy gần đó, nghe tiếng tri hô “Cướp! Cướp!” đã tăng ga đuổi theo và cũng bị chúng ném ớt bột vào mặt, dùng cây tấn công cướp xe máy trốn chạy, bỏ lại xe BKS 77E1-097.06 chúng vừa cướp của anh Tiến.

Nhận tin báo, CAH Phù Cát có mặt tại hiện trường ngay sau đó và thu giữ xe máy BKS 77Y2-8759 của bọn cướp, trong cốp xe có 1 con dao, 1 túi ớt bột và xe máy BKS 77E1-097.06 của anh Tiến. Khẩn trương xác minh, CAH Phù Cát xác định chủ sở hữu xe máy BKS 77Y2-8759 ở P. Quang Trung, TP Quy Nhơn đã bán cho người khác nhưng chưa sang tên, đổi chủ. Kiên trì tìm gặp 4 người nữa, cuối cùng TS đã xác định được Bùi Quốc Vinh là người mua sau cùng và đang sử dụng chiếc xe đó. Tiếp tục xác minh về Bùi Quốc Vinh, TS được biết những vi phạm trước đó của y đồng thời phát hiện mối quan hệ có nhiều nghi vấn giữa y và Thái Văn Vinh. Đặc biệt, thông qua các nguồn tin bí mật, TS được biết rạng sáng 16-7, Bùi Quốc Vinh và Thái Văn Vinh đang sử dụng xe máy BKS 77H1-024.86 cướp của anh Nguyễn Văn Thương. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được về hai đối tượng nghi vấn trên, chiều 17-7, CAH Phù Cát ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Quốc Vinh và Thái Văn Vinh để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên lúc này cả hai không có mặt ở địa phương. Các TS bí mật giám sát, theo dõi, đến khuya 17-7 mới bắt được chúng, thu giữ xe máy BKS 77H1-024.86 của anh Nguyễn Văn Thương.

Bước đầu, Bùi Quốc Vinh và Thái Văn Vinh khai nhận đã nhiều lần đến các địa phương trong tỉnh trộm chó. Tối 15-7, trong lúc trộm chó tại địa bàn H. Tây Sơn bị người dân phát hiện phải bỏ chạy, khi đến H. Phù Cát, bị anh Tiến đón chặn, cả hai đã dùng ớt bột, dao và cây tấn công, cướp xe máy, bỏ lại xe của chúng bị hỏng tiếp tục trốn chạy. Do xe anh Tiến hết xăng nên chạy được một đoạn bị tắt máy, 2 đối tượng bỏ chiếc xe đó lại, tiếp tục tấn công anh Thương và cướp xe máy chạy về Quy Nhơn.

Cơ quan CSĐT CAH Phù Cát đang tạm giữ Bùi Quốc Vinh và Thái Văn Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can và điều tra, xử lý về tội cướp tài sản.

Mai Linh Giang