Câu chuyện bàn giao

Thứ ba, 23/07/2024 07:25

Nhiều năm nay ở Đà Nẵng diễn ra một tình trạng khá phổ biến là các công trình, dự án trong lĩnh vực đô thị do ban quản lý (BQL) dự án chưa bàn giao cho cơ quan chuyên môn nên khi có bất cập, hư hỏng, xuống cấp gì, người dân phản ánh đến cơ quan quản lý thì được trả lời là do bên BQL dự án chưa bàn giao nên chưa thể xử lý được.

Một đoạn đường Trần Cao Vân có cây xanh che chắn tầm nhìn người tham gia giao thông.
Một đoạn đường Trần Cao Vân có cây xanh che chắn tầm nhìn người tham gia giao thông.

Những tồn tại bất cập phổ biến trên một số lĩnh vực, chủ yếu là về hạ tầng giao thông (đường, vỉa hè, đèn tín hiệu giao thông) đến cây xanh và môi trường đô thị. Đã không ít lần, khi người dân phản ánh thông tin trên mạng xã hội, cụ thể là thông tin người dân phản ánh lên Trang facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi-xanh-sạch- đẹp", nhiều thông tin đã được chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm thì không ít lần được trả lời là do các BQL dự án chưa bàn giao nên chưa xử lý được, nếu làm cũng chỉ là giải pháp tình thế. Việc khắc phục, xử lý là do BQL dự án nhưng họ không có đủ trang thiết bị chuyên dùng để thực hiện...

Xin nêu ra đây một số trường hợp cụ thể, trước hết là về cây xanh đô thị. Đó là trường hợp cây xanh trên tuyến đường Trần Cao Vân, người dân phản ánh nhiều lần việc có nhiều cây xanh ở tuyến đường này nghiêng xuống đường, gây cản trở tầm nhìn, nguy cơ đổ ngã nếu vào mùa mưa bão. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công ty Công viên- Cây xanh (CV-CX) cho biết, hiện tại, BQL dự án giao thông công chính chưa bàn giao Công ty chưa thể tiến hành duy tu được. Cũng là về cây xanh, một người dân phản ánh hàng cây bông giấy tại dải phân cách đoạn Phạm Văn Đồng giao với Ngô Quyền bị héo khô do không được tưới, thấy tiếc cho hàng cây hoa đẹp nên nhớ đăng thông tin cho đơn vị liên quan xử lý. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công ty CV-CX cho biết, hàng cây này không phải do Công ty quản lý mà là dự án của BQL các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang quản lý (Dự án đường Ngô Quyền giai đoạn 1).

Về đường giao thông, đoạn đường Núi Thành từ số nhà 136 đến Nút giao thông Núi Thành- cầu Trần Thị Lý theo ý kiến người dân phản ánh là đặt bảng cấm không phù hợp. Sau khi nhận được thông tin, Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Dự án Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý do BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, chưa bàn giao cho Sở. Sở sẽ chuyển chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan xem xét.

Cũng là về chuyện giao thông, người dân phản ánh một loạt nắp cống giữa đường Bạch Đằng nối dài (đoạn sau lưng các nhà hàng tiệc cưới), xe chạy cán lên nghe "rầm rầm" do hầu như nắp nào cũng có độ vênh. Sau khi nhận được thông tin, Sở GTVT cho biết, hạng mục công trình này do BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư đang khắc phục các tồn tại, chưa bàn giao đoạn tuyến cũng như hệ thống thoát nước này cho cơ quan chức năng quản lý...

Về công tác vệ sinh môi trường lại có những "đặc thù" riêng tuy không liên quan đến chuyện bàn giao nhưng lại là sự bất cập trong phối hợp thu gom, quản lý rác thải, việc đặt hàng của các địa phương với Công ty Môi trường đô thị (MTĐT). Chẳng hạn, khi người dân phản ánh buổi sáng sớm đi trên bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc địa phận quận Liên Chiểu) luôn gặp cảnh vỉa hè không sạch sẽ, rác vứt rất nhiều, rất mong địa phương và cơ quan chức năng có biện pháp để giữ gìn vệ sinh nơi đây. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết: "Tuyến đường Nguyễn Tất Thành theo đơn đặt hàng gói thầu Dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Liên Chiểu thời gian 33 tháng (2022-2024), khối lượng quét vỉa hè từ lòng đường về hướng biển vào 1 mét. Khu vực người dân phản ánh đã vượt quá phạm vi gói thầu, lượng rác phát sinh nằm trong các bồn hoa (khu vực thuộc quản lý của Công ty CV-CX). Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung (URENCO15), là đơn vị trúng gói thầu này, đã bố trí công nhân tăng cường xử lý rác trong các bồn hoa và liên hệ với Công ty CV-CX để trao đổi và có hướng xử lý…

Mỹ quan đô thị, hạ tầng giao thông, cây xanh luôn là vấn đề thời sự liên quan đến diện mạo mọi đô thị mà Đà Nẵng không phải là ngoại lệ. Những yếu tố này, nếu được các bên liên quan như các sở, ngành, BQL dự án, chính quyền quan tâm phối hợp trong công tác quản lý một cách kịp thời, có trách nhiệm thì sẽ sớm khắc phục những bất cập, khiếm khuyết về hạ tầng giao thông, cây xanh và quản lý rác thải, góp phần tạo ra diện mạo xanh sạch đẹp cho đô thị đang hướng đến văn minh, hiện đại và đáng sống như Đà Nẵng.

Dân Hùng