CATP Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế

Thứ tư, 24/05/2017 11:04

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 23-5, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp Ngài Kim Sang Woon, Giám đốc Sở Cảnh sát TP Daegu (Hàn Quốc) dẫn đầu Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại CATP. Ôn lại mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, TP Đà Nẵng và Daegu nói riêng thời gian qua, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng mối quan hệ giữa hai bên không ngừng phát triển, trên tất cả các lĩnh vực và trở thành "đối tác hợp tác chiến lược"...

Riêng với lực lượng CATP Đà Nẵng và Sở Cảnh sát TP Daegu, từ năm 2005 đến nay đã có 23 đoàn của 2 bên sang thăm, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm công tác. Qua những chuyến thăm Sở Cảnh sát TP Daegu, CATP Đà Nẵng học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị...

Nhân chuyến thăm này, Đại tá Lê Văn Tam hy vọng trên cương vị mới, Ngài Kim Sang Woon sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hơn 5000 công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại TP Daegu; đồng thời CATP cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm ăn và du lịch tại Đà Nẵng.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình và chu đáo mà CATP đã dành cho Đoàn, Ngài Kim Sang Woon cho biết, trong thời gian tới, cá nhân ông cũng như toàn thể Sở Cảnh sát TP Daegu sẽ phát huy hết khả năng, trách nhiệm của mình để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả...

Đoàn CATP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Sở Cảnh sát TP Daegu.

* Cùng ngày, tiếp và làm việc với Đoàn Cảnh sát bang New South Wales (Australia) do Trung tá Nguyễn Thái Lực, Điều tra viên cao cấp, Chỉ huy trưởng đơn vị điều tra thuộc Cục phòng chống tội phạm New South Wales dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam bày tỏ niềm hân hạnh, vui mừng khi được đón tiếp Đoàn. Đại tá Lê Văn Tam cho biết, mặc dù hai bên chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi và hợp tác với nhau trong phòng, chống tội phạm nhưng qua tìm hiểu, được biết bang New South Wales nói riêng, Australia nói chung là những điểm đến an toàn, an ninh; điều đó chứng tỏ công tác đảm bảo ANTT được quan tâm đầu tư cả về con người lẫn phương tiện, kỹ thuật, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, công nghệ cao, đảm bảo TTATGT...

Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, mặc dù Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến an toàn, công tác đảm bảo ANTT được giữ vững, tuy nhiên thời gian tới, cùng với xu thế phát triển, bên cạnh lượng khách du lịch, nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ đến tìm cơ hội hợp tác nhiều hơn thì các loại tội phạm cũng vì thế mà gia tăng, nhất là các loại tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia... Vì vậy, việc trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác giữa hai địa phương trong phòng chống tội phạm thời gian tới là rất quan trọng. Đại tá Lê Văn Tam mong muốn, nếu được Bộ Công an cho phép, CATP hy vọng sẽ hợp tác ngày càng sâu rộng với các đơn vị cảnh sát bang New South Wales nói riêng, Australia nói chung.

Bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại CATP, thay mặt Đoàn, Trung tá Nguyễn Thái Lực cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để phối hợp, giúp đỡ và trao đổi kinh nghiệm với CATP trong phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

D.Hùng