Câu lạc bộ cựu sĩ quan phòng chống tội phạm

Thứ hai, 25/01/2016 07:39

(Cadn.com.vn) - Cụm dân cư số 1 phường Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có 12 tổ dân phố, 678 hộ với 2.611 nhân khẩu. Các hộ nơi đây có quê quán từ mọi miền Tổ quốc đến định cư, tập trung nhiều hộ kinh doanh có điệu kiện với hơn 100 nhà trọ, 2 khách sạn, 2 nhà cho người nước ngoài thuê trọ, lại là địa bàn giáp ranh giữa 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà... nên trước đây tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp. Nạn trộm đêm và sử dụng ma túy khá phổ biến, nhiều băng nhóm tội phạm từ địa bàn khác đến gây án tại khu vực, thậm chí còn manh động hù dọa người dân tố giác chúng. Giám đốc CATP Đà Nẵng đã từng chỉ đạo mở các đợt truy quét tội phạm và đã có kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT giữa 2 địa phương thuộc 2 quận dọc tuyến đường Nguyễn Văn Thoại song vẫn chưa giải quyết dứt điểm căn cơ mọi vấn đề.  

Để góp phần giải quyết thực trạng phức tạp về ANTT trong khu vực, tháng 6-2015, CAP Mỹ An tham mưu cho UBND P. Mỹ An thành lập Câu lạc bộ Cựu sĩ quan phòng chống tội phạm (CLB CSQPCTP) tại cụm dân cư số 1. Ngày 26-6-2015, UBND P. Mỹ An tổ chức ra mắt CLB CSQPCTP sau khi ban hành Quy chế số 103/QĐ-UBND về hoạt động của CLB CSQPCTP, Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc thành lập CLB và Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chủ nhiệm CLB này. Bước đầu, CLB có 5 đồng chí trong Ban chủ nhiệm và 40 thành viên. Toàn bộ thành viên trong CLB đều là sĩ quan Quân đội và Công an nghỉ hưu, nhiều đồng chí từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường, trong người còn mang thương tích, tuổi cao... song nhiệt huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn luôn tràn đầy.

Phường Mỹ An ra mắt “CLB Cựu sĩ quan phòng chống tội phạm”.

Sau 6 tháng hoạt động, CLB CSQPCTP đã gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ như: đã phối hợp với Cảnh sát khu vực tổ chức 9 đợt tuần tra đêm trong khu vực, kiểm tra 8 nhà trọ trọng điểm, phát hiện 1 đối tượng nghi vấn tạm trú trái phép; tổ chức theo dõi 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp thường xuyên xuất hiện trên địa bàn dọc các tuyến đường Trần Khánh Dư và Phan Thúc Duyên, hướng dẫn các hộ liền kề cho nhau số điện thoại để tố giác tội phạm; tổ chức đúc kết các phương thức hoạt động của tội phạm hình sự  trên địa bàn cung cấp cho các tổ dân phố để phổ biến cho người dân nâng cao cảnh giác; tham gia các hoạt động do UBND phường và CAP tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, ra quân tuần tra đêm theo Quyết định 8394 của UBND TP... Định kỳ hàng tháng, CLB tổ chức giao ban Ban chủ nhiệm, tổng hợp tình hình báo cáo cho CAP và UBND phường.  Khi kiểm tra phong trào tại cơ sở, Thượng tá Hồ Vạn, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP Đà Nẵng cho rằng, tuy CLB duy trì và hoạt động bằng kinh phí đóng góp từ tiền lương hưu của các thành viên, song CLB CSQPCTP bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần làm chuyển biến tích cực ANTT ở cụm dân cư, đáng được nhân rộng.

Từ hiệu quả của mô hình CLB CSQPCTP ở P. Mỹ An cho thấy, các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rất đa dạng, song để phát huy hiệu quả và duy trì lâu dài, đi vào thực chất được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là nhiệt huyết, kinh nghiệm của các thành viên tham gia và sự động viên, khích lệ từ quần chúng và chính quyền các cấp.

Nguyễn Xuân Hoàn