Cậu học trò trường làng mê sáng chế

Thứ tư, 31/08/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Với niềm đam mê sáng tạo khoa học, nhiều năm qua, Võ Trung Thiên Tường (lớp 11/1 Trường THPT Lý Tự Trọng, xã Bình Trị, H. Thăng Bình, Quảng Nam) là niềm tự hào của gia đình và nhà trường khi liên tiếp “gặt” được nhiều giải thưởng lớn với những sản phẩm khoa học có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia vừa qua, Tường là đại diện lần đầu tiên của Quảng Nam xuất sắc vượt qua 206 dự án khác để đoạt giải nhất cuộc thi với sáng chế Thiết bị chuyển đổi văn bản trên máy tính thành chữ Braille cho người khiếm thị. Tuy còn hạn chế, ở mức độ thô sơ với những dụng cụ chưa được đầu tư bài bản nhưng nhờ tính sáng tạo và khả năng áp dụng thực tiễn nên sản phẩm của Tường được giới chuyên môn đánh giá là một sản phẩm thông minh, mang tính xã hội cao. “Em thật sự bất ngờ với kết quả đạt được. Sản phẩm này là “đứa con tinh thần” mà em ấp ủ bấy lâu. Em nghĩ kết quả này sẽ là động lực thôi thúc em tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm hữu ích hơn nữa để phục vụ cộng đồng”, Tường chia sẻ.

Tường bên sản phẩm Thiết bị chuyển đổi văn bản trên máy tính thành chữ Braille dành cho người khiếm thị. 

Ý tưởng sáng tạo của Tường nảy sinh trong một lần tình cờ lân la ở tiệm internet. Thấy các em nhỏ khiếm thị khó khăn trong việc gõ từng con chữ Tường đã hình dung ra một thiết bị có thể chuyển đổi ngôn ngữ từ máy tính sang chữ Braille giúp người mù dễ dàng tiếp nhận văn bản. Từ giữa năm lớp 10 đến giữa kỳ đầu lớp 11, Tường ngày đêm mày mò, nghiên cứu trên chiếc máy vi tính cũ, tìm hiểu thông tin, tư liệu trên mạng và làm theo. Cuối cùng Tường cũng đã thành công với thiết bị. “Tiện ích thiết bị mang lại là từ ngôn ngữ của người sáng mắt soạn trên máy tính, người mù có thể chuyển thành chữ Braille dựa trên máy được cấu tạo với những bộ phận đơn giản gồm: 1 vi điều khiển arduino, 2 động cơ bước để điều khiển trục X và Y, 2 mạch điều khiển động cơ bước TP6560, Servo MG95 và bộ nguồn 12V. Người khiếm thị sẽ điều khiển hệ thống dựa trên ba nút: nhập, in và reset. Với những thao tác dễ dàng này trên máy tính sẽ ngay lập tức chuyển sang chữ Baille”-Tường giải thích.  

Thầy Trương Phúc Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng tự hào: “Tường là một học sinh thông minh, có nghị lực phấn đấu vươn lên đặc biệt là trong sáng tạo khoa học. Nhiều năm qua nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất em có thể bộc lộ hết khả năng sáng chế của mình. Với sản phẩm dành cho người khiếm thị vừa rồi, Tường đã mang niềm vui về cho nhà trường và cả tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, ứng dụng đang trong quá trình hoàn thiện hơn và sẽ nhân rộng để phục vụ người mù trong địa bàn tỉnh”.

Phi Nông