Cầu thủ rớt giá

Thứ sáu, 10/04/2020 15:37

Premier League tạm dừng chưa hẳn là điều đáng lo ngại bởi vì thứ mà các quan chức bóng đá ở xứ sở sương mù lo lắng nhất là giải VĐQG danh giá nhất châu Âu phải chấm dứt sớm mùa giải 2019-2020 vì dịch bệnh.

Đầu tiên là các đội bóng phải trả lại tiền bản quyền truyền hình cho các nhà đài lên tới 762 triệu bảng. Phần lớn các đội bóng Premier League lệ thuộc nhiều vào nguồn tiền bản quyền truyền hình khi mà mùa giải 2018-2019 có tới 2,45 tỷ bảng. Đội bóng lệ thuộc nhất là Bournemouth khi ngân sách là 131,1 triệu bảng thì tiền bản quyền truyền hình đã là 115,6 triệu bảng, chiếm tới 88,2%. Watford chiếm 83,8%... Ngay cả Á quân Champions League mùa trước là Tottenham cũng lệ thuộc tới 52,9% vào truyền hình. Chỉ có Manchester United là nhẹ nhất với 38,5%. Tiền bản quyền truyền hình chiếm 83,5 % ngân sách của CLB Burnley khiến Chủ tịch Mike Garlick cảnh báo đội bóng có thể cạn tiền vào tháng 8.

Quan chức bóng đá Richard Masters cho biết hai giải đấu cao nhất Premier League và Championship có thể mất tới 1 tỷ bảng truyền hình. Tổ chức CIES Football Observatory dự đoán giá trị cầu thủ sẽ giảm tầm 28%. Transfermartk dự báo giá trị cầu thủ toàn cầu sẽ giảm đi 9 tỷ bảng. Người đứng đầu Bundesliga (Đức) là Christian Seifert cảnh báo thị trường chuyển nhượng mùa hè tới sẽ không tồn tại. Còn Premier League thì sao?

Tổng giá trị chuyển nhượng cầu thủ ở Premier League dự kiến sẽ mất khoảng 1,6 tỷ bảng. Các chuyên gia phân tích thị trường cầu thủ cho biết những tính toán dựa trên độ tuổi, thời hạn hợp đồng và giá trị hợp đồng trước đó thì nhận ra giá cầu thủ giảm khá nhiều. Với những cầu thủ sinh trước 1998 sẽ giảm mất 20%, còn những cầu thủ sinh sau 1998 thì giá trị mất chỉ 10%. Những đội bóng có nhiều trụ cột trên 22 tuổi (tức sinh trước 1998) lỗ nặng như Manchester City mất 224 triệu bảng. Đội đầu bảng xếp hạng hiện tại là Liverpool mất 205 triệu bảng.

Cầu thủ đắt giá nhất ở Premier League hiện nay là Raheem Sterling với 115 triệu bảng. Ngôi sao Manchester City cũng là cầu thủ mất giá nhiều nhất khi tụt mất 29 triệu bảng. Đồng đội Kevin de Bruyne đắt giá nhì và cũng mất giá nhì (108 triệu bảng và 27 triệu bảng). Trong một cuộc khảo sát của Transfermarkt với hơn 300 người trong ngành công nghiệp bóng đá, có hơn 70% cho rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh này tác động đáng kể tới kinh doanh chuyển nhượng. Càng ngày tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nếu dịch bệnh không được khống chế. Thật khó có thể tưởng tượng nổi phí chuyển nhượng sẽ tăng lên như những năm gần đây.

HẠNH THUẦN