Cặp đôi cướp giật đêm khuya

Thứ tư, 06/12/2017 21:00

0 giờ 30 ngày 28-11, chị Đinh Thị T. mang túi xách hiệu Chanel, điều khiển xe máy chở chị Dương Thị Ph. (đều trú TP Huế, TT-Huế). Khi xe máy của chị T. vừa dừng lại trước karaoke Vertu (đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Huế) thì bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy lao tới, giật túi xách trên người chị T. rồi rú ga bỏ chạy. Theo khai nhận của chị T. tại cơ quan CA, trong túi xách của chị có 1 ĐTDĐ iPphone 10, 1 ĐTDĐ Mobiistar, nhiều tiền và một số giấy tờ tùy thân.

Nguyễn Phước Ánh Hiệp, Huỳnh Hữu Sơn

Các TS nhận định, không loại trừ khả năng các đối tượng biết được ở quán karaoke này có đông khách nên chúng theo dõi, đứng sẵn ở phía trước và khi có cơ hội thì ra tay. Thời điểm xảy ra vụ cướp giật trời mưa rất lớn, khu vực xung quanh quán karaoke vắng vẻ nên các nhân chứng cũng như bị hại nhận dạng về đối tượng rất mơ hồ. Theo cơ quan CA, trước khi chị T. bị cướp giật, trong 2 tháng qua, cũng có một số nạn nhân đến CATP Huế trình báo bị cướp giật tài sản khi đang chạy xe trên đường phố. Điều đáng nói, trong đó có một vụ tương tự vụ nói trên, nạn nhân cũng là cô gái bị giật cướp túi xách khi đang ở gần một quán karaoke khác tại TP Huế. Vụ này nạn nhân bị chiếm đoạt 1 ĐTDĐ iPhone 8 và hơn 2 triệu đồng.

Qua khai báo của các nạn nhân cho thấy, đối tượng mà bọn cướp nhắm đến hầu hết là các cô gái ăn mặc sang trọng, đi xe máy loại đắt tiền và có mang túi xách trên người. Từ lời khai của các bị hại và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tối 30-11, CQĐT thu giữ được tang vật là điện thoại iPhone 10 tại một quầy mua bán ĐTDD. Từ manh mối đó, CQĐT lần ra được đối tượng vừa “sở hữu” chiếc điện thoại đó là Nguyễn Phước Ánh Hiệp (1998, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế). Hiệp hiện đã bỏ học, không nghề nghiệp nhưng ăn chơi đua đòi. Đặc biệt, thời gian gần đây Hiệp tiêu xài phung phí. Củng cố các chứng cứ, CQĐT triệu tập Hiệp làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Hiệp thừa nhận chiếc điện thoại iPhone 10 này là do cướp giật mà có được.

Theo lời khai của Hiệp, do cần tiền tiêu xài, lợi dụng đêm khuya mưa gió, Hiệp điều khiển xe máy chở Huỳnh Hữu Sơn (1999, trú cùng xã) đi trên đường phố mục đích tìm người đi đường sơ hở để giật tài sản. Do nhà của Hiệp và Sơn ở giáp ranh với karaoke Vertu nên các đối tượng biết rõ, vào đêm khuya, gần khu vực này có nhiều khách “xịn” đến chơi. Vì vậy, chúng chạy xe lởn vởn trên đường Phạm Văn Đồng, phát hiện xe của 2 cô gái rẽ từ đường Phạm Văn Đồng vào quán karaoke, chúng bám theo. Khi 2 cô gái vừa dừng xe trước quán để chuẩn bị xuống xe thì Sơn giật túi xách, rồi lên xe Hiệp đang chờ sẵn rồi rú ga bỏ chạy.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Phước Ánh Hiệp, CQĐT kêu gọi Huỳnh Hữu Sơn ra đầu thú. Qua đấu tranh, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, từ tháng 9- 2017 đến nay, chúng gây ra 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP Huế. Số tài sản chiếm đoạt được từ các vụ án này, chúng chia nhau tiêu xài, đi vũ trường. Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT CATP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Ánh Hiệp và Huỳnh Hữu Sơn về hành vi “Cướp giật tài sản”.

H.Lan