Cầu bị cuốn trôi, học sinh ở Nha Trang đến trường bằng xuồng

Thứ hai, 21/12/2020 13:51

Học sinh ở Nha Trang qua sông Cái bằng xuồng để đến trường.

200 học sinh ở xã Vĩnh Ngọc phải đi xuồng qua sông Cái Nha Trang để đến trường do cầu gỗ đã bị cuốn trôi. Nhiều phụ huynh khối tiểu học nơm nớp lo sợ với hành trình đến trường bằng xuồng đầy nguy hiểm của con. Anh Nguyễn Văn, 35 tuổi, nói: "Mỗi ngày con đến trường tôi đều thấp thỏm. Vợ chồng tôi phải thay nhau theo con lên xuồng qua sông, rồi đưa tới trường hoặc chở đi đường vòng xa hơn gấp 10 lần, sau đó mới trở về đi làm". Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho hay cầu gỗ nối các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 có hơn 7.200 người sinh sống đang gặp khó khăn trong đi lại. UBND xã đã thuê một đơn vị đưa đón khoảng 200 học sinh ở các thôn qua sông Cái để tới trường với 10 chuyến mỗi ngày, từ hôm 3-12 đến ngày 2-1-2021, với chi phí hơn 47 triệu đồng, trích từ ngân sách của địa phương.

V.E