Cấp cứu thành công thuyền viên nguy kịch trên biển

Thứ tư, 14/04/2021 18:25

Một thuyền viên bị tai nạn lao động do dây tời đánh vào vùng mặt, mất nhiều máu, vết thương sâu đã được các chiến sĩ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) ứng cứu kịp thời, đưa về bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu ĐNa 91053TS ngay trên biển và lực lượng y tế tiến hành cấp cứu thành công ngư dân Mai Đăng Dũng bị tai nạn lao động trong quá trình đánh bắt thủy sản hợp pháp tại vùng biển Việt Nam.

Ngày 13-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, vừa phối hợp vối Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện ca cấp cứu ngay trên biển 1 ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển của Việt Nam. Với sự cơ động, kịp thời của kíp tàu cứu hộ cùng sự tâm huyết, kinh nghiệm của cán bộ y tế, nạn nhân được cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Trước đó lúc 9 giờ 9 ngày 11-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu ĐNa 91053TS do ông Mai Đăng Dũng (1970, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Qua thông tin vô tuyến, ngư dân cho biết, khi đang hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động khiến ông Mai Đăng Dũng bị dây tời đánh vào vùng mặt, mất nhiều máu, vết thương sâu, lòi chân cơ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, thuyền viên tàu ĐNa 91053 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu tàu ĐNa 91053 TS khẩn trương chạy về đất liền, đồng thời phối hợp cùng Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa cho tàu. Các tàu tìm kiếm cứu nạn được đưa vào trạng thái báo động, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ. Qua quá trình thăm khám từ xa, các y bác sĩ cho biết, tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch với đa chấn thương nghiêm trọng, tổn thương vùng mặt, mất nhiều máu, bắt buộc phải sớm tiếp cận y tế để bảo toàn tính mạng và tránh các di chứng nguy hiểm về sau.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu phải cứu nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, lúc 10 giờ 30 cùng ngày, tàu cứu nạn SAR274 được lệnh rời bến, triển khai cấp cứu cho nạn nhân tàu ĐNa 91053TS. Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng (115 Đà Nẵng) cũng điều 1 ê-kíp y, bác sĩ cùng trang thiết bị theo tàu thực hiện nhiệm vụ.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 16 giờ 21 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu ĐNa 91053TS. Ê-kíp y bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn sang tàu ĐNa 91053TS để thực hiện ca cấp cứu tại chỗ. Lúc này tình trạng của nạn nhân nguy kịch: lơ mơ, đa chấn thương vùng mặt, mắt không nhìn thấy, mất nhiều máu đã được ê-kíp cứu nạn nỗ lực triển khai cấp cứu tại chỗ để xử lý các vết thương và ổn định tình trạng. Nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển lên tàu SAR274 để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

Đến 23 giờ 9 ngày 11-4, tàu SAR274 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng. 115 Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Ngọc Quốc