Cầu dang dở, người dân bất chấp nguy hiểm qua kênh “tử thần”

Thứ sáu, 30/06/2023 08:31
Hơn 40 năm qua, người dân xã Tam Tiến (H. Núi Thành, Quảng Nam) bất chấp nguy hiểm sử dụng kênh dẫn nước bắt qua sông Tam Kỳ đi lại và đã có 17 người bị rơi xuống sông tử vong.
Người dân bất chấp nguy hiểm hằng ngày lưu thông qua kênh “tử thần”.
Dự án cầu Tam Tiến vẫn dang dở do vướng mặt bằng.

Xuất phát từ nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án xây dựng cầu Tam Tiến và đường dẫn có tổng kinh phí 220 tỷ đồng, nhưng hơn 2 năm dự án vẫn dang dở, hằng ngày người dân phải đánh cược mạng sống đi qua kênh “tử thần”.

Bất chấp qua kênh “tử thần”

Người dân xã Tam Tiến cho biết, cách đây hơn 40 năm, nhà nước xây dựng kênh thủy lợi rộng 1m bắt qua một nhánh của con sông Tam Kỳ rộng gần 200m để dẫn nước từ hồ Phú Ninh về tưới tiêu cho cánh đồng Bãi Vẹt của xã Tam Tiến. Do bị ngăn cách con sông, nhiều người của xã Tam Tiến đi vòng qua xã Tam Phú để lên đường QL1A, trung tâm xã Tam Xuân 1 mất khoảng 7km, trong khi đó đi qua kênh dẫn nước chỉ mất 1km. Do thuận tiện nên hằng ngày người dân xã Tam Tiến bất chấp nguy hiểm, đi qua kênh dẫn nước này. Nhiều người không may rơi xuống sông tử vong nên chính quyền địa phương xây trụ, căng dây rào chắn. Đáng thương nhất là trường hợp hai vợ chồng trẻ ở xã Tam Xuân 1 đi qua kênh sang xã Tam Tiến mời đám cưới bị rơi xuống sông tử vong. Người dân nhẩm tính, đến nay đã có 17 người đi qua kênh này rơi xuống sông tử vong.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (50 tuổi, trú thôn Long Thành, xã Tam Tiến) cho con trai nhỏ ngồi phía trước ôm đầu xe máy rồi dắt xe chậm rãi qua kênh “tử thần” để đảm bảo an toàn. Dù biết đi qua kênh này rất nguy hiểm, đã có nhiều người rơi xuống sông tử vong, nhưng vì đi đường vòng quá xa nên hằng ngày chị Nguyên vẫn chọn đi qua con kênh này để về nhà. “Mỗi lần đi qua con kênh này tôi phải tập trung cao, dắt xe đi thật chậm và chú ý quan sát, chỉ sơ hở một chút là ngã rơi xuống sông ngay”, chị Nguyên tâm sự.

Hằng ngày, ông Nguyễn Tấn Sang (60 tuổi, trú thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến) lưu thông qua kênh “tử thần” để lên xã Tam Xuân 1 mua gạo, cám, bột về chăn nuôi heo. Ông Sang buộc chặt 1 bao gạo phía sau và đặt 1 bao phía trước xe máy lái chậm chậm qua cầu. “Tôi đi qua kênh này lên đại lý trên xã Tam Xuân 1 mua thức ăn cho heo chỉ mất 1km, còn đi đường vòng xa và mất thời gian. Đi qua kênh này rất nguy hiểm, có lần tôi không làm chủ được tay lái bị ngã xe, 1 bao gạo rơi xuống sông, cũng may tôi kịp bám vào dây rào chắn nên không rơi xuống sông”, ông Sang kể.

Theo ông Nguyễn Xuân Uy – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, do nhu cầu đi lại, người dân địa phương bất chấp nguy hiểm đi qua kênh dẫn nước này và đã có 17 người rơi xuống sông tử vong. Trước tình hình đó, UBND xã phối hợp với Cty Chi nhánh thủy lợi Phú Ninh rào chắn con kênh lại, nhưng vì đi qua kênh có thể rút ngắn quãng đường lên xã Tam Xuân 1 và QL1A nên người dân tự ý tháo ra lưu thông. Người dân xã Tam Tiến rất mong muốn cây cầu này sớm hoàn thiện để việc lưu thông được thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Vướng mặt bằng

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn từ đường Võ Chí Công đến sông Tam Kỳ chỉ mới làm được mấy mố cầu và mặt cầu. Công trình đang tạm dừng thi công, máy móc, vật liệu nằm ngổn ngang. Đoạn bên kia sông vẫn còn vướng 1 hộ dân và đường dẫn chưa được giải phóng mặt bằng (GPMT). Ông Nguyễn Xuân Uy lý giải, hiện trên địa bàn xã còn vướng 1 hộ xây nhà trên đất công ích, đang chờ ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh. Ngoài ra, còn có 3 hộ chưa nhận tiền đền bù đất vì cho rằng áp giá đền bù thấp. Hiện địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động người dân đồng thuận, trường hợp các hộ này vẫn không đồng ý sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Người dân bất chấp nguy hiểm hằng ngày lưu thông qua kênh “tử thần”.

Liên quan đến tiến độ, vướng mắc của dự án, ông Nguyễn Quang Thạnh – Giám đốc BQL dự án H. Núi Thành cho biết, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt năm 2019 với tổng mức đầu tư là 220 tỷ đồng. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 12-2020, đến nay, về phần cầu Tam Tiến đã thi công hoàn thiện từ mố M2 đến Trụ T4, gát dầm và hoàn thiện bản mặt cầu từ mố M2 đến trụ T6. Về phần cầu kênh lạch đã triển khai thi công hoàn thiện mố M2, trụ T1, gát dầm và hoàn thiện bản mặt cầu từ mố M2 đến trụ T1. Đơn vị thi công đã đắp đất nền K95, K98 và hạng mục thoát nước đoạn qua xã Tam Tiến và xã Tam Xuân 2, còn đoạn đường dẫn qua xã Tam Xuân 1 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng. Về công tác GPMB, đoạn qua xã Tam Xuân 2 đã bàn giao mặt bằng khoảng 90% diện tích, đoạn qua xã Tam Xuân 1 bàn giao mặt bằng khoảng 35% diện tích, đoạn qua xã Tam Tiến đã bàn giao mặt bằng khoảng 85% diện tích.

Về giải pháp, ông Nguyễn Chí Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thông tin, đối với phạm vi đã bàn giao mặt bằng, UBND huyện Núi Thành đã đề nghị nhà thầu tập trung thi công hoàn thành các hạng mục. UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2023, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện dự án.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cầu Tam Tiến, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu UBND huyện Núi Thành tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc bồi thường, GPMB và điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến cuối năm 2023.

LÊ VƯƠNG