Câu kết với em gái bán người ra nước ngoài

Thứ tư, 11/12/2024 07:45

Quá trình lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc, Lữ Thị Khươn được một người khác rủ rê tìm phụ nữ bán sẽ chia đôi lợi nhuận. Khươn bèn rủ em gái của mình thực hiện. Sau một thời gian bị lừa bán, nạn nhân trở về Việt Nam tố cáo những kẻ buôn người.

Bị cáo Lữ Thị Khươn tại tòa.
Bị cáo Lữ Thị Khươn tại tòa.

Ngày 9-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Thị Khươn (1975, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội: “Mua bán người”. Liên quan đến vụ án này có Lữ Thị Mai (1978, em gái Khươn, trú xã Hữu Kiệm) và Ven Văn Thảo (1992, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) đã bị tuyên án 3 năm tù cùng tội danh “Mua bán người”.

Theo nội dung vụ án, năm 2013 Lữ Thị Khươn sang Trung Quốc lấy chồng. Sau đó, Khươn được Tiên (người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc) rủ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán, hứa sẽ chia đôi lợi nhuận. Đầu tháng 10-2015, trong lần về nước, Khươn rủ em gái ruột là Lữ Thị Mai tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Khươn nói với em gái: “Nếu tìm được người trẻ sẽ cho 40 triệu đồng, còn người già là 30 triệu đồng”. Thấy khoản tiền công khá hậu hĩnh, Mai đồng ý. Khoảng 20 ngày sau, Ven Văn Thảo đến nhà chơi thì được Mai rỉ tai, nếu tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán sẽ có tiền. Mai hứa sẽ cho Thảo 5 triệu đồng nếu tìm được người, Thảo chấp nhận.

Khoảng cuối tháng 10-2015, chị Mong Thị D. (1978, trú xã Hữu Lập) đến nhà Thảo chơi. Qua trò chuyện, Thảo biết được chị D. có ý định sang Trung Quốc tìm việc làm nên đã nảy sinh ý định lừa bán người. Sau khi dụ dỗ thành công nạn nhân, Thảo đã giao D. cho chị em nhà Mai. Ít ngày sau, chị D. được Khươn đi xe khách ra Quảng Ninh rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại xứ người, Khươn liên lạc với Tiên đến đón chị D. về nhà ở. Gần một tháng sau, Tiên đã bán chị D. cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Một thời gian sau, Lữ Thị Khươn đến nhà Tiên hỏi tiền công thì được Tiên trả 2.000 NDT (tương đương 6 triệu đồng tiền Việt Nam). Khươn sau đó về nước, em gái hỏi tiền công bán người thì Khươn trả lời chưa có.

Về phần nạn nhân, sau khi bị bán, chị D. mới biết mình bị lừa. Đầu tháng 3-2019, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, D. đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Ven Văn Thảo, Lữ Thị Mai và Lữ Thị Khươn lên cơ quan Công an. Mai và Thảo bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Riêng đối tượng Khươn bỏ trốn nên Công an huyện Kỳ Sơn ra lệnh truy nã. Đến ngày 22-8-2024, Lữ Thị Khươn bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết, bản thân không biết chữ, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã vi phạm pháp luật. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Lữ Thị Khươn là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi phạm tội diễn ra vào năm 2015, thời điểm đó bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đang có hiệu lực. Vì vậy, truy tố bị cáo phạm tội “Mua bán người” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một khoản tiền cho nạn nhân. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lữ Thị Khươn 5 năm tù về tội: “Mua bán người”.

DƯƠNG HÓA