Cặp đôi cướp giật manh động trên đường phố Đà Nẵng sa lưới

Thứ ba, 07/06/2016 10:15

(Cadn.com.vn) - Sau gần 10 ngày xác lập chuyên án đấu tranh, đến chiều 6-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS)  CATP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 nghi can gây ra vụ cướp giật tài sản trên đường Phan Châu Trinh (Đà Nẵng). Vụ án gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của nhiều người khi kẻ cướp gây án giữa thanh thiên bạch nhật và bị camera giám sát ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Chiều 28-5, trực ban Phòng CSHS CATP Đà Nẵng nhận tin báo của chị Võ Thị H., (1972, trú Q.Hải Châu) về vụ cướp giật xảy ra trên đường Phan Châu Trinh (thuộc địa bàn P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Người bị hại trình báo, khoảng 15 giờ 53 cùng ngày, chị cùng chồng đi ô-tô về nhà ở đường Phan Châu Trinh. Khi vừa bước xuống xe vào nhà, chị bị một thanh niên từ phía sau bất ngờ lao đến giật chiếc túi xách đang đeo trên vai và nhảy lên xe máy đồng bọn tẩu thoát. Lúc đó, chồng chị H. đã vào nhà không ngăn cản được nên chị H. có tri hô để quần chúng dùng xe máy truy đuổi theo 2 tên cướp nhưng do chúng chạy xe quá nhanh, khi đến đường Đoàn Thị Điểm (Đà Nẵng) thì bị mất dấu. Trong túi xách bị cướp giật có 1 ĐTDĐ Iphone 6 Plus, 150 USD, 50 đô-la Canada, 16 triệu đồng, 1 thẻ Visa có 500 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Từ tin báo của bị hại, Đội đấu tranh, phòng chống cướp và cướp giật (Phòng CSHS CATP Đà Nẵng) khẩn trương phối hợp CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng xác minh, truy nóng thủ phạm gây án. Qua rà soát toàn bộ số đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhất là chân dung 2 tên cướp bị camera tại hiện trường ghi được, lực lượng điều tra thấy nổi lên 2 đối tượng: Trương Minh Quang (1993, trú tổ 66, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Tôn Thất Trí (1992, trú tổ 20, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Bí mật giám sát toàn bộ hoạt động của 2 đối tượng này, các trinh sát (TS) Phòng CSHS xác định, Quang có nhà ở P. Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu); trong ngày xảy ra vụ cướp giật, Quang có mặc trang phục quần jean, áo thun màu hồng phấn, trùng khớp với phục trang đối tượng giật túi xách chị H. Thêm nữa, sau ngày 28-5, Quang có biểu hiện bất minh về kinh tế, ăn chơi xả láng cùng chúng bạn.



Trương Minh Quang, Tôn Thất Trí và tang vật vụ cướp.

Còn Tôn Thất Trí thường xuyên đàn đúm cùng chúng bạn xấu, có biểu hiện hoạt động trộm cắp và sử dụng trái phép các chất ma túy. Trí thường xuyên đi lại với Quang và cũng có những bất minh về kinh tế sau khi xảy ra vụ cướp giật. Một điều đáng chú ý là qua trích xuất camera của người dân ghi lại được, Trí và Quang có nhiều đặc điểm giống với kẻ cầm lái và người cướp giật. Thêm nữa, có nhân chứng còn phát hiện bộ đôi này từng cạy cốp xe máy để trộm cắp tài sản nhưng bất thành.

Tổng hợp, phân tích toàn bộ diễn biến hoạt động của 2 nghi can, đến ngày 6-6, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở bắt khẩn cấp Trí và Quang để làm rõ về hành vi cuớp giật tài sản. Tầm 9 giờ ngày 6-6, khi Quang vừa đi xe máy đến khu vực Công viên 29-3 (Đà Nẵng) thì bị các TS Phòng CSHS khống chế. Tại Phòng CSHS, trước những chứng cứ thuyết phục, Quang thừa nhận chính là đối tượng trực tiếp giật túi xách của chị H. và giao nộp chiếc ĐTDĐ Iphone 6 Plus của người bị hại cho cơ quan CA. Từ lời khai của Quang, đến 16 giờ cùng ngày, các TS Phòng CSHS tiếp tục bắt giữ Trí khi đối tượng đi trên đường Tô Hiệu (Đà Nẵng).

Theo khai báo của Trí và Quang, chiều  28-5, cả hai rủ nhau sử dụng xe máy đi trộm cắp. Tầm 15 giờ 30 cùng ngày, Trí cầm lái xe máy loại Air Blade màu đỏ đen chở Quang đến đường Phan Châu Trinh cạy cốp xe máy lấy cắp tài sản nhưng bị quần chúng phát hiện nên bỏ đi. Sau đó, cả hai phát hiện chị H. cùng chồng từ ô-tô đi vào nhà nên Quang chạy đến giật túi xách rồi nhảy lên xe máy để Trí điều khiển bỏ trốn. Gây án xong, Trí và Quang chia đôi số tài sản cướp được để tiêu xài, còn túi xách thì vứt vào thùng rác công cộng; riêng ĐTDĐ Quang giữ lại sử dụng.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, chiều 6-6, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng chuyển Trí và Quang cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền. Thành tích kịp thời phá án, làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản manh động trên đường phố Đà Nẵng của  Phòng CSHS và CAQ Hải Châu một lần nữa khẳng định quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của CATP Đà Nẵng.

Nguyên Thảo